Ít người biết rằng phần mềm ChatGPT của OpenAI đang phát sốt trên thế giới hiện nay từng do Elon Musk đồng sáng lập 2015.
Điều gì khiến ELON MUSK đứng vững trước rất nhiều khó khăn (vs người thường thì chỉ một lần cũng là quá đủ) để xây dựng nên những đế chế hàng đầu thế giới như Paypal, SpaceX, Tesla, SolarCity... hay thậm chí bỏ hơn 40 tỷ USD thâu tóm cả mạng xã hội đình đám Twitter?
Và đây là những khó khăn mà Elon Musk đã trải qua:
- Cha mẹ ly hôn năm 10 tuổi!
- Sống vs người cha khắc nghiệt sau ly hôn (như ông mô tả cha ông là "một con người khủng khiếp" sau này.
- Suốt thời trung học, Elon bị ám ảnh bởi tình trạng bạo lực học đường (ông từng bị cô lập trong trường và bị đánh hội đồng đến phải nhập viện)
- 18 tuổi xa gia đình một mình bay từ Nam Phi sang Canada rồi qua Mỹ để học và xin việc.
- Đứa con đầu lòng bị mất khi chưa đc 1 tuổi cùng lúc với việc công ty SpaceX khởi nghiệp đối mặt với rất nhiều khó khăn có khả năng phá sản.
- Ly hôn với vợ đầu khi cả SpaceX và Tesla trong nguy cơ không thể tiếp tục hoạt động, phải đàm phán bán mình cho Google.
Dù gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống cũng như khó khăn trong công việc nhưng có thể thấy Elon Musk luôn là người lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống. Ông luôn có cái nhìn tích cực về những gì diễn ra xung quanh mình, từ mối quan hệ giữa con người, công việc kinh doanh, hay về tương lai.
Một vài đặc điểm thời thơ ấu đáng lưu ý có thể giải thích về quá trình hình thành tính cách đó của ông:
- Gia đình ông có truyền thống giáo dục "không can thiệp" tương tự phong cách "mẹ sói", bọn trẻ không bao giờ bị trừng phạt, vì họ tin rằng chúng sẽ biết cách tự xử lý sao cho đúng đắn.
- Bà Maye Musk, mẹ của Elon, khi còn trẻ từng bị xem là con mọt sách. Và do đó anh em nhà Elon cũng thừa hưởng thói quen đọc sách của mẹ. Thậm chí Elon còn cuồng hơn. "Thật lạ khi anh ấy có thể đọc sách những mười tiếng mỗi ngày". Kimbal (em trai Elon) cho biết.
- Tuổi thơ của Elon và các em được sống trong không khí gia đình đầm ấm, cho đến năm hơn 10 tuổi mới gặp biến cố. Chính tuổi thơ êm đềm, được sống trong môi trường khuyến khích sự tự do giúp ông luôn có góc nhìn về cuộc sống rất lạc quan, yêu đời. Anh sống và làm việc với niềm đam mê, sự tận hiến cho sự sống trên sao Hỏa của con người.
- Elon là con trưởng trong gia đình, do đó anh sớm phải thể hiện mình là người gánh vác trách nhiệm của anh cả, điển hình là khi anh quyết định lựa chọn về ở với bố: "Cha tôi có vẻ rất buồn và cô đơn; trong khi mẹ đã có ba đứa chúng tôi, còn cha chẳng có đứa nào," Musk tâm sự. "Điều đó dường như không công bằng."
Quang Hòa
Quản trị viên CỘNG ĐỒNG CHA MẸ TÍCH CỰC Gỡ rối & chia sẻ.
Myblog: https://kuanghoa97.blogspot.com