“Em út” của Mỹ ở châu Á đầu tư 300.000 người vào cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam ta trong 10 năm.
Vậy đó là nước nào ?...
![Binh sĩ Sư đoàn Bạch mã của Quân đội Hàn Quốc tham gia Chiến tranh Việt Nam.](https://images.spiderum.com/sp-images/de25b8b03c4811eeadc0e5c8603e0e3f.jpeg)
Binh sĩ Sư đoàn Bạch mã của Quân đội Hàn Quốc tham gia Chiến tranh Việt Nam.
Vậy đó là nước nào ?
Cuộc chiến tranh Việt Nam, người Mỹ “ăn mới nhớ ra” cũng không ngoại lệ khi lôi kéo các đồng minh của mình tham gia cuộc chiến. Các “đồng minh” ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương như Australia, New Zealand, Thái Lan, Philippines cũng gửi quân sang hỗ trợ quân đội Mỹ trong cuộc chiến, nhưng những quốc gia này không đầu tư nhiều quân đội, về cơ bản là quân đội cấp trung đoàn và tiểu đoàn.
Tuy nhiên, có một người “em” của Mỹ lại là ngoại lệ, trong 10 năm từ 1964 đến 1973, ông ta đã đầu tư hơn 300.000 quân vào chiến tranh Việt Nam. Đó là hàn quốc.
Về mặt quan hệ, Hàn Quốc và Việt Nam không có thù oán mới hay cũ, còn về mặt địa lý, hai nước cách nhau cả đại dương và hàng nghìn dặm.
Hàn Quốc hy vọng sử dụng Chiến tranh Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển và tăng cường sức mạnh quân sự và kinh tế của mình.
Sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc, mặc dù quân đội Hoa Kỳ đóng tại hàn quốc đã cung cấp một "chiếc ô bảo vệ", nhưng sự yếu kém về sức mạnh quân sự của chính họ cuối cùng lại là một vấn đề. Với việc chính quyền quân sự do Park Chung-hee đứng đầu lên nắm quyền, việc thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng quân đội là điều cấp thiết. Chiến tranh Việt Nam đã tạo ra một cơ hội tốt, theo thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc, người Mỹ đã hào phóng chịu mọi chi phí và trang thiết bị cho quân đội Hàn Quốc tham chiến (nếu không thì sức mạnh quốc gia của Hàn Quốc sẽ không thể để cung cấp cho hàng trăm ngàn quân ở nước ngoài. Cũng chính với sự giúp đỡ của "sự hào phóng" của người Mỹ, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu hiện đại hóa vũ khí và thiết bị, và bắt đầu bắt chước thiết bị của Mỹ, và dần dần phát triển công nghiệp quốc phòng của riêng mình.
Lợi dụng chiến tranh để nâng cấp và phát triển đất nước, tuy nhiên trong cuộc chiến, quân đội Hàn Quốc đa phần chĩa súng và dao đồ tể vào thường dân Việt Nam, thậm chí còn hô vang những khẩu hiệu “diệt sạch, đốt sạch, tiêu diệt hết”, tạo nên nhiều vụ thảm sát nối tiếp nhau.
Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Hàn Quốc ngày nay có thể sử dụng các bộ phim truyền hình như "Hậu duệ mặt trời" để ca ngợi "võ công xuất sắc" của quân đội Hàn Quốc ở nước ngoài, nhưng họ không biết rằng hành vi đáng xấu hổ của họ từ lâu đã bị đóng đinh vào cột ô nhục của lịch sử.
Tác giả: 杨上柳下校正.
Biên tập:莉莉丝.
![hubspot-banner](../../../assets/images/banner/hubspot-banner-mobile.png)
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất