Hành trình tìm đường cứu nước của Người trên đất Pháp...

Hành trình Bác Hồ sang Pháp tìm đường cứu nước

Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng sôi động, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành trẻ tuổi đã lên con tàu Amiral Latouche Tréville, bắt đầu một hành trình đầy gian nan nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Mục tiêu của Người là gì? Tìm ra con đường giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp.
Bác Hồ làm báo trên đất Pháp
Bác Hồ làm báo trên đất Pháp

Những chặng đường đáng nhớ:

Marseille (Pháp): Đây là điểm dừng chân đầu tiên của Bác Hồ tại châu Âu. Sau một tháng vượt biển, Người đặt chân lên đất Pháp, bắt đầu cuộc sống lao động và tìm hiểu về xã hội phương Tây.
Le Havre: Tại đây, Bác Hồ đã làm vườn thuê cho một gia đình giàu có, đồng thời tìm hiểu về cuộc sống của người lao động Pháp.
Paris: Thành phố ánh sáng là nơi Bác Hồ đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu lý luận Mác-Lênin, tham gia các hoạt động của phong trào công nhân và sinh viên Pháp.
Các thành phố khác: Bác Hồ cũng đã đến một số thành phố khác của Pháp như Saint Adresse, Dunkerque,... để tìm hiểu về cuộc sống và điều kiện làm việc của người dân địa phương.

Những hoạt động nổi bật của Bác Hồ tại Pháp:

Làm việc vất vả: Bác Hồ đã làm nhiều nghề khác nhau để tự nuôi sống bản thân và có điều kiện học tập, nghiên cứu.
Tham gia các hoạt động chính trị: Người tích cực tham gia các hoạt động của phong trào công nhân và sinh viên Pháp, đồng thời tìm hiểu về các phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Viết báo: Bác Hồ đã viết nhiều bài báo, thư gửi báo chí để tố cáo tội ác của thực dân Pháp và kêu gọi sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam.
Tham gia các hội nghị quốc tế: Người đã tham dự nhiều hội nghị quốc tế quan trọng, như Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp tại Tours năm 1920.

Ý nghĩa lịch sử của hành trình:

Hành trình sang Pháp của Bác Hồ là một trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Chính từ những năm tháng hoạt động sôi nổi tại Pháp, Bác Hồ đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, đó là con đường cách mạng vô sản.
Nguồn tham khảo: