Dạo này mình thấy nhiều điều thay đổi.
10 năm trước là 2012
- Hồi đó mặc bikini và váy ngắn dưới gối, áo croptop là hơi chơi bây giờ thì dân bình thường teen mặc nhiều.
- Hồi đó ở quán bar dancer nhảy sexy là cũng hơi hơi không bị hạn chế. Giờ dancer nhảy uốn éo khắp nơi. Nhảy khiêu gợi giờ không còn là của riêng dancer. Khoảng 3 năm gần đây khi có tiktok, học sinh cấp 2, cấp 3, sinh viên đều nhảy cả.
- Người đồng tính. Có thay đổi nhưng vẫn hạn chế không nhiều và phổ biến như HCM
- Ô tô vẫn là tài sản lớn. Nhưng ngày xưa đa số là xe sang từ cấp lãnh đạo, doanh nghiệp. Bây giờ có vẻ phần lớn ô tô - tầm 5-700tr là xe của tầng nhân viên chung chung. Nói chung đi ô tô không còn chỉ là người giàu như trước.