Bài viết được tổng hợp từ video của kênh youtube The Canadian Lad, cho thấy đạo diễn Zack Snyder chỉn chu từng chi tiết đến mức nào.
1. Trước khi giao chiến với Superman, Batman ngoài việc tập luyện thể lực, thiết kế giáo và đạn Kryptonite thì anh cũng đã nghiên cứu rất kỹ cách chiến đấu của Superman trong các đoạn video quay lại cuộc chiến Metropolis 2 năm trước. Đúng là Batman, chiến lược gia, luôn chuẩn bị tất tần tật mọi thứ trước khi hành động.
Hình ảnh có thể có: 1 người
Batman luôn nghiên cứu kỹ đối thủ trước khi ra tay

2. Cũng trong khâu chuẩn bị trước lúc giao chiến với Superman, Batman đã làm vỏ viên đạn Kryptonite bằng chì, thứ kim loại duy nhất ngăn được tia X-Ray xuyên thấu của Superman.
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Vỏ đạn bằng chì để ngăn Superman thấy được Kryptonite bên trong, kết quả là Superman đã chủ quan, chụp viên đạn bằng tay và lãnh đủ

3. Tia lửa bật ra khi viên đạn chạm vào giáp của Batman và Iron Man giống hệt nhau, chắc là copy-paste.
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, văn bản cho biết 'THE CANADIANL LAD'
Tia lửa được copy-paste ở 2 phim

4. Đá Kryptonite không có phản ứng gì ở gần người trái đất, nhưng phát sáng khi đưa đến gần người Krypton.
Hình ảnh có thể có: đêm
Ánh sáng từ Kryptonite, nỗi kinh hoàng với người Krypton

5. Xuyên suốt giấc mơ của Bruce Wayne, có âm thanh của World Engine, ám chỉ Bruce mắc chứng PTSD (rối loạn sang chấn hậu chiến).
Hình ảnh có thể có: bầu trời, nhà chọc trời và ngoài trời
Bruce Wayne sau một thời gian dài làm Batman và cuộc chiến ở Metrpolis đã mắc chứng PTSD

6. Cảnh Superman được vây quanh bởi người dân trong Lễ Hội Người Chết ở Mexico tương đồng với ảo giác anh gặp trong lúc đối mặt với tướng Zod trong Man of Steel. Một mặt nào đó thì ảo giác của anh đã thành hiện thực.
Hình ảnh có thể có: 10 người, đám đông
Khi ảo giác trở thành sự thật thì cũng không kinh hoàng như trước

7. Trong cảnh Lois Lane, Batman và Wonder Woman bên xác của Superman, phía sau có những cây cột điện bị gãy thành hình thánh giá, ám chỉ Superman đã hy sinh để cứu nhân loại như Chúa Cứu Thế.
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đêm
Superman đã hy sinh để cứu nhân loại như Đấng Cứu Thế năm nào

8. Sau cảnh Lex Luthor xoay đồng hồ bấm ngược 1 tiếng thì đúng 1 tiếng sau hết phim, riêng cảnh này thôi đã đủ để thấy Zack Snyder chu đáo đến mức nào.
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi
Lex Luthor xoay đồng hồ đếm ngược 1 tiếng, đúng 1 tiếng sau thì hết phim

9. Hồ nước trước nhà Bruce Wayne có hình dáng tựa như biểu tượng dơi của Batman, và không ai đoán ra Batman và Bruce Wayne là bạn cùng phòng.
Hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời, nước và thiên nhiên
Hồ nước trước nhà Bruce Wayne có hình dáng như Bat Symbol

10. Lex Luthor bị giam ở nhà tù Belle Reve, thuộc quản lý của Amanda Waller, cũng chính là nhà tù giam giữ Suicide Squad, nhưng hắn đã được Deathstroke giải cứu trước khi Amanda kịp động đến hắn.
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Lex Luthor bị giam ở Belle Reve, nhưng an ninh ở đây không phải là vấn đề với Batman và Deathstroke

Đọc thêm:

11. Số hiệu tù nhân của Lex Luthor là "AC23-1940", lần đầu Lex Luthor xuất hiện trên comic là Action Comic issue 23, năm 1940.
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và bộ vét, văn bản cho biết '2ii Prisoner AC23-1940'
Số hiệu tù nhân của Lex Luthor tương ứng với thời điểm hắn xuất hiện trong comic

12. Lúc đối diện nhau thì Superman cao bằng Batman, nhưng lúc Superman hít phải Kryptonite thì Batman trông to hơn hẳn, ngoài đời thì Henry Cavill thủ vai Superman cao 1,85m còn Ben Affleck thủ vai Batman cao 1,92m
Hình ảnh có thể có: 1 người
Góc quay kích thước của Batman và Superman thay đổi trước và sau khi Superman hít phải Kryptonite

13. Khi Lois Lane đến nhà của Wallace, cựu nhân viên an ninh tập đoàn Wayne, để điều tra thì trên tường có tấm ảnh Superman nâng một chiếc xe hơi, y hệt như bìa truyện Action Comic đầu tiên Superman xuất hiện.
Không có mô tả ảnh.
Tấm ảnh Superman nâng xe trên tường nhà Wallace, cựu nhân viên an ninh tập đoàn Wayne

14. Trong cảnh Nightmare, cơn ác mộng của Bruce Wayne, Batman cầm khẩu M1911, bắn 8 phát rồi quăng, khẩu M1911 có 8 viên đạn, không ăn gian đạn như nhiều phim khác.
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Khẩu súng 8 viên đạn, bắn đúng 8 viên thì quăng súng, cầm súng khác bắn

15. Cảnh Batman đu dây tránh Doomsday y hệt như bìa truyện The Dark Knight Returns huyền thoại của Frank Miller.
Không có mô tả ảnh.

16. Bộ điều khiển hỏa lực của Batmobile được đặt ở ghế phụ, cho thấy Batman bắt đầu dùng súng chưa lâu, cụ thể là sau khi Robin bị Joker giết chết (ghế phụ dành cho Robin).
Không có mô tả ảnh.
Ghế phụ dành cho Robin giờ dùng để đặt bảng điều khiển hỏa lực

17. Trong cảnh đám tang Superman, có 5 chiếc chiến đấu cơ dàn đội hình để tưởng nhớ người chiến sĩ đã hy sinh nhưng không tìm thấy xác, ở đây là Superman. Khi cả 5 chiếc bay về chân trời thì chiếc thứ 4 từ trái đếm qua đột ngột đổi hướng, có thể là ám chỉ Hal Jordal, Green Lantern của Justice League, vốn là phi công quân đội.
Hình ảnh có thể có: bầu trời, cây và ngoài trời
5 chiếc chiến đấu cơ dàn đội hình bay tưởng nhớ chiến sĩ hy sinh nhưng không tìm thấy xác
Chiếc máy bay thứ 4 từ trái đếm qua đột ngột đổi hướng, đó có thể là Hal Jordal, phi công quân sự, Green Lantern, thành viên của Justice League sau này

18. Batman v Superman mở đầu với quan tài và cũng kết thúc bằng quan tài, nhưng quan tài ở cảnh mở đầu là kết thúc sinh mạng còn quan tài ở cảnh cuối là tái sinh (các hạt bụi bay ngược lên).
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đêm, ngoài trời và thiên nhiên
Mở đầu và kết thúc của Batman v Superman đều là quan tài

19. Phía sau tờ báo đăng tin Superman đã hy sinh của Daily Planet mà Perry đang đọc là mẩu tin "Batman befriends Superman near end" - "Batman và Superman cuối cùng làm lành".
Hình ảnh có thể có: 1 người
Mẩu tin Batman và Superman đã làm lành sau tờ báo của Perry

20. Khi Clark Kent cãi nhau với Perry về việc Perry nghiêm cấm Clark đăng tin về Batman, anh đã nói:
-Khi Daily Planet được thành lập, nó đại diện cho một cái gì đó.
Perry trả lời:
-Có thể là như vậy vào năm 1938, nhưng đây không phải năm 1938.
Năm 1938 là năm đầu tiên Superman xuất hiện trên comic, và trong cảnh này cũng tiết lộ, Bruce Wayne đang nắm giữ phần lớn cổ phần tòa báo Daily Planet, và anh đã yêu cầu không đăng tin về Batman. Cho thấy tiền và quyền có thể thao túng truyền thông, kể cả Superman cũng không làm gì được.
Hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, đang đứng, râu và trong nhà
Đây không phải năm 1938

Qua những chi tiết nhỏ nhất mà phần lớn người xem không để ý, đạo diễn Zack Snyder cũng đã đặt những thông điệp có ý nghĩa và liên quan mật thiết đến nguyên gốc cũng như thực tế đang diễn ra, tiếc là bản chiếu rạp bị cắt bớt nhiều cảnh quan trọng nên làm nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu. Mong là sắp tới Zack Snyder sẽ được tự do quyết định nhiều hơn với các tác phẩm của mình.

Đọc thêm: