Bóc phốt vũ khí: Kusarigama vô dụng trên chiến trường
Trong võ thuật, tương sinh sẽ có tương khắc, những thứ vũ khí đáng sợ nhất vẫn có những điểm yếu chết người cho kẻ sử dụng. Món...
Trong võ thuật, tương sinh sẽ có tương khắc, những thứ vũ khí đáng sợ nhất vẫn có những điểm yếu chết người cho kẻ sử dụng.

Một chiếc lưỡi hái, một sợi xích sắt và một quả chùy là đã tạo ra được món vũ khí tối thượng của những ninja Nhật thời đại trước. Kusarigama là món vũ khí hoàn hảo cho tấn công phủ đầu bởi tính khó đoán và đa dụng của nó. Đường đi của Kusarigama là không thể đoán trước, món vũ khí này có thể dùng lưỡi hái để câu, móc, xích sắt để quấn, quật và quả chùy cuối xích sắt để đập, phá,...

Nếu xét về khả năng chiến đấu trên chiến trường, Kusarigama có thể không phải là món vũ khí hoàn hảo bởi chúng phải đối diện với nhiều địch thủ và giáp sắt, nhưng trong đối kháng thông thường, Kusarigama đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử võ thuật Nhật Bản.
Tuy vậy trái với khả năng tấn công vũ bão, Kusarigama lại có một điểm yếu chết người: Kusarigama cần thời gian "khởi động". Để có thể sẵn sàng ra đòn, Kusarigama phải đạt được tốc độ xoay tối đa của xích sắt để đủ làm đối thủ phải dè chừng. Sau mỗi một đòn đánh, Kusarigama sẽ cần thời gian để "tái khởi động" trước khi ra đòn tiếp theo. Đây chính là yếu tố khiến Kusarigama không thể trở thành món vũ khí toàn diện.
Tuy vậy trái với khả năng tấn công vũ bão, Kusarigama lại có một điểm yếu chết người: Kusarigama cần thời gian "khởi động". Để có thể sẵn sàng ra đòn, Kusarigama phải đạt được tốc độ xoay tối đa của xích sắt để đủ làm đối thủ phải dè chừng. Sau mỗi một đòn đánh, Kusarigama sẽ cần thời gian để "tái khởi động" trước khi ra đòn tiếp theo. Đây chính là yếu tố khiến Kusarigama không thể trở thành món vũ khí toàn diện.
Chi tiết lưỡi hái trên Kusarigama cũng chỉ mang yếu tố thuần tấn công, nó quá ngắn để có thể thực hiện những pha gạt đỡ như đoản kiếm hay gậy ngắn ở cự ly gần. Tính lợi hại của chiếc lưỡi hái nằm ở việc khi tấn công, lưỡi hái có thể câu móc vào những vị trí không ngờ ở tầm xa.
Trong quá khứ, kiếm sĩ lừng danh Miyamoto Musashi đã dùng song kiếm để đánh bại Kusarigama của Sishido Baiken. Vì hiểu rằng Baiken luôn đánh phủ đầu và lợi dụng đường đi khó đoán của Kusarigama để tấn công, Miyamoto Musashi đã quyết định làm khác những kẻ bại trận trước đó của Baiken. Ông đánh liều chủ động tấn công trước món vũ khí "kì lạ" của Baiken. Kết quả, 2 thanh đoản kiếm khua loạn xạ của Miyamoto Musashi đã khai thác được điểm yếu về phòng thủ chết người của Kusarigama.

Để giải thích về chiến thắng trước Baiken, Miyamoto Musashi có giải thích rằng do Kusarigama trước khi ra đòn cần phải tạo tạo đà xoay cho xích sắt. Chính khoảnh khắc này là thời điểm cả người sử dụng lẫn Kusarigama đang yếu nhất. Miyamoto Musashi đã chọn đánh phủ đầu ngay trước khi Baiken kịp xoay vòng xích sắt.
Khi đạt đến cự ly thích hợp, Musashi sẽ ở trạng thái một tay tấn công, một tay phòng thủ. Một thanh kiếm để chống đỡ với xích sắt của Kusarigama, còn thanh kiếm còn lại để đấu với chiếc lưỡi hái ngắn cũn của Kusarigama. Đương nhiên, khi đưa được trận đấu vào trạng thái này, Musashi đã dễ dàng đánh bại Sishido Baiken.
Khi đạt đến cự ly thích hợp, Musashi sẽ ở trạng thái một tay tấn công, một tay phòng thủ. Một thanh kiếm để chống đỡ với xích sắt của Kusarigama, còn thanh kiếm còn lại để đấu với chiếc lưỡi hái ngắn cũn của Kusarigama. Đương nhiên, khi đưa được trận đấu vào trạng thái này, Musashi đã dễ dàng đánh bại Sishido Baiken.
Khôi Nguyên

Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Thiep Do
Bài viết hay, mình chưa xài cái này thực tế bao giờ, nhưng mình có xài nó trong Shadow Fight, nó đúng phải mất một khoảng thời gian để tấn công, và rất yếu khi bị đối phương áp sát, nhưng nếu biết giữ khoảng cách và canh được thời gian reset đòn đánh thì quả thật nó rất bá :)))
- Báo cáo

TheRandomChoose
Cũng là món ưa thích trong Shadow fight 2 :v. Giờ đọc bài mới biết tên
- Báo cáo

duongAQ

Mình ko biết nhiều về vũ khí, nhưng mình nghĩ đây là 1 món vũ khí phù hợp cho Ninja với mục đích chính là do thám và ám sát:
- Nó giúp di chuyển, đột nhập dễ hơn: trèo tường, nối giữa 2 cái cây, vượt sông... nhờ vào 2 đầu đều có khả năng móc, giữ
- Nó giúp ám sát dễ hơn với lưỡi hái nhỏ, gọn, dễ di chuyển, dễ tấn công từ xa với khả năng ném lưỡi hái rồi kéo dây thu về (nếu ném chính xác vào cổ thì KO ngay)
Do đó nó không mạnh trong chiến đấu 1 vs 1, bởi đúng như những gì bạn nói trong bài. Mình bổ sung thêm ý trên vì không thấy bạn nhắc tới.
- Báo cáo

Dẻ Xương Sườn
đúng vậy, mình thấy vũ khí này hợp với ninja chứ không hiệu quả khi đối kháng
- Báo cáo
Hieubeo122
nói thật là mấy món vũ khí kiểu dây ném này chỉ là vũ khí cho các nhóm ám sát chứ khó có thể dùng đại trà cho quân sỹ được. Nếu giả sử dùng vũ khí trên với 1 binh sỹ sử dụng giáo dài thì có nhiều điểm bất lợi. Nếu có ai thử xoay 1 cái dây ,trong cùng lúc đó có 1 cái que chạm vào thì sợi dây sẽ nhanh chóng bị đổi hướng và cuốn lại. Nếu ném cái sợi xích kia lại thì họ rất dễ bị cuốn dây vào ngọn giáo của đối thủ. Đối thủ chỉ cần theo đà lao lên chọc là họ khó thoát. Chưa kể các ngọn giáo có thể quét 1 góc rất rộng với 1 khoản thời gian rất ngắn,nên rất dễ gạt được sợi xích ra ngoài. Mà nếu sợi xích mất động năng thì sát thủ kia sẽ dễ bị thất thế.Theo mình món vũ khí kia chỉ phù hợp đánh lén hoặc để leo tường.
- Báo cáo

JellyCandy95
hình như VN mình chuộng xài Đao hơn Kiếm :)), khi nào bác làm 1 bài về Vũ khí Việt được k ạ
- Báo cáo

Dat Nguyen
Bác bóc phốt nhiều vũ khí quá, hay em làm vài bài giới thiệu mấy dòng kiếm Âu hay nâng bi kiếm nhật theo bác nhỉ :v
- Báo cáo