SỰ ÁM ẢNH CỦA BÓNG MA NGƯỜI DƠI MÀ CHRISTOPHER NOLAN ĐỂ LẠI

Tương tự như The Dark Knight của 14 năm trước, The Batman năm 2022 đã khiến mình hài lòng và cảm thấy đáng giá từng phút xem. The Batman vừa mới mẻ vừa tái hiện lại những gì tinh tuý nhất mà DC kế thừa được từ bộ ba phim Batman của Christopher Nolan lẫn Joker 2019.
Chẳng biết là có phải bản thân mình chẳng có hứng thú gì với những video ngắn trên dưới 15,20 giây như Tiktok không, mà khi xem The Batman với thời lượng 2 tiếng 55 phút lại chẳng thấy quá dài. Trái lại với các tình tiết được sắp xếp hợp lý giữa trinh thám, hành động và đấu tranh nội tâm xuyên suốt trong phim khiến mình cảm thấy có thể thoải mái ngồi xem ít nhất 30 phút nữa.
Thật khó để nói rằng The Batman 2022 có thể so sánh với The Dark Knight 2008 ở những phương diện nào, vì cho đến bây giờ, đó vẫn là bộ phim duy nhất mình xem lại ba lần liên tiếp mà vẫn cảm thấy chấn động. Sự thành công của Trilogy Batman mà Christopher Nolan gây dựng phải nói rằng nó là một bài test quá tầm cho những phần phim bom tấn Batman sau này. Phiên bản Người Dơi mà Christian Bale và cả Joker với sự diễn xuất điên rồ của Heath Ledger đã khiến cho bất cứ ai trong tương lai, hiện tại và cả quá khứ đều bị đem lên bàn cân trước sức nặng mà phiên bản Nolan đem lại.
Tất nhiên điều này vừa là thử thách và cũng là niềm phấn khích cho các đạo diễn sau này khi họ đều cảm thấy phải dành sự tôn trọng cho Nolan nhưng đồng thời cũng muốn phiên bản Batman hay Joker của mình phải vượt qua di sản mà Nolan đã tạo dựng. Kết quả là tất cả đều thất bại, nếu không muốn nói là thảm hại khi quá tự tin muốn làm khác đi và đầy tham vọng vượt lên Batman của Nolan.
Dù cho vũ trụ DC đo được đảm bảo bằng sự xuất hiện của Ben Affleck (Batman) hay Jared Leto (Joker). Thành công bất ngờ của DC trước khi The Batman công chiếu chính là ngoại truyện về Joker năm 2019 đã đem về tượng vàng Oscar cho Joaquin Phoenix một cách thuyết phụ. Joker 2019 không chỉ đảm bảo về chuyên môn mà còn thắng lớn về doanh thu khi đạt được 1,1 tỷ đô-la tiền bán vé.
Cuối cùng thì sau bao nhiêu lần loay hoay để vượt ra sự ám ảnh của bóng ma mà Christopher Nolan tạo ra, thì DC đã tìm ra công thức thành công cho Batman thế hệ mới là: đi theo ánh hào quang mà Dark Knight 2008 và Joker 2019, chấp nhận sự ảnh hưởng của hai siêu phẩm này và biến đổi theo một cách khác.

THE BAT MAN LÀ MỘT PHIÊN BẢN KHÁC CỦA THE DARK KNIGHT 2008

The Batman 2022 chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Dark Knight 2008. Thậm chí trong những phân cảnh, nếu người xem có trí nhớ tốt sẽ nhận ra The Batman đã tái hiện lại rất nhiều chi tiết được lấy cảm hứng từ The Dark Knight của 12 năm trước.
Batman mà Robert Pattison thủ vai có cảnh cởi áo khoe cơ bắp và để lộ những vết sẹo giống hệt Batman của Christian Bale trong The Dark Knight khi anh tự khâu những vết thương và đáp lại quản gia Alfred một cách bướng bỉnh “Người Dơi không có nhược điểm”.
Batman phiên bản Rober Partison cũng hùng hùng hổ hổ tiến vào hộp đêm tay đấm chân đá để tìm kiếm Penguin chẳng kém gì Batman của Bale cũng làm thế để tìm kiếm nói chuyện phải quấy với một tay trùm xã hội đen. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó.
Những vụ án mạng hay cái chết của những công chức như thị trưởng, cảnh sát, thanh tra đều mang những thông điệp chuyển tới Người Dơi như một lời câu đố hay sự thách thức cũng được The Batman 2022 tái hiện lại nhưng theo cách bạo lực hơn.
Cảnh truy đuổi Penguin trong Batman 2022 trên cao tốc rồi dẫn tới cháy nổ một chiếc xe kéo container làm mình như thể đang được xem lại The Dark Knight 2008, khi Batman phóng dây thép từ chiếc Batbike kéo đổ chiếc container Joker đang cầm lái và tóm gã về trụ sở cảnh sát Gotham.
The Riddler – kẻ phản diện trong Batman 2022 cũng cố tình để bị bắt, để tống vào buồng giam và đối diện trực tiếp với Batman của Robert Pattison tượng tự như Joker trêu đùa Batman mà Bale thủ vai trong Dark Knight 2008. Cả hai Batman đều giận dữ rồi nổi cơn thịnh nộ trước sự khiêu khích của hai kẻ tâm thần.
Và còn kha khá những điểm tương đồng khác nữa, xin phép là mình chỉ liệt kê vài điểm ở trên giữa Batman 2008 và 2022.

CÒN BẢN THÂN BATMAN 2022 LẠI CÓ NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHƯ JOKER 2019

Điều thú vị là Batman của Robert Pattison cũng có những điểm được lấy từ cảm hứng từ Joker 2019 điên loạn và ám ảnh của Joaquin Phoenix.
Điều đầu tiên đó chính là sự cô độc nhưng yêu thích công việc mình làm đến mức ám ảnh. Với Batman là truy tìm bọn tội phạm, với Joker là reo rắc nỗi sợ hãi thông qua những trò cười. Batman 2022 không sợ bóng tối và cái ác khi anh đã coi mình chính là bóng tối. Sự giác ngộ của Joker của Joaquin Phoenix khi giết người lần đầu là gã biết mình là một nghệ sỹ tài ba. Ngay sau khi bỏ chạy trong sự hoảng loạn thì Joker liền nhảy múa trước guơng như một Virtuoso (Nghệ sỹ) đích thực.
Điều thứ hai thì ấn tượng hơn nhiều, khi Batman của Robert Pattison có sự điên loạn và cuồng nộ trước cái ác tương tự như Joker của Joaquin Phoenix khi cảm thấy cuộc đời bất công với gã đến như thế, cũng như nhiều kẻ xứng đáng phải chết mà vẫn chưa chết. Vì thế, dù với động cơ nào, dù nhân danh cái thiện hay cái ác thì cả hai đã quyết định thay trời hành đạo bằng chính đôi tay và nắm đấm của mình.
Nhìn một cách toàn diện thì thành phố Gotham trong Batman 2022 giống với Gotham trong Joker 2019 hơn là The Dark Knight 2008. Tuy nhiên vẫn phải công nhận rằng Gotham ở phiên bản 2022 u ám, đen tối, bạo lực và bẩn thỉu hơn cả hai phần kia rất nhiều.
Gotham trong The Batman 2022 là một Gotham ẩm ướt, u ám tràn ngập tội ác với lũ điên và đám nghiện ngập có mặt ở khắp mọi nơi. Nếu cái ác ở The Dark Knight và Joker 2019 chỉ lan tràn và đầu độc đám tội phạm có tổ chức hay bộc phát, thì cái ác trong The Batman 2022 thống trị cả tầng lớp tinh anh và chóp bu trong xã hội Gotham. Cái ác phủ kín Gotham trong The Batman 2022 đến mức nếu Người Dơi muốn lật mặt nó thì sẽ dẫn tới sự sụp đổ của toàn bộ cấu trúc xã hội Gotham.
Và điểm giống như giữa Joker 2019 và Batman 2022 là hai nhân vật này đều đang trong khoảng thời gian bắt đầu hoàn thiện chính mình. Với Batman của Robert Pattison là 2 năm, còn Joker thì ngắn hơn nhiều trước khi gã bị bỏ tù. Cả hai đều rất giỏi việc mình làm nhưng đồng thời vẫn chưa thể kiểm soát được bản thân. Từ đây đã dẫn tới sự điên loạn theo những cách khác nhau nhằm hiểu thêm về bản ngã của chính mình. Cả Joker 2019 và Batman 2022 đều tìm đủ mọi cách liên hệ bản thân với quá khứ và di sản từ những người trong gia đình.
Nhưng sau tất cả, cuối cùng thì mọi tình tiết đều dẫn tới một sự thật phũ phàng và đưa đẩy cả hai tới mức cực đoan nhất: Batman muốn bảo vệ Gotham theo cách mà cha anh không làm được. Joker thì muốn phá huỷ mọi thứ và dìm cả thế giới trong sự khổ đau mà gã đã phải chịu.

THE BAT MAN - TRẬN CHIẾN CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ MỒ CÔI

Không phải ngẫu nhiên mà DC luôn xây dựng quá khứ của các nhân vật, không phân biết chính diện hay phản diện đều có tuổi thơ bất hạnh mất cha mất mẹ, bị ghẻ lạnh vì đặc điểm quái gở hoặc không biết nguồn gốc của mình ở đâu.
Từ Joker của Joaquin Phoenix, Bruce Wayne (Batman), Catwoman cho tới Penguin và The Riddler đều phải đối mặt và tự mình xử lý những sự thiếu vắng đó theo cách của mình. Câu hỏi lớn nhất của những đứa trẻ sau này lớn lên thành những đứa trẻ bị tổn thương và di chứng tâm lý nặng nề. Khi tâm hồn và tinh thần đã sớm bị huỷ hoại thì tất cả những đứa trẻ này đều có ít nhiều dấu hiệu tâm thần: mầm mống của tội ác và phá huỷ.
Tất nhiên Người Dơi là nhẹ nhàng hơn so với những nhân vật khác, ít nhất về mặt vật chất thì anh là đứa trẻ mô côi giàu có nhất Gotham. Ngược lại thì Joker hay The Riddler lại xuất phát từ tầng lớp dưới đáy tận cùng xã hội. Kẻ thì nghiện ma tuý từ sớm, người thì mắc bệnh “cười” không thể kiểm soát và bị Gotham đối xử như những thứ rác rưởi. The Batman 2022 không chỉ cuộc chiến giữa thiện và ác, mà còn là chứa đựng sự đối đầu giữa những giai cấp trong xã hội nhằm giải quyết các mâu thuẫn.
Vì thế khi những đứa trẻ này lớn lên cùng với sự hận thù trào dâng được biến đổi thành những hành vi tàn ác như một cách bắt cả thế giới phải trả lại công bằng cho chúng. Từ Joker, Penguin hay The Riddler đều cho rằng Batman phải chịu trách nhiệm phần nào cho bất hạnh của chúng, khi anh là đứa trẻ mồ côi có vị trí đáng ghen tỵ nhất. Như thế Batman do Robert Pattison thủ vai không chỉ tìm kiếm những mảnh ghép của cuộc đời mình mà anh còn phải đón nhận những cơn cuồng nộ của những đứa trẻ mồ côi khác. Đó là những đứa trẻ cảm thấy anh may mắn hơn chúng, và sự may mắn ấy trong thế giới của DC không phải là một món quà, mà là một lời nguyền – Chiến đấu đến chết với cái ác.
Bối cảnh trong The Batman 2022 đã xây dựng một Bruce Wayne chưa đến tuổi 30 với 2 năm kinh nghiệm ngắn ngủi làm Đấng cứu thể của Gotham. Batman của Robert Pattison không phải là một quý ông luôn dành thời gian ngẫm nghĩ nhiều như Batman của Christian Bale hay Batman cứng rắn và lạnh lùng của Ben Affleck mà Batman 2022 giống như một đứa trẻ rong chơi suốt ngày không thể kiểm soát hơn.
Đó là một Batman nghiện truy đuổi con mồi – bọn tội phạm ở Gotham, yêu thích chìm trong bóng tối và bắt ép bản thân phải luôn trở nên hoàn hảo hơn mỗi ngày thông qua video phát lại và những bản ghi chép. Tuy nhiên vì đây là một Batman còn trẻ, vẫn trong quá trình học hỏi cũng như mắc sai lầm nên Batman của Robert Pattison không thể kiểm soát cảm xúc và và trạng thái thật tốt như Christian Bale và Ben Affleck đã diễn đạt. Và Batman của Robert Pattison vô cùng quan tâm về việc ngoài lũ tội phạm ra thì người dân ở Gotham có thừa nhận sự hiện diện của mình hay không.
Trong phân cảnh Batman lần đầu đi tới hộp đêm của Penguin đã cho người xem thấy một sự tương phản vô cùng thú vị và sâu sắc về hình ảnh Batman và Bruce Wayne trong con mắt Gotham khác biệt như thế nào. Batman đã hỏi đám bảo kê “Biết ta là ai không?” và cả hai tên đều lắc đầu nói “Mày là thằng chó chết nào?”. Nhưng đến lần thứ hai, khi Batman quay lại hộp đêm trong hình dạng của cậu công tử Bruce Wayne thì lũ đầu trâu mặt ngựa ngay lập tức nhận ra khi Batman lại hỏi câu hỏi tương tự “Biết tôi là ai không?”. “Có”. chúng đáp. “Anh là Bruce Wayne”.
Đó là một điều trớ trêu với Batman khi hình ảnh anh là Người Dơi xuất hiện mỗi ngày ở Gotham từ báo chí cho tới truyền hình, nhưng tất cả vẫn chỉ coi Batman là một kẻ ngoài vòng pháp luật thích chơi trò nghĩa hiệp. Nhưng trong vai Bruce Wayne thì khác, khi đó Batman nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ nhờ vào danh tiếng và tiền bạc của cha mẹ anh dù anh lúc đó chỉ là một bóng ma vật vờ trong lâu đài của mình. Điều này có nghĩa Gotham không quan tâm đến người hùng mà chỉ quan tâm đến số tiền trong tài khoản của ai đó mà thôi.
Nhưng nhược điểm cũng chính là ưu điểm. Vì là một Batman dại khờ nên Batman 2022 là một kẻ lang thang trong đêm như một con dơi đem lại nỗi kinh hoàng cho bọn tội phạm ở Gotham. Vì là một Batman không thể kiểm soát bản thân, nên Batman 2022 sẵn sàng chờ đợi, đi theo và giúp đỡ một cô gái (Catwoman) có hành tung bí ẩn cùng những mối quan hệ rắc rối với bọn tội phạm chóp bu. Batman 2022 của Robert Pattison chưa hoàn hảo nhưng rất hứa hẹn trong tương lại khi DC có ý định xây dựng Batman của Robert Pattison là một nhân vật trung tâm của những phần phim tiếp theo.
The Riddler – đối thủ của Batman dù là một kẻ thông minh và tàn ác gợi nhớ đến phần nào hình ảnh Joker của Heath Ledger và Joaquin Phoenix. Nhưng The Riddler cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn như Batman, gã không thể kiềm chế được cảm xúc, sự phấn khích và sự điên rồ sau mỗi lần giết người.
Vì không có một xuất phát điểm là con trai của một tỷ phú và chịu sự tàn phá của ma tuý từ sớm nên The Riddler đã có sẵn một tiền đề để tạo ra tiếng tăm cho riêng mình . Gã giết những kẻ đáng phải chết, dù những người này đều có địa vị trong xã hội Gotham. Gã sử dụng mạng xã hội để phân tán sự kinh hoàng của mình đến với người dân. Tuy nhiên Gotham không ghê sợ The Riddler, trái lại có nhiều kẻ hâm mộ gã, coi những việc gã làm là sự công bằng. Gotham trong The Batman 2022 đã biến chất đến mức người dân thờ ơ với các cụ án mạng liên quan đến tầng lớp chóp bu. Cứ như thể những người này đáng phải chịu như thế vì một lý do nào đó vậy.
Nhưng The Riddler không chỉ ghen tỵ với Bruce Wayne mà còn cả với Batman. Gã cũng muốn giống Người Dơi, muốn thay trời hành đạo và coi những vụ giết người của mình là các món quà làm quen gửi đến Batman. Tự sâu thẳm bên trong, The Riddler tự coi mình là một đồng minh và chiến hữu của Batman khi gã giết những kẻ đáng phải chết trong khi Batman thì lại không thể ra tay. Bằng cách đó The Riddler cũng tự coi mình là Đấng cứu thế của Gotham. Nhưng thay vì cứu rỗi thì gã quyết định thanh tẩy tất cả trong nước và máu.
The Batman 2022 một lần nữa khẳng định triết lý một nước không thể có hai vua, một rừng chẳng thể nào có hai hổ. Cuộc chiến giữa những đứa trẻ mồ côi như thể đã được định mệnh sắp xếp để xem ai sẽ là nhà vua bóng tối của Gotham.

CUỐI CÙNG THE BATMAN 2022 CÓ PHẢI LÀ MỘT BỘ PHIM ĐÁNG XEM?

Trước khi mình xem The Batman 2022 thì đã thấy một số người bạn trên facebook đánh giá là không hay như kỳ vọng. Còn khi nhìn rộng ra trên toàn thế giới thì nhận xét của giới chuyên môn cũng xoay quanh giữa hai đánh giá “Rất đáng để xem” và “Một nỗi thất vọng nữa về Batman”.
Còn với cá nhân mình The Batman 2022 đáng xem vì đây chính là một phim Batman đậm chất trinh tham mà fan DC cho rằng đó mới là nguyên bản trong truyện hơn. Phải nói rằng The Batman 2022 truyền tải qua xuất sắc sự u ám cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khiến người xem phải cảm ngộp thở trước sự lan tràn của cái ác ở khắp nơi và mà ngay cả người tốt lành nhất cũng phải mắc sai lầm. Trong the Batman 2022, công lý trở thành công cụ của cái ác nhằm phô diễn lý lẽ của nó.
Đây chính là điểm khác biệt giữa Batman 2022 với The Dark Knight 2008 và Joker 2019. Trong The Dark Knight là Joker chơi trò tâm lý cân não để dụ dỗ người dân tự huỷ diệt lẫn nhau. Còn trong Joker 2019 thì gã hề do Joaquin Phoenix thủ vai lại trở thành niềm cảm hứng để người dân Gotham vô thức biến mình thành những kẻ tội phạm sau màn thuyết giang trên sóng truyền hình.
Trong thế giới này, cái ác và tội lỗi không chỉ một lời nguyền với bọn tội phạm mà là bất cứ người dân nào cũng đều tồn tại trong mình mầm hạt giống của cái ác. Cái ác trong DC rất ám ảnh và khó quên hơn là cái ác phổ quát (xâm chiếm trái đất, bá chủ vũ trụ) mà Marvel luôn đem tới cho người xem trong bất cứ phần phim siêu anh hùng nào. Đây là một điều mình đánh giá rất cao DC khi hãng đã có quyết định bơi ngược dòng để truyền tải những giá trị cốt lõi của mình đến với người xem. Đã có những thất bại đau đớn trước khi Joker 2019 đem lại chiến thắng ngọt ngào.
Giống như The Dark Knight 2008 và Joker 2019, âm nhạc trong The Batman 2022 là một điều phi thường. Phải nói rằng DC quá tài tình trong việc xây dựng nhạc nền trong phim theo cách không thể ấn tượng hơn. Mình thích vũ trụ DC nhưng số phim Marvel mình xem thì nhiều gấp 3 lần phim DC, và mình chưa thấy một bom tấn nào của Marvel có âm nhạc cuốn hút như The Dark Knight, Joker và The Batman 2022.
Tóm tắt là có những lý do sau để bạn bỏ qua The Batman 2022 :
-Không thích kiểu phim có tông màu mờ mờ tối tối xuyên suốt 2 giờ 55 phút.
-Không thích kiểu phim ít cảnh hành động, ít cảnh kỹ xảo mà thay vào đó là những giây phút diễn tả tâm trạng, cảm xúc.
-Không thích kiểu phim rắc rối, đau đầu và không có một kẻ phản diện phổ quát.
Và cuối cùng là không thích Robert Pattison vào vai Batman.