Không đầu tư vào Bitcoin là không khôn ngoan.
Tôi không phải là người tin vào tiền điện tử. Trong khi tôi rất hào hứng với triển vọng của công nghệ blockchain , tôi nghĩ rằng tiền điện tử mà chúng ta có ngày nay vẫn nên thuộc về phòng thí nghiệm thay vì được tung ra thị trường tự do. Một trong những bằng chứng về tiền điện tử vẫn chưa sẵn sàng, là giá trị cực kỳ dao động chỉ được thúc đẩy bởi “nhu cầu” và “tiềm năng”, thay vì triển khai trong thế giới thực.
Nó gần như chắc chắn là trong một bong bóng.
Tuy nhiên, chúng ta hãy thẳng thắn. Bất kỳ khoản đầu tư nào có lợi nhuận đều là một khoản đầu tư tốt.
Giá trị của bitcoin bảy năm trước là 0,05 đô la và tháng trước nó đạt 5.000 đô la, nghĩa là tăng 100.000 lần trong bảy năm. Nghe như thế nào?
Hãy gạt bỏ mọi lý lẽ hợp lý sang một bên: đặt 1% tài sản của bạn vào bitcoin .
Nếu bạn tham gia thị trường sớm hơn, bạn có thể “chơi với tiền của nhà” như tôi đã làm.
Tôi đã mua 10 bitcoin hai năm trước với giá 350 đô la mỗi bitcoin. Tôi đã bán một nửa trong số đó khi nó đạt 2.500 đô la vài tháng trước, kiếm được 9.000 đô la lợi nhuận và tiền của tôi đã hoàn lại. Tôi vẫn sở hữu 5 bitcoin trong ví của mình nhưng tôi đã chơi với tiền của nhà cái. Nếu bitcoin tăng giá trong tương lai đạt 100.000 USD thì tôi sẽ có 500.000 USD tiền mặt. Nếu bitcoin sụp đổ và cháy, tôi không quan tâm vì tôi đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận trong quá khứ. Tôi không có gì để mất.
Bitcoin là một khoản đầu tư rất rủi ro nhưng cũng mang lại lợi nhuận rất cao.
Lời khuyên của tôi? Một lần nữa, hãy đặt 1% tài sản của bạn vào bitcoin .
Ngay cả khi bạn chỉ có thể mua được 2 bitcoin với 1% tài sản của mình, hãy sử dụng nó. Nếu bitcoin sụp đổ, ai quan tâm? Bạn vẫn có 99% tài sản của mình. Nếu nó bay lên và đi đến mặt trăng thì bạn sẽ có điều gì đó để nói với bạn bè của mình trong một quán rượu.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất