sự nghiệp, yếu kém thì đời nó hạ gục thôi, điều quan trọng là luôn có gắng từng tí
-giá trị mà bạn tích lũy được khi bạn có thể tạo giá trị cho xã hội,...
-giá trị mà bạn tích lũy được khi bạn có thể tạo giá trị cho xã hội,
cứ theo người khác mà làm thôi cứ dịch theo xã hội đó cũng là 1 dạng sự nghiệp, nhiều khi cách tốt nhất để phát triển chất là dịch theo yêu cầu của xã hội
quan: là người làm chính trị
thương là người làm buôn bán kinh doanh
nhà khoa học: người làm ra hàng hóa: nếu bỏ qua yếu tố sản phẩm mà chỉ đề cao yếu tố kinh doanh thị trường sẽ ko bền
"phi thương bất phú"Vâng,
từ xa xưa ông cha ta đã có câu như vậy ý nói muốn giàu thì đi kinh
doanh, còn ko thì làm công ăn lương an phận thủ thường. Thấy nhiều bạn
giờ chán với văn phòng 4 bức tường, mỗi ngày là những chuối công việc
lặp đi lặp lại đến chán trường, rồi các bạn nghĩ"tại sao ta không kinh doanh?"-
Bạn còn nhớ cái cảm giác mà đôi khi ta chợt lóe lên một ý tưởng nào đó,
tự nhiên trên thân thể rần rần nổi lên hết cả da ốc da gà da vịt, ta
yêu nó, ta muốn làm nó, ta muốn kiếm tiền từ nó. Thật tuyệt là đôi khi
tiền và đam mê lại đi chung trên một con đường. Nhưng cái cảm giác đó
trôi đi rất nhanh, bạn sẽ quay lại cuộc sống thường ngày với công việc
làm công ăn lương, người đời người ta cho thế là đúng mà, ổn định, lâu
dài, có bảo hiểm xã hội, mọi người trọng vọng, họ hàng ngưỡng mộ, bạn bè
nể trọng. Còn kinh doanh hả?"con buôn chứ có cái gì đâu, đi lừa tiền thiên hạ thôi, giàu có cũng chẳng vẻ vang gì"Đáng
buồn là thực tại xã hội nay lại như vậy. Nếu chưa có kinh nghiệm nhiều
thì tốt nhất là từ từ tìm hiểu, hiểu rồi mới bắt tay làm vô mấy cái nhỏ
nhỏ, nhỏ xong rồi trầy da tróc vẩy mới mở lớn dần dần. Không nên nghỉ
việc cái RỤP, rồi quăng tiền cái CỘC, xong rớt cái BỤPCái
gì cũng phải theo quy trình, làm rồi thất bại, rồi làm, lại thất bại,
làm, thất bại... n lần rồi mới thành công. trị số n to hay nhỏ còn tùy
vào độ thông minh hiểu biết, cái "ngộ", và biết sửa đổi của mỗi người-
Hôm nay tui sẽ chia sẻ với các bạn về Kinh doanh, kinh doanh sao cho
hợp lý, sao cho khỏi phải mất tiền ngu, không phải mất thời gian và công
sức nhiều. Các bạn có thể đồng tình hay phản đối, chỉ là con mắt của cá
nhân, cái quan trọng là nó có cho bạn thêm kiến thức thôi, phải không?1. Muốn cua gái thì phải hiểu gái. Muốn kinh doanh, thì trước tiên phải hiểu Kinh doanh là gì trước đã?Chẳng phải là mua đi bán lại đó sao.-
Hoặc kinh doanh "vốn tự có" (không phải là cái mà một số cái đầu đen
tối đang nghĩ đâu nhé). Vốn tự có là kỹ năng của mỗi người, như tui biết
thiết kế thì tui bán cái kỹ năng đó cho người khác- Hay mua công sức của người khác và bán lại cho những người có nhu cầu. - Hoặc tự tạo sản phẩm và bán nó cho người khác...Chung quy cũng là cung và cầu, thấy cầu tăng thì cung liền để đáp ứng, ứng càng nhiều ta càng có nhiều tiền-
Tùy mỗi người mà xem mình phù hợp với loại hình kinh doanh nào, mỗi
kiểu có cái ưu cái nhược riêng. Như kinh doanh vốn tự có thì có cái ưu
là tính độc đáo vì mang bản sắc của riêng, tuy nhiên nhược là tốn công
cày kéo. Hay ưu của việc mua đi bán lại là mua của rẻ bán của đắt mà đỡ
tốn công hơn, tuy nhiên nhược là nó dễ đụng hàng và đại trà nên mức độ
cạnh tranh caoCầu là khách hàngCung là nguồn hàngVậy...2
cái này tối quan trọng quyết định sự thành bại, bạn phải có nguồn cung
tốt, sản phẩm đầu vào phải rẻ phải chất lượng, phải xài đc, phải đáp ứng
các yêu cầu của tháp nhu cầu maslow. Ko tốt, ko chất lượng, ko xài đc
thì dẹp, xong cái đó mới tới vấn đề thẩm mỹ. Còn khách hàng, làm sao để
có nhiều khách hàng thì liên quan đến marketing, mình chia ra làm 2 loại
chiến lược: nuôi dưỡng và săn bắn. Các bạn đọc tiếp sẽ hiểu nó là gì

2. BÍ QUYẾT ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH?Ai chả biết là bán càng nhiều hàng thì càng có nhiều tiền. Đặt ra câu hỏiSao để bán đc nhiều hàng?3 yếu tố: Sản phẩm, Hệ thống và Marketing-
Sản phẩm: Mua bán cái gì cũng vậy thôi, bạn ra ngoài đầu đường ăn tô
bún bò, ngon thì ngày mai quay lại, dở thì say goodbye. Bán hàng cũng
vậy, hàng tốt, bền đẹp, tạo cảm giác thích thú thì tui quay lại mua
tiếp, hàng cùi bắp thì tiễn vong. Thế đấy, có sản phẩm tốt hãy bán, còn
không thì làm thuê tiếp đi-
Hệ thống ở đây là hầm bà lằng tả pí lù mấy cái sổ sách, quy trình, hệ
thống, kế toán, tài chính, nhân sự, giao hàng, phân phối... Nói cao siêu
vậy chứ quy mô kinh doanh online thì nên tập trung vào khâu phân phối,
nó yếu tố quan trọng nhất. Bán hàng online thì giao hàng là khâu rất nan
giải, đủ thứ bất cập xảy ra như tới ko nhận hàng, đối thủ chơi xấu, mất
phí code, giao ở xa thì thu hồi vốn lâu... Đó là cái giá phải trả khi
không phải mất tiền thuê mặt bằng. Phương pháp để trị nó là không có
phương pháp nào, bạn phải sống chung với lũ vậy thôi. Hàng tháng tổng
kết lại mất bao nhiều tiền cho thằng giao hàng này và rồi bù nó lại bằng
cách tăng giá sản phẩm.-
Ok tới thằng cốt cán trong kinh doanh, đó là Marketing. Bạn có hàng
tốt, có dịch vụ ngon, có nhu cầu mua cao, có ít đối thủ cạnh tranh,
nhưng bạn ko biết cách quảng bá thì cũng như không. Marketing online thì
chủ yếu nhắm tới 2 thằng lớn nhất hệ mặt trời đó là facebook và google,
đó là nơi có lưu lượng dân tình vãng lai nhiều nhất, điểu quan trọng là
bạn phải thật sự thu hút, phải nổi bật, có thể bạn điên khùng, xấu xí,
ngu đần, khờ khạo, đẹp trai, độc đáo... miễn sao bạn phải có 1 cái gì
đó, đó là lợi thế của bạn. Người ta mua hàng là mua cảm giác, nên bạn
phải có một cái gì đó để họ nhớ về điều đó, hãy bán cảm giác từ các giác
quan của khách hàng, họ nhìn thấy và cảm thấy thích thú, họ nghe đc và
cảm thấy thú vị, họ sờ vào và họ yêu mến, họ cảm thấy đc trân trọng, đc
nâng cái tôi của mình lên... và thế là họ mua hàng trong sự thỏa mãn. Đó
chính là nghệ thuật marketing.- Nhưng trên kia tôi có nói về 2 chiến lược săn bắn và nuôi dưỡng.Tùy
vào khách hàng mục tiêu của ta là ai, mặt hàng sản phẩm của ta như thế
nào, thị trường cạnh tranh hay bỏ ngỏ mà ta linh động sử dụng 2 chiến
lược đó. Nuôi dưỡng là vỗ béo khách hàng, đủ ký rồi thịt. Săn bắn là bắn
phát chết luôn, ăn nhanh thắng nhanh. Bài sau tôi sẽ nỗi rõ hơn về 2
chiến lược này, và cái quan trọng nhấtChẳng phải chúng ta đang miên man và tự hỏiare_you_ing_kidding_me__by_rexdragonfang99x-d6o7s38"Mọe cái thằng này, chia sẻ gì mà bố giờ đọc xong cũng ko biết bắt đầu từ đâu?"Đâyđừng nóng, tôi sẽ chia sẻ ngay với các bạn3. NGUỒN HÀNG thế nào mới gọi là NGON?Hàng độc:Độc ở đây là độc đáo, chứ ko phải độc hại. Độc mà phải ngon, phải xài được-
Tìm kiếm những mặt hàng này khá khó bạn phải đi nhiều nơi, xem nhiều
cái, mở rộng tầm nhìn và có độ hiểu biết cũng như độ nhạy với thị
trường, lúc đó ý tưởng kinh doanh sẽ tới. Lời khuyên nên đi ra nước
ngoài sẽ đc mở mang tầm mắt. Dù gì thì Việt Nam vẫn chỉ là vùng trũng và
lạc hậu so với thế giớiCâu hỏi đặt ra là Độc rồi, ngon rồi, giờ sao mà bán?Đã
độc thì là hiếm nên ko có trên google rồi, người ta cũng chẳng biết sao
mà search ra nó. Nên hữu dụng nhất là quảng cáo kiểu mì ăn liền "săn
bắn", đập thẳng sản phẩm vào mặt khách hàng, MUA KHÔNG? Tất
nhiên không thể lỗ lã như thế mà chúng ta phải đập tinh tế và ngọt ngào
hơn. Tuy nhiên để có thể gây ấn tượng khiến khách hàng choáng váng hết
mức có thể (vì nó độc mà, yếu tố "ấn tượng" là hàng đầu), chúng ta phải
đầu tư chi phí marketing. Đây là chiến thuật săn bắn, bắn phát chết
luôn, ko có vỗ béo gì sấtCông
cụ đầu tiên nghĩ tới là Facebook Ads, nó là cái công cụ ngốn tiền nhất
và đáng ghét nhất, tuy nhiên làm ăn kinh doanh cái nào vẫn lợi thì ta
làm. Muốn ấn tượng tất nhiên không thế thiếu hình ảnh, hình ảnh là King
thì content ít nhất cũng phải Queen, đây là 2 thứ quan trọng nhất để gây
ấn tượng với khách hàng, dạo này nổi nổi lên cái anh video, nó cũng đầy
ấn tượng nếu ta biết cách sử dụng.Hãy tưởng
tượng bạn bán 1 cái quần mà bạn lấy điện thoại ra chụp thì chắc là nhìn
như cái giẻ rồi, rồi rao: "tui bán quần nè, chất lượng hảo hạng, ko đâu
có đc, mua đi mua đi!!!"Chó nó muaPhải
đầu tư bạn ạ, chụp hình cho nó đàng hoàng tử tế, người ta mua sản phẩm
ko phải vì sản phẩm nó đẹp nó tốt, mà người ta mua vì nó làm họ đẹp, vì
nó nâng cao giá trị của họ, người khác nhìn họ cảm thấy ngưỡng mộ hơn.
Bởi, viết content cái gì thì cũng phải nâng bi khách hàng trước, đừng có
cứ bô bô ba ba sản phẩm tui thế này sản phẩm tui thế nọ, hãy nói họ sẽ
trở thành gì khi sử dụng sản phẩm của bạn, minh tinh màn bạc, hay tay
phượt bụi nổi tiếng Bear Grill, hay hình tượng lãng tử, hay hào hoa
phong nhã, hay dễ thả thính cua gái dê trai gì đó... nói chung hãy làm
cho họ quan trọng- Thế thôi, dễ không ấy mà. Bạn có thể học, hoặc ko có thời gian thì nhờ, hoặc bí quá thì thuê, có nhiều cách để đến được la mãHàng ngáchTheo
tui đây mới là cách tốt nhất cho mấy tay ít tiền mà cứ khoái đú. Nói
vui vậy thôi tức là dành cho mấy bạn không có tiền mà bày đặt tập tành
kinh doanh (như tui chẳng hạn). Ko tiền thì đừng có mà chơi sang đấu với
mấy anh lớn nhé, cũng ko thể nào mà bán bún bò hủ tiếu lề đường hay đầu
tư bán vé số đc, vậy đâu là sự đầu tư kinh doanh thông minh, tui sẽ
tiết lộ 1 bí mật cho bạn....Thật
ra cái này ai cũng biết, đó là cái ngách. Ngách theo nghĩa của từ tiếng
Việt là 1 cái khe nhỏ cho chúng ta chui vào, tuy nhiên cái khe đó phải
đầy thức ăn và không có đứa nào đc biết, ăn mình thôi, ăn vụng là phải
khôn. Vậy sao kiếm đc cái ngách bây giờ- Tui
cũng hẻm biết, cái này do mỗi người có độ nhạy với thị trường, hay là
cái duyên hoặc ăn ở tốt tính nên trời thương, 1 ngày lóe lên bỗng mắt
sáng như sao, nhìn đâu cũng thấy ngách, và rồi... eurekaNhư
tôi đã nói nó phải đầy thức ăn, vậy làm sao để biết trong đó đầy thức
ăn? chúng ta không thể ăn thử lỡ ngộ độc thì sao, trong kinh doanh cũng
vậy, quất thử lỡ sạt nghiệp thì sao. Hãy vào
google adword và tạo cho mình 1 cái tài khoản, hãy phân tích từ khóa xem
có nhiều người quan tâm search hàng tháng hay không, nếu nhiều thì vụ
này béo, nếu ít thì toàn nước lèo

Vd cho dễ hình dung nhé, search quần alibaba bạn sẽ thấy 1600 người tìm kiếm hàng tháng, theo tui đánh giá là béo-
Béo rồi thì xem có bao nhiều thằng đang tăm tia cái ngách đó, bằng cách
bạn lên google search từ khóa đó, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh là to hay
nhỏ, có biết cách seo hay không, quy mô thế nào, là trâu hay là muỗi,
đánh giá sơ bộ nếu tự tin vào khả năng chiến đc. Thì TỐT, ok qua 2 bước
khó nhằn nhất, qua đc 2 bước này thì có thể thành doanh nhân thành đạt
đc rồi. Tuy nhiên vẫn còn phải biết chắc, xu hướng sau này có phát triển
hay không, cái ngách còn béo hơn hay gầy đi trong tương lai, đó người
ta gọi là trend của thị trường

Hãy
vào google adword phân tích lần nữa, thống kê theo năm, hàng tháng
người search tăng hay giảm bạn sẽ biết đc độ trend của sản phẩm. Như
hình trên, trend của quần alibaba đang tăng dần đều và rất ổn định-
Đấy là hàng ngách đó bạn, nghệ thuật của kinh doanh nằm ở đấy. Chứ ko
phải nhắm mắt nhắm mũi xông bừa vào để mở shop, nhiều người cứ thấy cái
gì đang lên là nhảy vào đầu tư, ko biết là cũng có cả đống người giống
bạn cũng đang nhảy vào cùng ah. Nên cạnh tranh sẽ rất cao, để đỡ khốc
liệt hơn ta phải là người tiên phongĐặc điểm
của thằng hàng ngách này là nó khá nhỏ bởi vậy bạn phải chăm bẵm nó hàng
ngày, bạn phải nâng như nâng trứng hưng như hứng hoa, có đứa nào ngăm
nghe tăm tia thì phải xử luôn, có khách hàng tới mua bạn phải làm cho
thật hài lòng để tạo mối quan hệ và uy tín. Vậy nên chúng ta chỉ có thể
dùng chiến lượng Marketing đối với sản phẩm ngách là Nuôi Dưỡng, vỗ béo
thịt từ từ, hàn lâm và chuyên nghành hơn người ta gọi là:SEOLà tối ưu khả năng tìm kiếm trên google. -
Chung quy marketing là kiếm đến chỗ nào đó đông đông và làm đủ mọi cách
để ta chào bán sản phẩm của mình. Bây giờ thế giới online có 2 thằng
máu mặt nhất là google và facebook. Facebook tất nhiên là chạy fanpage
rồi không nói (miễn phí ngu gì ko chạy), nhưng mỏ google cũng rất là béo
bở, bạn phải có kiến thức về SEO thì mới có bán nhiều đc. Thử tưởng
tượng, từ khóa quần alibaba 1600 lượt tìm kiếm mỗi tháng, chưa kể các từ
khóa nhỏ hơn trang web của bạn đều lên top 1 thì có bao nhiêu khách
hàng sẽ mua sản phẩm của bạn, lợi thế hơn nữa là nó ít tốn tiền và cũng
rất dễ dàng nếu bạn biết cách và ...siêngSiêng
là siêng viết bài đó, tui cũng hay viết mà nhiều khi lười chảy thây,
nói chung cúng ko dễ, dễ thì ai cũng làm hết rồi mà, phải ko?Đây
là chiến thuật nuôi dưỡng, SEO là nuôi dưỡng và tạo giá trị cho khách
hàng hàng ngày, hãy nâng bi và giúp họ hạnh phúc bằng cách chăm chút cho
website, sau đó là fanpage, tương tác mỗi ngày, hãy là người chia sẻ,
người bạn, thằng chí cốt, để mỗi khi có nhu cầu, họ nhớ tới bạn- Và nên biết, cần phải có 1 website thì mới SEO được.Điều đó không còn quá khó, 5 phút bạn sẽ có ngay 1 websiteKhông tin hả? hãy vào đây:5 phút, 1 websiteHàng đại tràNgười ta nói1 người bán vạn người muađó
là đặc điểm của thằng hàng đại trà này, nó phải đc người ta tiêu dùng
hàng ngày, hàng giờ như ăn, uống, ngủ nghỉ, giải trí, thư giãn... Bởi
thế mà quán ăn mọc như mưa, càfe giải khát cứ như nấm sau hè, giải trí
thứ giãn, siêu thị trung tâm thương mai nhiều vô kể mà vẫn là mỏ vàng
cho các nhà đầu tư xâu xé. Đây là loại hàng có thể cho ta doanh thu
khủng, nhưng không phù hợp với marketing online. Chạy fb ads để bán cái
kem đánh răng PS thì đúng là tốn tiền thật, hay SEO từ khóa quán ăn vỉa
hè thì tốt nhất là đi bán vé số lời hơn. Bởi
marketing onl chẳng là cái thá gì với thằng hàng đại trà này, quay về
Marketing truyền thông, TVC, đăng báo, đài, PR này nọ thì xưa và quá tốn
kém. Còn 1 cái, không những truyền thống mà còn nguyên thủy, quan trọng
bậc nhất trong tất cả các yếu tố quan trọng trong kinh doanh, đó là"địa điểm, địa điểm và địa điểm"Vầng,
tất nhiên bán cái gì thì ai chả muốn có 1 cái mặt tiền, tuy nhiên ta
đang cân đo dong đếm để tối ưu chi phí. Vì là thằng hàng đại trà cạnh
tranh rất lớn, nhưng doanh thu cũng rất khủng. Ta phải đầu tư lớn có cái
mặt tiền trước đã, rồi khách mới yêu mới thích, mà đã yêu thích rồi
thì... xời ơi. Đã nói là nhu cầu hàng ngày, ngày nào cũng phải xài thì
các bạn nghĩ xem. Có phải là giàu to rồi không.Bởi
thế mà mấy tay thức ăn nhanh Lotte, Mc Donal, KFC... tranh nhau ví trí
đẹp đó thôi, cafe thì Starbuck, Coffee House, Phúc Long... siêu thị,
trung tâm thương mại thì chắc ai cũng biết. Cái đó là cấp cao, còn buôn
bán vỉa hè hay shop tạp hóa nhỏ lẻ thì mặt tiền lại càng quan trọng hơn,
nó chiếm 90% khả năng thành công hay thất bại cho kế hoạch kinh doanh
của bạn

-
Đó là 3 kiểu hàng hóa mà tui tìm hiểu, và cố gắng đơn giản hóa bình dân
học vụ hết mức có thể. Chung quy cũng chỉ là lấy tiền mua món đồ và bán
lại cho người khác có nhu cầu, tiền thì vẫn theo định luật bảo toàn, từ
túi người này qua túi người khác, quan trọng là bạn phải biết nổi bật
(marketing) để thu hút tiền, và biết cách giữ tiền (quản lý tài chính)
để nó không bay đi, từ đó lại lấy tiền mua 1 cái gì đó của người không
cần và bán lại cho người có nhu cầu. Phi thương bất phú thì cũng chỉ có
vậy, bán bánh mì trước cổng trường có khi doanh thu khủng hơn cả một
công ty trách nhiệm hữu hạn, hãy nghĩ đơn giản và làm đơn giản, tiền sẽ
đơn giản đến với bạn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất