9toTalk #10: In"10"ed-toTalk?! Đổi trắng thay đen liệu có đang quá lố?
Xin chào các anh em, hôm nay được ủy thác từ Spiderum đăng một bài 9toTalk về vấn đề phim ảnh nên tôi xin phép được gửi tới anh em...
Xin chào các anh em, hôm nay được ủy thác từ Spiderum đăng một bài 9toTalk về vấn đề phim ảnh nên tôi xin phép được gửi tới anh em một chủ đề khá thú vị về Hollywood hiện nay.
Và bởi vì hôm nay tôi về muộn, đăng bài muộn, nên có thể phá lễ từ 9toTalk thành Intended to Talk có được không nhỉ? #love

Whitewashing (tẩy trắng) có thể hiểu là việc nhà sản xuất (hoặc đạo diễn) sử dụng một diễn viên da trắng đóng một vai diễn gốc da màu. Người bị tẩy trắng có thể là người gốc Phi, Latinh hay gốc Á. Các nhà làm phim sẵn sàng thay đổi, tẩy xóa không chỉ màu da, mà cả bối cảnh phim để tiện cho việc tuyển diễn viên da trắng. Có thể kể đến một số bộ phim tiêu biểu như Dragonball Evolution (2008), The Last Airbender (2010), The Edge of Tomorrow (2014), Death Note (2017)... Vấn nạn tẩy trắng khủng khiếp này từ lâu nay đã bị lên án rất nhiều và giới làm phim Hollywood hiện nay đang có một số động thái thay đổi.
Trái ngược với “whitewash”, một số bộ phim gần đây của Hollywood dường như có xu hướng mời các diễn viên da màu hay diễn viên châu Á đóng các vai diễn gốc da trắng. Ví dụ như nhân vật Starfire trong series Teen Titans do Anna Diop thủ vai, hay Iris West trong The Flash… nhằm đa dạng văn hóa Hollywood và tạo cơ hội cho các diễn viên không phải da trắng
Gần đây nhất là khi Disney trong dự án chuyển thể live-action bộ phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều người là “Nàng Tiên Cá”, với nữ chính là Halle Bailey, một cô gái da màu có ngoại hình hoàn toàn trái ngược với phiên bản hoạt hình và với tưởng tượng của khán giả. Trên các MXH từ Facebook cho tới Twitter, đã có rất nhiều cuộc tranh luận nổ ra, với hashtag #blackwashing, #notmyAriel… để bày tỏ sự phản đối. Nhiều người cho rằng, việc “blackwashing” các vai diễn là do Hollywood muốn chiều lòng các SJW (social justice warrior–anh hùng bàn phím), các xu hướng chính trị và mở rộng thị trường ra bên ngoài.

Dù là thay đổi sắc tộc hay xu hướng tính dục của diễn viên, các nhà sản xuất luôn vấp phải các làn sóng phản đối từ cộng đồng mạng xã hội, từ các fan của bộ phim/truyện, cho tới các nhà nhân quyền trên mạng. Có nhiều hãng phim đã phải sửa kịch bản, dàn diễn viên để chiều lòng “cộng đồng mạng”? Liệu phong trào thay đổi màu da diễn viên có đang đi quá xa?
9toTalk là chuyên mục được đăng vào 9h tối thứ 4 hàng tuần tại Spiderum.com để cùng các tác giả nổi bật thảo luận về các chủ đề mang tính thời sự; hoặc đôi khi chỉ là những chia sẻ, suy ngẫm.
Xem thêm các chủ đề khác tại:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Nano Kwon
Mình là một người không ủng hộ Blackwash, và vấn đề này hiện nay đúng là đang dâng trào lên nhất là sau khi Disney công bố nhân vật Ariel được thủ vai do một diễn viên da màu. Việc tẩy trắng các nhân vật có gốc châu Á chúng ta vẫn có thể hiểu và thông cảm được cho các nhà làm phim phương Tây, bởi họ là người da trắng, việc tìm diễn viên da trắng sẽ tiện hơn cho họ. Hơn nữa nếu ở trong diễn kịch, mặt mũi diễn viên gốc như thế nào thật sự không quá quan trọng. Quan trọng là ở trang phục và diễn xuất của họ. Ví dụ như trong phim châu Á vẫn sẽ thỉnh thoảng lấy người châu Á ra đóng thay cho một nhân vật phương Tây, miễn là truyền tải được cái hồn của nhân vật. Việc tận dụng mọi nguồn tài nguyên có sẵn (ở đây là diễn viên da trắng, địa điểm quay tại những nơi có người da trắng ở, nguồn tài chính eo hẹp,...) vẫn có thể hiểu được mặc dù đôi khi nó làm người xem bực mình.
Nhưng việc Blackwash lại là một câu chuyện khác tệ hơn rất nhiều! Rõ ràng là họ có khả năng chọn người da trắng, nhưng lại thích lấy người da màu vào phim để đóng. Mình không hề có cảm tình với MJ da màu trên màn ảnh, mặc dù Marvel vốn nổi tiếng được biết đến là truyện tranh - phim ảnh đa vũ trụ, cho nên có thể lấy lí do: "ở một vũ trụ khác sẽ có MJ da màu" nhưng mình vẫn không thích được. Và Ariel da đen? Trong khi truyện gốc của Andersen là người Đan Mạch. Và truyện cổ Andersen thì không có "vũ trụ khác". Nghệ thuật cổ điển có giá trị trường tồn của nó, và nhà làm phim không nên lấy nó ra để làm trò đùa.
Tất nhiên khi Andersen viết truyện cũng không nói "Ariel là người da màu hay da trắng", cho nên nó lại đi đến chuyện là: chắc gì Ariel gốc đã là da trắng? Và rốt cuộc, vấn đề chỉ nằm ở việc ta tiếp nhận sự việc như thế nào. Hàng thế kỉ nay, loài người vốn tiếp nhận Ariel là một cô tiên cá da trắng và bụp! Disney biến cô ấy thành da màu nên chúng ta khó chịu. Nhưng rồi thời gian sẽ làm chúng ta quên đi, và chúng ta sẽ lại chấp nhận được việc đó thôi. Phải không?
Vậy có gì tranh cãi nhỉ?
À, có một bộ phận người sẽ nhìn nhận việc không ủng hộ Blackwash = Racist. Và thế là những cuộc tranh cãi nổ ra. Nhưng lạy chúa, chúng ta đang nói về nghệ thuật, chứ không phải nói về chủng tộc. Chính trị ảnh hưởng đến nghệ thuật, chính trị là một phần khiến những người nghệ sĩ làm ra nghệ thuật. Nhưng việc Blackwash liệu có được coi là một loại hình nghệ thuật? Hay nó suy cho cùng rốt cuộc cũng chỉ phục vụ các SJW?
- Báo cáo

Laicasánë
Bản phim hoạt hình của Disney là 1 thứ hoàn toàn khác so với truyện gốc của Andersen. Không phải chính nó đã hình thành nên một "vũ trụ khác" rồi sao?
- Báo cáo

Laicasánë
Ồ, và lần cuối cùng mình nhớ thì hàng thế kỷ trước người ta có tiêu chuẩn về cái đẹp khác bây giờ.
- Báo cáo

Dít
MJ trong MCU đâu phải là Mary Jane giống truyện nên gọi nó là vũ trụ khác thì đúng. Còn vụ Arial thì thấy hơi quá đáng thật, lần trước vụ này cũng ầm ầm trên fb giữa các fanpage Disney và phim ảnh nhưng thực sự mình không ủng hộ được :)) Mà kệ chứ chắc gì đã ra rạp xem đâu mà ý kiến :))
- Báo cáo

Trần Đình Sơn
Mình cũng ủng hộ bạn. Bọn cách tả cứ làm lố mấy vụ ủng hộ người da màu, nhất là ở truyền thông và điện ảnh. Lâu lâu xem phim mà cứ phải nghe vài ba câu xáo rỗng ủng hộ nữ quyền với da màu quyền mặc dù chẳng thấy ăn nhập gì với bối cảnh. Buồn cười là thời đại này cứ nói đểu mấy anh da màu là bị kêu phân biệt chủng tộc còn theo phe chửi mấy anh Mỹ trắng thì được xem như anh hùng mới ngộ
- Báo cáo

Trần Quốc Huy
chuyện màu da nàng tiên cá có ảnh hưởng tới cốt truyện không?
trong khi việc 1 nhân vật bản chất phải là châu á lại lấy 1 người da trắng thế vào giả làm châu á lại chấp nhận?
- Báo cáo

Mr.Jayquarra
I don't care if a princess is black or white. I just need a princess to be what her is. If Disney want a black princess, create a ORIGINAL BLACK ONE 

- Báo cáo

Thân
Dùng diễn viên Trung Quốc để phim được lọt vào thị trường tỷ dân. Dùng diễn viên da đen để chiều lòng các anh hùng phản đối nạn phân biệt chủng tộc. Cái gì tốt mà làm lố quá thì cũng trở nên không hay.
- Báo cáo

Golden Child
Hollywood ngày nay là 1 mớ hỗn độn bị tẩy não bỡi SJW. Thật ra cái từ "whitewashed" của do bọn sjw chế ra để play victim chứ theo mình nó ko tồn tại. Hollywood được tạo ra bởi người da trắng cũng như nước Mỹ được xây dựng nên bởi người da trắng, 99% đạo diễn, diễn viên, biên kịch, chủ hãng phim... là người da trắng thì chả có lý do gì khó hiểu khi da trắng toàn đóng vai chính. Ngược lại blackwashed là 1 thứ hoàn toàn có thật và đang được áp dụng triệt để
- Báo cáo

tam nguyen
Sao họ kg tìm về một câu chuyện về một nàng công chúa da màu hay thủ lĩnh , một nàng tiên của văn hóa họ. Tôi thực sự muốn xem nó
- Báo cáo