Tiết kiệm - Để dành lại phần còn dư
Hà tiện - Không dám tiêu cho bản thân, gia đình, bạn bè, người thân, chỉ cắm đầu tiết kiệm, làm sao tiết kiệm càng nhiều càng tốt.
Sống mà hà tiện quá, mình vừa khổ mình vừa khổ mọi người xung quanh (mặc dù mình không chơi với ai, cách ly nhưng đôi lúc muốn kết bạn với ai thì cũng phải bỏ tiền ra chứ, người ta khao bữa này thì mình khao bữa khác.)
Sống mà hà tiện quá, không dám sắm quần áo mới cho bản thân, đôi dép, những thứ tốt nhất cho bản thân. Để bề ngoài bản thân nhìn phèn, nhếc nhác.
Sống mà hà tiện quá, không dám vui chơi giải trí, chỉ cắm đầu thì sống chỉ một mục đích là kiếm tiền để tiết kiệm.
Sống mà hạ tiện quá suốt ngày tính toán chi li từng ly từng li sao cho tiêu ít nhất có thể khiến tâm trí stress nặng không thoải mái tận hưởng giây phúc hiện tại.
Mình đã thông suốt sau 4 năm hà tiện, sau 1 chuyến công tác xa 2 tuần. Cứ nghĩ là tiết kiệm nhưng hóa ra là hà tiện.