Người vẽ: Hoàng Đăng
Người vẽ: Hoàng Đăng
Lần đầu tiên mà bạn xem SE* là năm bao nhiêu tuổi?
Có thể là ở độ tuổi dậy thì, có thể là chưa bao giờ xem, cũng có thể là vừa mới xem cách đây ít phút trước. Nhưng xem lúc nào cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã có đủ nhận thức để hiểu được việc xem Se*có ảnh hưởng thế nào đến chúng ta mà thôi.
Dạo gần đây việc trẻ em xem se* đang là một báo động đỏ, vậy thì trẻ em xem se* thì lỗi thuộc về ai?
Theo như phụ huynh thì cho là do bạn bè lôi kéo, và nếu con mình như vậy thì nên nghỉ chơi với người đó. Còn theo mình, thì trong câu chuyện này người sai lại là xã hội, và văn hóa của Á Châu, và đặc biệt là phụ huynh.Việc giáo dục giới tính ở nước chúng ta còn đang thiếu xót rất trầm trọng, vậy nên việc quan hệ để lại hậu quả và hiện trạng phá thai ở các nước Châu Á luôn được đặt ở mức báo động đỏ.Vậy thì do đâu lại dẫn đến tình trạng đó?

KHÔNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐẦY ĐỦ VỀ TÌNH DỤC.

Một phần như đã nói là thiếu xót về mặt giáo dục, thì phần nữa là do người lớn ngại đề cập vấn đề này đến trẻ nhỏ và xem đó là một điều cấm kị.Lúc nhỏ mình cũng hay hỏi mẹ là con sinh ra từ đâu, sao con lại được sinh ra. Nhưng câu trả lời của tất cả phụ huynh luôn chung chung như “Đẻ ra từ nách”, “Lụm ngoài bụi chuối”, vân vân và mây mây.Từ những việc như thế dẫn đến việc kiến thức về tình dục bị thiếu xót, và cái gì càng khó hiểu, càng bí ẩn thì người ta sẽ càng tò mò.Từ tò mò sẽ dẫn đến cảm giác “muốn thử”. Và khi một đứa trẻ còn thiếu kiến thức về cách sử dụng các biện pháp bảo vệ, thì rất dễ dẫn đến hậu quả khó lường ở độ tuổi còn quá trẻ.

PHỤ HUYNH THIẾU KIẾN THỨC VỀ QUÁ TRÌNH TUỔI DẬY THÌ.

Theo khoa học thì một bé trai sẽ phát triển cơ quan sinh dục từ năm 10 tới 19 tuổi, và xuất tinh đầu tiên vào khoảng 13 đến 15 tuổi. Đây là khoảng thời gian các bé trai sẽ rất dễ mộng tinh, nhưng cũng không phải là độ tuổi thích hợp để bắt đầu quan hệ. Nhưng việc tò mò sẽ là tất yếu, vậy nên các bé cũng sẽ có nhu cầu được thỏa mãn, và tìm hiểu về quan hệ tình dục.
Giai đoạn này là rất cần thiết để phổ cập kiến thức về giáo dục giới tính, và phải hiểu là một bé trai cũng sẽ có nhu cầu tình dục dù ở độ tuổi còn nhỏ. Vậy nên việc xem se* hay tự xử cũng là việc mà có thể các bé trai bắt đầu làm.Việc hiểu về quá trình này sẽ giúp phụ huynh có cái nhìn thoáng hơn với con cái, và đặc biệt là tìm một cách phù hợp với con mình để bé có thể phát triển bình thường, không nghĩ đến vấn đề quan hệ quá sớm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.
Nhưng nếu phụ huynh quá cổ hủ và không đủ kiến thức thì sẽ dẫn đến tình trạng chúng ta thấy rất nhiều dạo gần đây. Vừa ảnh hưởng tâm lý của một đứa trẻ, vừa truyền tải thông điệp lệch lạc cho các bà mẹ bỉm sữa, đồng thời là ảnh hưởng cả tương lai của bé và rất nhiều bé trai khác.

PHẢN ỨNG NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐÚNG?

Một sự thật rất buồn là giáo dục Việt Nam sẽ còn mất rất nhiều thời gian để cập nhật và chỉnh sửa, xã hội cũng cần rất nhiều nỗ lực để thay đổi cách nhìn về tình dục. Nhưng phụ huynh – những người trực tiếp giáo dục một đứa trẻ, và chúng ta, những người ở cạnh những đứa trẻ đang phát triển thì hoàn toàn có thể làm khác đi để giúp cho đứa trẻ đó phát triển một cách đầy đủ.Việc xem se* ở độ tuổi 13 đến 15 là hoàn toàn không có gì sai trái, chúng ta phải hiểu là đó là giai đoạn dậy thì ở cả nam và nữ. Việc thủ d*m cũng là việc hoàn toàn bình thường ở độ tuổi này.
Mình nhắc lại là bình thường theo khoa học, và không có gì là cấm kị cả. Có lẽ ở các nước Châu Á thì văn hóa không quan hệ đến khi kết hôn vẫn còn trong tiềm thức của chúng ta, và 13 đến 15 tuổi thì vẫn còn là những đứa trẻ. Nhưng đó là những gì chúng ta nghĩ, xã hội nghĩ, chứ không phải là cơ thể và phản ứng khoa học nghĩ.Vậy nên, hãy hiểu vấn đề đó trước. Và sau đó khi phát hiện bé xem se* hay văn hóa phẩm “đồi trụy” theo định nghĩa Việt Nam, thì hãy tìm hiểu xem bé đang xem những thể loại nào, và tìm một cách giáo dục giới tính rõ ràng và cụ thể cho các bé.
Khuyến cáo lớn nhất vẫn là đừng la mắng hay trách cứ các bé, vì các bé sẽ bị ảnh hưởng tâm lý và dẫn đến việc sợ hãi với phụ huynh, khó giao tiếp với phụ huynh và tạo khoảng cách. Từ đó nếu có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, bé sẽ có xu hướng tự tìm cách giải quyết hơn là nhờ đến người lớn. Hãy cố gắng trò chuyện và nói về tình dục một cách tự nhiên nhất với bé.
Đồng thời khuyến cáo các bé nên tránh quan hệ tình dục sớm, và độ tuổi thích hợp để quan hệ tình dục là 20 tuổi ở nam, 18 tuổi ở nữ. Khi mọi cơ quan sinh dục đã phát triển đầy đủ, tâm sinh lý cũng đã vững vàng để chuẩn bị các biện pháp bảo vệ, cũng như đã bắt đầu đủ tư duy và trách nhiệm với bản thân.
Nếu phản ứng của chúng ta quá gắt gao hoặc cực đoan sẽ dễ ảnh hưởng đến sự phát triển cả về tâm sinh lý của một đứa trẻ. Vậy nên, hãy dùng một thái độ nhẹ nhàng và theo dõi những cách thức giáo dục giới tính để có thể giáo dục một đứa trẻ tốt hơn, thay vì là rêu rao trên mạng xã hội, và ép bé phải từ bỏ sự tò mò của mình.
Bên cạnh những ý kiến trái chiều về việc trẻ em xem se*, thì vẫn có một số ý kiến là “việc giáo dục mỗi nhà mỗi khác”, nhưng mà việc đem hình ảnh con cái đưa lên mạng xã hội mà không có sự đồng ý của bé đã là một lỗi sai.
Con cái sinh ra là do ba mẹ, nhưng con người thì ai cũng có quyền, chứ không phải là ba mẹ có quyền quyết định thay cho con cái.Và việc thiếu kiến thức dẫn đến phản ứng cực đoan với con trẻ lại càng là sai trái.
Sau sự kiện "trẻ em xem se*" thì trẻ em không sai, chỉ có giáo dục sai cách, và ba mẹ đang phản ứng quá sai với con trẻ mà thôi.
-Nomad's Mind-
Đọc thêm: