Chút suy nghĩ về công việc của giới trẻ hiện nay.
Chút suy nghĩ về công việc của giới trẻ hiện nay.
Trong bối cảnh của xã hội của năm 2022, nếu như giới trẻ Việt Nam cứ tiếp tục dẫm chân tại chỗ thì khó có thể cạnh tranh với nhiều các công dân của các nước khác. Thực trạng có thể nhìn thấy rõ ở nước Mỹ là một đất nước tiên phong, sáng tạo trong nhiều lĩnh vực của thế giới nhưng cũng không tránh khỏi nạn thất nghiệp từ nhiều công dân của họ. Vì đâu ra nên điều như thế? sự cạnh tranh khốc liệt để ưu tiên hóa, lợi ích hóa cho công việc đã bị các nước khác làm tốt hơn, sáng tạo hơn mặc dù họ có là những người sáng tạo tiên phong. Đơn cử như ô tô, nước Mỹ là nước tiên phong và sáng tạo ra nó, nhưng hiện nay trên thế giới mỗi khi đề bàn đến ô tô thì phải nói đến Nhật Bản và Đức. Vậy sự cạnh tranh của ngày này khốc liệt vô cùng hơn ngày trước.Cách đây một trăm năm, chúng ta cạnh tranh là đến từ quốc gia này và quốc gia nọ, làng này với thôn kia, để nhắc đến cạnh tranh giữa cá nhân là có nhưng không rõ ràng và đặc thù như ngày hôm nay. Chủ nghĩa cá nhân ảnh hưởng đến cộng đồng, và mạng xã hội tin tức lan truyền mạnh mẽ hơn. Năm xưa, cả một dân tộc đứng dậy đấu tranh cho đất nước, cạnh tranh hơn thua lẫn nhau của các đế quốc giàu mạnh phương Tây, càng về sau là sự cạnh tranh khốc liệt của các công ty đa quốc gia và cho đến ngày hôm nay là Cá Nhân. Phạm vi ngày càng thu hẹp lại, và mỗi cá nhân có thể sống im lặng hoặc đổi đời giàu có rất dễ dàng nhưng kèm theo đó là biết bao nỗ lực không ngừng và đổi mới từng giây, từng phút. Vậy là giới trẻ ngày hôm nay đối mặt như thế nào với thay đổi quá đỗi nhanh chóng của thế giới ? Chỉ xét về mặt Việt Nam thì quá đỗi dễ dàng và thoải mái. Vì sao ư? vì chính là vì đất nước chúng ta phát triển sau các nước phát triển tầm vài chục năm thậm chí là một trăm năm. Nếu như chúng ta nhạy bén và tìm hiểu cách thức phát triển của các nước phát triển đã đi như thế nào, thì hãy đem về chế biến làm sao cho phù hợp với đất nước chúng ta. Nhưng bên cạnh đó là kèm theo bao thách thức với mỗi cá nhân. Sức ép thời gian và công việc đã đè nén lên mỗi người giới trẻ ngày hôm nay. Cũng phải nói đến khả năng và hoàn cảnh của mỗi người, đa phần ngày nay những người có thể vươn lên các nấc thang khác của xã hội, đa phần sẽ là những ai có hoàn cảnh khó khăn. Điều này xuất hiện không hề hiếm trong xã hội hiện nay, nhưng bên cạnh đó là khả năng nhận thức về công việc và ý chí đi lên của cá nhân phải xuất sắc kèm theo đó là một chút may mắn. Ở mỗi bối cảnh xã hội thì bạn phải chấp nhận được và mất, vì không ở một thời đại nào mà có thể vừa lấy được an nhàn mà chọn cả phần sung sướng. Thời đại Phong Kiến, nếu lấy tiện nghi và an ninh xã hội, thuận tiện từ giao thông, phương tiện, giải trí không thể nào bằng chúng ta hiện nay. Nhưng người xưa có một cuộc sống rất lành mạnh, khỏe khoắn và không xuất hiện các căn bệnh về tâm lý như chúng ta hiện nay. Còn ngày nay thì sao, chúng ta có đủ thứ về tiện nghi đời sống, nóng thì có máy lạnh, khát thì có nước đá, đi đâu đều có xe đưa đón. Cũng không bao giờ sợ lo nghĩ đến thức ăn, tiện nghi cơ bản. Và đổi lại cho mọi thứ tiện nghi đó trong xã hội thì chúng ta phải trả chi phí cho nó. Khi sử dụng nhiều thì chi phí lại càng cao, nhu cầu càng tăng thì lương phải đáp ứng cho điều đó. Điều quan trọng cuối cùng là nếu bạn Tham Vọng và muốn thay đổi Cuộc Sống thì hãy lăn lộn và bươn chải, va chạm thật nhiều với Xã Hội. Cố gắng học hỏi và nâng cấp bản thân mỗi ngày thì mới chạm tay đến thành công và giàu có. Còn nếu bạn là một người chỉ cần sống và tận hưởng những gì mình có thì cứ sống theo ý thích của mình là được, không cần phải quan tâm đến người khác nghĩ gì. Kể có là các nước Tây Phương cũng vậy, hiện nay có rất nhiều người lựa chọn cho bản thân cuộc sống Biết đủ là Hạnh Phúc. Căn bản mỗi chúng ta là tác giả của cuộc sống của mình, không nên lấy người khác là lý tưởng cho đời mình. Mỗi con người ở thời điểm này có thể là phù hợp với ngành nghề này nhưng một khi xã hội thay đổi và con người thay đổi thì cũng phải đổi nghề nghiệp. Ví dụ như một người ở quê năm xưa chỉ biết trông chờ vào vụ lúa để kiếm sống qua ngày, rồi đột nhiên có một doanh nghiệp về vùng đó để thành lập cơ sở sản xuất. Thì cũng dần từ đó mọi người ở đó chuyển nghề nông dân sang làm công nhân, một số khác có tri thức thì thành quản lý hoặc làm cán bộ trong công ty. Thì có thể trong số đó họ đã lành nghề trồng lúa trông vụ quen rồi, thì họ vẫn có quyền mua lại các công ruộng của những bỏ lúa làm cho công ty nọ. Những người này tiếp tục phát triển nghề lúa, áp dụng nhiều máy móc và tăng gia sản xuất, được nhiều vụ trong năm trở thành một người lành nghề, chuyên gia trồng lúa thậm chí thành lập một công ty. Hơn hết là giới trẻ chúng ta cần nên quan sát, nhìn nhận Việt Nam và Thế Giới ngày nay. Đã thay đổi từng ngày, từng giờ, cần nên nhìn nhận kỹ lưỡng thì mới có thể thay đổi được góc nhìn cá nhân, gia đình rộng hơn là cả xã hội. Khi đó ta phát hiện ra trên thế giới này còn có rất nhiều nghề nghiệp khác nữa cho chúng ta lựa chọn, kỹ năng làm powpoin mà ở Ấn Độ thành lập hẳn một công ty chuyên cung ứng cho đối tác để thuyết trình. Và vô số nghề nghiệp lạ lùng mà ta còn chưa biết đến và có thể trong đó là một nghề nghiệp phù hợp với bản thân chúng ta sao.Thế Giới ngày nay rất công bằng và bình đẳng, nếu bạn có khả năng thì vẫn có thể làm việc ở các nước đa quốc gia mà không cần phải ra nước ngoài. Vẫn nhận vài nghìn đô một tháng là chuyện thường ngày vẫn đang diễn ra trên đất nước Việt Nam. Nếu ai đã đọc cuốn sách Thế Giới Phẳng ắt hẳn bạn sẽ công nhận điều này. Một Thế Giới ngày nay là nơi mà bạn cạnh tranh sòng phẳng với mọi người ở mọi quốc gia tiên tiến, thậm chí là những người có thâm niên trong nghề. Giới trẻ chúng ta ngày nay hơn hết là cần phải đào tạo kĩ năng nhạy bén và sức mạnh cạnh tranh với nhiều người đến từ nhiều văn hóa, quốc gia khác nhau. Năm xưa, cha ông ta đều phải rèn luyện về tinh thần chiến đấu nơi xa trường, kĩ năng sử dụng vũ khí để chiến đấu với giặc ngoại xâm. Ở thời nào cũng vậy hết, chọn lọc tự nhiên và đào thải là rất khắc nghiệt, và đó là tất cả bối cảnh của công việc và sự nghiệp của giới trẻ trong thời gian vài năm sắp tới. Vì đâu lại có giả thuyết như thế này, chúng ta có thể thấy ở nước Mỹ những người trẻ được đào tạo bài bản và khoa học. Nhưng sau khi bước ra vẫn bị cạnh tranh khốc liệt bởi những người đến từ những nền văn hóa khác như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga,.... Và nhờ đó cũng là kinh nghiệm cho chúng ta để tự phản tỉnh lại chính mình.Trên đây là một số quan điểm của chúng tôi nhìn nhận và xác định nghề nghiệp và định hướng tương lai cho thể hệ trẻ chúng ta hiện nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra để đọc nó, với tính chất tham khảo và nhận xét cá nhân mong mọi người góp ý thêm vì đây là chủ đề lớn của xã hội hiện nay. Xin chân thành cảm ơn!
-NHẠN HOA LONG-

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này