Trong khi cả xã hội đang sục sôi vì vấn đề gian lận điểm thi ở Hà Giang, chúng ta bàn luận một vấn đề ít được chú ý hơn (nhưng không kém phần quan trọng) nhé các bạn:
Ngày 16/7/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến thăm và làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan.
Cuộc gặp gỡ thú vị ngay sau khi Nga bị cáo buộc can thiệp vào kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 liệu sẽ dẫn mối quan hệ giữa hai nước tới đâu? Động cơ thực sự của mỗi bên có thể là gì và liệu cuộc gặp mặt này có phải bước đầu cho những thay đổi trong cán cân trật tự thế giới trong tương lai?
Xem thêm các chủ đề thảo luận khác: