SỰ TRỞ LẠI CỦA '1984'
Tiểu thuyết 1984 của George Orwell đang là đầu sách bán chạy nhất trên Amazon- trang mua bán sách online lớn nhất thế giới*, dù đã...

Tiểu thuyết 1984 của George Orwell đang là đầu sách bán chạy nhất trên Amazon- trang mua bán sách online lớn nhất thế giới*, dù đã được xuất bản từ 67 năm trước. 1984 đặt trong bối cảnh một xã hội độc tài đen tối Oceania, dưới ách cai trị của Đảng Big Brother. Chính phủ cầm quyền liên tục nhào nặn và tô vẽ Sự Thật, khiến Sự Thật không còn là thứ “khách quan, mà là “bất kì điều gì Đảng Big Brother cho là đúng”.

Nguồn: Google
Sự trở lại bất ngờ của 1984 bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn giữa tổng trợ lý tổng thống Donald J. Trump, Kellyanne Conway với MC Chuck Todd trong chương trình chính trị Mỹ nổi tiếng “Meet the Press” ngày 22.1.2016. Những bức hình chụp quang cảnh buổi tuyên thệ Tổng Thống Trump cho thấy số người tham dự buổi lễ giảm đi đáng kể so với lễ tuyên thệ của Obama vào năm 2009. Tuy vậy, cố vấn Nhà Trắng Conway vẫn khẳng định rằng buổi lễ có số người tham gia “nhiều nhất trong lịch sử”. Trả lời câu hỏi của Todd, Conway cho rằng lời nói của mình không sai mà chỉ cung cấp một “sự thật khác” (alternative fact).
Phát ngôn của Conway đã tạo nên một làn sóng dư luận trên các trang mạng xã hội bởi nhiều người cho rằng lời bào chữa “sự thật khác” này mang nhiều nét tương đồng với chính sách “thao túng sự thật” của Bộ Sự Thật (The Ministry of Truth) trong tác phẩm 1984. Nhà nước thao túng người dân thông qua báo chí, tranh vẽ, âm nhạc, thậm chí cả các tác phẩm văn học kinh điển và trừ khử mọi đối tượng truyền bá, bêu rếu đường lối tư tưởng Đảng (Ingsoc)- biến họ thành “unperson”- những người và những vật thể CHƯA từng tồn tại. Winston Smith, nhân vật chính của tiểu thuyết, là cán bộ của Bộ Sự Thật, người góp phần nhào nặn, bóp méo dữ kiện lịch sử, số liệu để đảm bảo hình ảnh của nhà cầm quyền trong mắt công chúng, dù cho điều kiện sống thực sự vô cùng thiếu thốn và tồi tệ.
Trong xã hội viễn tưởng của 1984, “Đảng Big Brother là đấng toàn năng” và “không bao giờ sai”. Những gì Đảng nói chính là sự thật của vũ trụ.

Quyển sách "It can't happen here"
Winston Smith, ngay từ những trang mở đầu câu truyện, đã nguyện thề bảo vệ “điều dĩ nhiên” và “điều đúng đắn”: “Thế giới vẫn quay, quy luật không đổi thay. Đá, nước hay mọi vật khác đều chịu ảnh hưởng của trọng lực”, Đảng có thể “bảo bạn phải phủ nhận những điều bạn nghe và nhìn thấy” nhưng Winston tiếp tục đấu tranh, trước hết bằng việc viết lại nhật ký cá nhân chống lại những sự thật mà Đảng đề ra, bất chấp sự giám sát 24/24 qua màn hình TV và thiết bị nghe trộm. Tự do, Winston Smith viết trong nhật ký “’là tự do để nói hai cộng hai bằng bốn” mặc cho Đảng khăng khăng rằng “HAI CỘNG HAI BẰNG NĂM”.
Trong 1984, xã hội độc tài Oceania do Big Brother lãnh đạo tự định nghĩa Kiến thức và Sự thật qua việc phát minh một ngôn ngữ mới - Newspeak - ngôn ngữ với vốn từ vựng hạn chế để kiểm soát tối đa những suy nghĩ “lệch lạc”. Từ báo đài, cuộc sống riêng tư, ngôn ngữ đến mọi suy nghĩ cá nhân đều bị áp bức và điều khiển, con người tự nhiên không còn lựa chọn nào ngoài phục tùng Big Brother với cả trái tim và thể xác. Đảng “chỉ quan tâm đến quyền lực. Không phải cái giàu có, xa hoa hay niềm vui của nó: chỉ quyền lực, và quyền lực"
“Who controls the past controls the future: who controls the present, controls the past"- Ai kiểm soát được quá khứ sẽ kiểm soát được tương lai, ai kiểm soát được hiện tại, kiểm soát được quá khứ.”
Những lời cảnh báo về chế độ độc tài trong 1984 khiến cuốn sách được đông đảo bạn đọc tìm đến trong bối cảnh chính trị hiện tại. Bên cạnh đó, tiểu thuyết It Can’t Happen Here (1935) của nhà văn Sinclair Lewis, viết về sự trỗi dẫy bất ngờ của chế độ phát xít Mỹ, đang đứng ở vị trí 26 trong cùng bảng xếp hạng.

Cuốn Winter Of Discontent (1961) , viết bởi John Steinbeck, kể về một người bán hàng tạp hoá, dưới tác động tâm lý của ngoại cảnh, đã hi sinh chuẩn mực đạo đức cá nhân để đạt được tiền của và địa vị mong muốn. Lượt tìm kiếm của cuốn tiểu thuyết này tăng đến 100% vào ngày Donald Trump chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống cho đảng Cộng Hoà.

Nguồn: Goodreads
Cuốn hồi ký Hillbilly Elegy (2016) cũng xếp hạng thứ 3 bán chạy nhất, cung cấp người đọc góc nhìn về cuộc sống của người dân nông thôn Mỹ. Họ được coi là những người đã giúp Trump đi đến chiến thắng khó tin trong cuộc bầu cử Tổng Thống vừa qua.
Một tác phẩm khác bán chạy gần đây là The Origins of Totalitarianism (1951) của Hannah Arendt. Cuốn sách giải thích nguyên nhân đằng sau phong trào phát xít độc tài ở Châu Âu trong vòng hai thế kỷ vừa qua, và lí giải phương thức cai trị của chính phủ độc tài thông qua phương tiện truyền thông và chính sách phân biệt sắc tộc.
Dĩ nhiên, không quyển sách nào phản ánh được những sự kiện chính trị phức tạp đang diễn ra tại Mỹ và trên thế giới. Nhưng với người đọc, những tác phẩm đã đi vào lịch sử có thể đem lại góc nhìn mới về những xu hướng xã hội hiện tại đã xảy ra trong quá khứ.
* Theo Forbes tháng 1. 2017
Theo The Atlantic, The New York Times
Nguồn ảnh: NY Times
Nguồn ảnh: NY Times

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Huskywannafly

Cám ơn bạn đã giới thiệu những quyển sách này. Mình bổ sung thêm về quyển 1984.
Trong thế giới AirStrip One, Đảng (dịch từ nguyên gốc trong truyện: “the Party”) đã sử dụng kỹ thuật DoubleThink cho các chiến dịch tuyên truyền và để điều khiển tâm trí các lãnh đạo của họ và công chúng.
DoubleThink là khả năng giữ được hai khái niệm trái ngược nhau trong đầu và đồng thời tin rằng cả hai khái niệm đó đều đúng.
Orwell định nghĩa DoubleThink như sau:
“Biết và không biết, hoàn toàn nhận thức được sự thật đồng thời cũng xây dựng nên một câu truyện giả tạo một cách kỹ lưỡng, giữ được trong đầu hai suy nghĩ đối lập nhau hoàn toàn, biết rằng chúng đối nghịch nhau nhưng vẫn tin là chúng đúng, dùng logic chống lại logic, gạt đi đạo đức nhưng vẫn đưa ra lời nói dưa theo các chuẩn mực đạo đức, tin rằng không bao giờ có dân chủ nhưng cũng tin rằng Đảng đang bảo vệ nền dân chủ. Quên đi những thứ cần thiết phải quên nhưng đồng thời có thể khơi lại những ký ức đã quên trong lúc cần thiết, và rồi lại quên nó đi, và, quan trọng hơn hết, là quên luôn cái quá trình nhớ và quên này.”
Ví dụ rõ ràng nhất trong truyện về DoubleThink là tên của bốn Bộ trong chính phủ. Bốn bộ bao gồm Bộ Dư Dả (Ministry of Plenty) chuyên phụ trách vấn đề khan hiếm tài nguyên, Bộ Hòa Bình chuyên lo chuyện chiến tranh, Bộ Tình Yêu chuyên về tra tấn tù nhân và đưa ra những hình phạt hà khắc cho bất cứ ai bị nghi ngờ chống chính quyền, và Bộ Sự Thật chuyên về phát tán thông tin tuyên truyền dối trá và viết lại sự kiện lịch sự. Áp dụng kỹ thuật Doublethink, nhân viên của Bộ Sự Thật viết lại tất cả sự kiện đã xảy ra và lập tức tin rằng những gì họ tưởng tượng đã thực sự xảy ra. Ví dụ như sự kiện Oceania và Eurasia đang xảy ra chiến tranh, Bộ Sự Thật lập tức thuyết phục người dân rằng hai quốc gia này luôn luôn xảy ra chiến tranh với nhau, đã là kẻ thù của nhau từ rất lâu rồi, trong khi thực chất 4 năm nước họ còn là đồng minh của nhau và gọi nhau là đồng chí tốt.
- Báo cáo

Tien Thang
Cuốn trại súc vật của tác giả cũng hay
- Báo cáo

Johan Liebert
Tiếc là ở VN không có NXB nào xuất bản cuốn này
- Báo cáo

Ming Chilling
Hồi trước mấy năm 2012 có bản dich của cuốn 1984 và cuôns trại súc vật. Nhưng tiếc là bị nước mình cấm và thu hồi lại r
- Báo cáo

Ming Chilling
Hồi trước mấy năm 2012 có bản dich của cuốn 1984 và cuôns trại súc vật. Nhưng tiếc là bị nước mình cấm và thu hồi lại r
- Báo cáo

Truê 

HSS sửa giúp mình là đảng Ingsoc nhé. Inglish + Socialist
- Báo cáo

Hanoi Socratic Society
Chúng mình cảm ơn bạn nhiều!
G
- Báo cáo