Từ khi Tiktok du nhập vào Việt Nam cũng như trải rộng ra trên toàn thế giới, phần lớn nhu cầu giải trí của chúng ta bây giờ chỉ còn xoay quanh những clip ngắn chỉ vỏn vẹn vài hoặc vài chục giây.
Và rồi các nền tảng khác cũng dần đi theo trào lưu xây dựng nội dung mang tính ngắn gọn và bao quát. Những nhà sáng tạo nội dung cũng không còn quá đầu tư chất xám vào những video chất lượng nữa, bởi vì những kiến thức, trải nghiệm, thời gian và hàng ti tỉ thứ mà họ dành cho sản phẩm mà mình rất tâm huyết sẽ chẳng thể được giới trẻ đón nhận bằng những thứ mà tôi vẫn thường gọi là "mì ăn liền" hay "cá viên chiên" dành cho não kia.
Đến hiện tại, ngay cả trong môi trường làm việc của tôi hay là ngoài xã hội ngoài kia, đâu đó chúng ta đều có thể bất chợt nghe được những câu nói đại loại như:" Dạo này hay quên quá, chắc do đợt covid tiêm vắc xin", "Từ hồi bị dính covid tới giờ trí nhớ suy giảm hẳn","Bây giờ mà đang làm việc mà có gì chen ngang cái là quên hẳn việc mình đang làm luôn", ... Thì đó có chính xác là nguyên nhân thực sự hay không? hay chính thói quen giải trí hiện tại của chúng ta chính là tác nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của mình?
(Còn tiếp)