Nếu bạn ở thời trung cổ và phải đối đầu với một hiệp sĩ mang giáp trụ hầm hố, bạn phải làm gì để hạ hắn?

Hãy điểm lại số lần bạn nhìn thấy trong phim hay game thời Trung Cổ có một kẻ thù sừng sững trước mặt và mang một bộ giáp trụ kín tới mức nhìn đã thấy nóng. 
Sau đó những kẻ đó nhanh chóng bị "nhân vật chính" đâm chết hoặc chém chết bằng những thanh kiếm. Vậy đó có phải là cách đúng đắn của cha ông để hạ những gã mặc giáp?
Binh khí chuyên sâu: Đối đầu kẻ mặc giáp toàn thân thời Trung Cổ, nên làm gì - Ảnh 1.

Làm thế nào để hạ những hiệp sĩ mặc giáp dày như thế này?
Nói về giáp thì ta cần phải nhìn nhận một điều là trên thế giới này có rất nhiều loại giáp theo từng thời kỳ khác nhau. Như ở châu Á thì giáp thường khá mỏng nhẹ và đa phần là giáp dạng tấm nhỏ đan vào nhau. Trong khi đó, ở châu Âu thì rất chuộng giáp vảy cá và giáp lưới sắt, tất nhiên không thể thiếu giáp dạng tấm. 
Binh khí chuyên sâu: Đối đầu kẻ mặc giáp toàn thân thời Trung Cổ, nên làm gì - Ảnh 2.
Những hiệp sĩ với những tấm sắt dày chính là những cỗ xe tăng di động trong thời trung cổ
Bài viết này sẽ tập trung vào cách hạ một tên hiệp sĩ mặc giáp dạng tấm. Và tất nhiên là cả hai đều sẽ đứng dưới mặt đất và tìm bất cứ thứ vũ khí cầm tay nào có thể sử dụng được.
Giáp tấm là gì?
Trước hết cần phải nói sơ về giáp trụ dạng tấm mà chúng ta sẽ đem vào bài viết. Bộ giáp được chọn là giáp dạng tấm của các quý tộc và hiệp sĩ sử dụng vào khoảng thế kỷ 15. Đây có thể xem là dạng giáp trụ có khả năng bảo vệ người mặc một cách hiệu quả nhất không chỉ về thiết kế mà còn cả cách họ mặc chồng các tấm giáp lên nhau.
Binh khí chuyên sâu: Đối đầu kẻ mặc giáp toàn thân thời Trung Cổ, nên làm gì - Ảnh 3.
Loại giáp tấm được nhắc đến trong bài viết
Để mặc được bộ giáp này đầu tiên ta cần mặc một bộ đồ vải lót phía trong, sau đó mới mặc các tấm giáp theo thứ tự từ dưới lên. Một số trường hợp người mặc sẽ lót thêm một tấm giáp lưới ở các phần kẽ hở của bộ giáp, giúp cho người mặc được bảo vệ tốt hơn.
Các tấm giáp đa phần sẽ được bo tròn nhằm làm chệch hướng tấn công của các loại vũ khí. Ngoài ra các viền giáp cũng sẽ được dập sao cho vênh lên để tránh trường hợp các vũ khí sắc nhọn khi đâm trúng giáp sẽ bị trượt vào các kẽ hở như khớp hay cổ người mặc.
Làm sao để hạ được một kẻ mang giáp tấm?
Trước tiên hãy cân nhắc vài điều về bộ giáp trụ này. Trong trường hợp bạn muốn tấn công bằng vũ khí sắc nhọn, hãy nên nhớ rằng vũ khí sắc nhọn vốn không thể xuyên qua tấm giáp dày. Cho dù bạn có đâm chém cỡ nào đi chăng nữa thì lực chém của bạn cũng đã bị trượt đi mất do các tấm giáp đã được bo tròn.
Nếu bạn đâm vào các kẽ hở thì vẫn có khả năng tên hiệp sĩ đó có mặc giáp lưới, và tất nhiên mũi nhọn vũ khí cũng sẽ không thể đi quá xa trước khi bị kẹt lại. Bạn có thể cầm một cây thương và dùng hết sức lực để đâm vào hắn, nhưng lực của bạn sẽ không đủ để tạo sát thương chí mạng. 
Thí nghiệm đâm giáo vào giáp sắt dạng tấm (plate armor)
Mũi thương của bạn có thể sẽ xuyên qua tấm giáp được 1 đến 2cm, nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ để chạm đến lớp da của người mặc. Bạn có thể đâm xuyên lớp giáp nếu bạn cưỡi ngựa và lao tới với vận tốc 50 km/h, nhưng đây không phải là trường hợp chúng ta đang nói tới. Vì chúng ta đang giả định tình huống tấn công dưới mặt đất và cả hai đều đang đứng bằng chân người chứ không phải chân ngựa.
Chém không được, đâm cũng không xong! Thế còn đập? 
Khi bạn không thể tạo ra vết thương một cách trực tiếp thì đã đến lúc bạn phải sử dụng cách gián tiếp, và vô tình đây lại là cách được sử dụng phổ biến nhất để đối đầu những gã mặc giáp. Sử dụng một thứ vũ khí nặng để đập vào kẻ mặc giáp tất nhiên là sẽ không khiến lớp giáp của hắn bị xuyên thủng ngay lập tức nhưng chắc chắn tên đó sẽ bị choáng váng. 
Thí nghiệm về chấn động của nhiều loại binh khí khác nhau
Việc đập mạnh vào các lớp giáp có thể gây ra chấn động lớn cho người mặc, đó là lý do tại sao các tấm giáp thường hay phồng lên để giảm chấn động trực tiếp. Tuy nhiên họ không có cách nào để giảm chấn động khi đánh vào đầu. Các mũ giáp đa phần đều ôm sát đầu và lót vải hoặc bông ở bên trong, hiển nhiên bấy nhiêu là không đủ để tránh chấn động.
Sự thật binh khí: Đối đầu kẻ mặc giáp toàn thân thời Trung Cổ, nên làm gì - Ảnh 6.
Một ví dụ tiêu biểu về việc chấn động não do va chạm
Đây cũng là lý do khiến cho các vũ khí thiên về công phá như chùy hay búa chiến trở nên thông dụng. Không cần quá lo lắng về việc phải đánh ở góc độ nào, chỉ cần nhắm vào đầu và vung hết lực. Nếu như lo ngại về cự ly, có thể sử dụng thêm một tấm khiên hoặc thay vào đó là dùng poleaxe.
Sự thật binh khí: Đối đầu kẻ mặc giáp toàn thân thời Trung Cổ, nên làm gì - Ảnh 7.
Các dạng binh khí va đập trở thành khắc tinh của giáp trụ
Về cơ bản poleaxe là một vũ khí kết hợp từ ba vũ khí khác nhau là rìu, thương và búa. Đây cũng là lý do khiến poleaxe được đánh giá là vũ khí thích hợp để đối đầu với những kẻ mặc giáp. Nó có thể đập rồi chém chỉ bằng một cái xoay tay. 
Sự thật binh khí: Đối đầu kẻ mặc giáp toàn thân thời Trung Cổ, nên làm gì - Ảnh 8.
Poleaxe hay Halberd trở thành món binh khí tối thượng để đối đầu với các hiệp sĩ
Trong khoảng thời gian từ thế kỷ 14 tới tận thế kỷ 16 thì poleaxe là món vũ khí được khuyên dùng trong các lực lượng quân đội hoàng gia. Ngay ở thời hiện đại, một biến thể khác của poleaxe là halberd đã được sử dụng làm vũ khí chính của các cận vệ tại Vatican.
Vậy cách tốt nhất để đấu với một hiệp sĩ giáp trụ đầy mình là gì? Cứ lấy búa mà đập thật mạnh vào đầu.
Y Tông