Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đêm và thiên nhiên



Thiên văn học xuất hiện từ rất lâu rồi, từ khi mà người ta đã biết quan sát các vì tinh tú trên bầu trời đồng thời ghi chép lại vị trí xuất hiện, và chu kì xuất hiện xuất hiện của chúng. Vào thời đó, thiên văn được hiểu là những gì diễn ra trên vòm trời mà thôi. Bây giờ ta gọi đó là thiên văn học cổ điển. Sau này khi mà người ta đã biết Trái Đất quay quanh Mặt Trời, người ta cũng hiểu các vì sao nằm trên đường Hoàng Đạo và thay đổi vị trí thường xuyên thực ra là các hành tinh trong Hệ Mặt Trời, còn các ngôi sao được xem là hằng tinh thực ra là các ngôi sao xa xôi nằm ngoài Thái Dương Hệ, và thế là thiên văn hiện đại ra đời, kèm theo các ngành khoa học vũ trụ, vật lý thiên văn đi sâu vào nghiên cứu và tìm hiểu nguyên nhân nào khiến các hành tinh quay quanh Mặt Trời, nguyên nhân nào khiến các ngôi sao tự phát sáng, Mặt Trời và các ngôi sao hoạt động như thế thế nào, làm sao để phát sáng?,...vv