Nên bảo vệ mình và những đứa trẻ xung quanh nhé
Lần đầu mình bước chân vào deepweb là vào khoảng cuối năm 2016, lúc ấy vào buổi tối và mình lôi laptop ra và bắt wifi ký túc xá trường, lúc mọi người đi ngủ là thời gian hoàn hảo nhất để mò mẫm và ít người xài wifi băng thông sẽ mạnh hơn. Sau vài ngày tìm hiểu cách truy cập vào thì mình tải trình duyệt Tor và chuẩn bị sẵn một số đường link để vào thăm thú, , một thằng nhóc 17 tuổi tò mò thứ lạ thôi thúc sự tìm kiếm những kiến thức bị cấm (forbidden knowledge) kèm thêm adrenaline sản sinh trong não mỗi khi làm những việc mờ ám tạo ra một cảm giác cực kỳ phấn trấn.
Sau 4 năm tới thời điểm hiện tại là năm 2020 và sau bao lần ra vào deepweb, mình nhận ra một điều nó là chẳng như những gì người ta đồn đại , và cực kỳ ghét những thằng đầu bu*i rẻ rách nào đi rùng rợn hóa nó lên để tạo sự kích thích cho mọi người, như việc dắt mũi dư luận, đánh vào tâm lý người sợ hãi những thứ họ không hiểu (people fear of what they can not understand).

Đọc thêm:

1.Deepweb có gì và người ta hay tìm kiếm gì

Có thể một số người từng nghe qua về cách nhiều người miêu tả về deepweb, nào là surface web( web trên bề mặt như Facebook, Google, Amazon, etc chỉ chiếm 4%) và deepweb ( Web ẩn sâu) chiếm đến 96% tổng số nội dung(content) internet, cái đó là sai hoàn toàn, vì lượng dữ liệu khổng lồ của surface web chiếm đến 96% nội dung internet và luôn luôn mở rộng còn lại deepweb toàn những trang web như từ thời cổ chí kim những năm 90s 2000 và số lượng rất ít ỏi chỉ chiếm 5% thì còn tin được. Nhưng mình đảm bảo 96% thông tin mà bạn tìm ở trên deepweb sẽ ảnh hưởng tới bạn nếu tọc mạch.
Cách miêu tả deepweb vậy là sai nhé bà con
Mọi hoạt động mua bán trên đây đều sử dụng bitcoin vì tính ẩn danh của nó ( có thể là vậy ), ai muốn mua hoặc đầu tư bitcoin thì đọc bài viết của mình tại đây
Những web phổ biến trên deepweb
-Mua bán ma túy (Chủ yếu là fake, một số web có thể mua bán được nghe nói thế thôi)
-Thuê hacker ( Fake nốt)
-Thuê sát thủ ( Seriously? thằng nào rảnh xách súng xuyên biên giới chỉ để giết người)
-Mua bán thẻ tín dụng giả ( Fake luôn)
-Mua hộ chiếu, cmnd giả ( Pha ke)
-Mua bán súng( Cũng fake, tiền mất tật mang)
-Mạng xã hội chống đối chính phủ ( Mấy cái này thật)
-Mạng xã hội cho các hội tôn giáo cực đoan và hội kín ( Có thể thật hoặc không vì mình không biết cách tham gia) 
Nếu bạn mua bất cứ thứ gì thì tiền của bạn sẽ bay đi mất không bao giờ quay lại, điều quan trọng hơn là bạn sẽ bị bắt vì hành vi có ý định mua bán trái phép vật phẩm cấm. Ví dụ nếu muốn mua ma túy thì luôn có trang cho bạn mua nhưng bạn sẽ bị đưa vào bẫy, tiền mất tật mang nha quý dị.
Một trang web bán vũ khí (Photo by me)
Giao diện một trang mạng xã hội trong deepweb
Đăng bán ma túy như bán hàng online
Những thứ người ta hay tìm kiếm trên deepweb
-Ma túy
-Porn hạng nặng ( Giao cấu với xác chết, bạo lực máu me các kiểu)
-Child porn (phim khiêu dâm trẻ em, thể loại này auto bị bắt dù chỉ search chứ chưa nói tới coi)
-Gạ địt
-Mua bitcoin (Này là mấy thằng ngu hay bị lừa)
-Thuê hacker
-Tìm cách gia nhập các hội kín như Iluminati ( Cái này thì mình cũng muốn tham gia thử)

Đọc thêm:

Trang chủ của cái hội nào đó nhìn hơi ngố ngố, có thể là hội tà đạo đam mê game
Facebook cũng có trang trong deepweb, nhưng đừng đăng nhập facebook của bạn ở đây bị ban acc đó link( facebookcorewwwi.onion )

2. Công cụ hoàn hảo để tóm cổ những thành phần ấu dâm và tội phạm mạng

Tại sao lại ở deepweb mà không ở nơi khác? Những kẻ ấu râm có thể là bất kỳ ai giữa chúng ta, ngày ngày manh nha lên kế hoạch tấn công tình dục trẻ em mà không ai phát hiện, những kẻ này cũng thích coi porn và hiển nhiên là child porn, vì thế deepweb là nơi tụi nó lui tới để tìm kiếm
Bản chất trình duyệt Tor được tạo ra bởi chính phủ để track những người có ý định mờ ám trên mạng lưới deepweb, khi truy cập vào đâu cũng để lại dấu vết giống như Google Chrome vẫn track mọi người mỗi ngày thôi. Ở deepweb luôn có những kẻ mời chào mua bán child porn bằng bitcoin, khi thực hiện giao dịch mua bán thì sau vài hôm sẽ bị bắt vì cảnh sát mạng bây giờ chỉ cần vài phút là truy ra được địa chỉ của bạn dù ở bất kỳ nơi đâu, dùng bất kỳ công cụ gì để cố gắng ẩn thân trên internet.
Nên để đưa những bọn này vào tròng thì phải tạo ra công cụ để tụi nó có thể truy cập được những thế không nên truy cập, rồi tóm cổ và bắt. Giống như cách FBI đã track founder của Silk Road ( con đường  tơ lụa) Ross Ulbritch trên deepweb, một nền tảng bán ma túy thương mại trực tuyến, có thể ví nó như Lazada nhưng mà buôn bán các loại ma túy, sự thành công của nền tảng đó gây sự chú ý cho cộng đồng về một đế chế tự do trong buôn bán và sử dụng chất kích thích toàn thế giới, nhưng cho tới khi bị tóm vì một chút sơ hở.
Ross Ulbritch và start-up Silk Road cực thành công của mình trước khi bị bắt năm 2013

3. Tóm lại

Deepweb chỉ là tập hợp những trang web mà trình duyệt web thông thường như Chrome, Edge, Fire Fox, etc  được lập trình để không thể truy cập, hiện tại thì có thể nói toàn bộ deepweb đã bị thao túng bởi cảnh sát an ninh mạng để tóm cổ những đứa ngu để con cu làm chủ đầu óc, thời hoàng kim của deepweb đã qua được 20 năm rồi nên là không có gì để tìm kiếm ở đó cả, trừ khi muốn tìm hiểu và quay về những năm tháng khi giao diện trang web còn rất là tối cổ.
Vậy những trang web đó được tạo ra bởi những ai? Có thể là ông hàng xóm của bạn, có thể là bố mẹ bạn, có thể anh chị em nhà bạn, có thể là bạn bè của bạn hoặc cũng có thể là người viết bài này.
By Phạm Thế Khương Duy