Một chiếc hình minh họa.

Dành cho những thanh niên mù photoshop. Đây là photoshop bản CC 2017.
Mình học photoshop theo kiểu tự mò, nên có rất nhiều thứ làm không được bài bản, bạn nào thấy bất hợp lý thì góp ý nhé. Vì học theo kiểu tự mò, nên hi vọng các bài hướng dẫn của mình sẽ tạo cảm hứng cho các bạn trên con đường mò mẫm.
Có bất kỳ câu hỏi gì hoặc không làm được chỗ nào thì có thể hỏi mình nhé.
Vào bài:
Câu thần chú xóa mọi lỗi lầm: Ctrl+Z - nó là phím tắt quay lại bước trước đó. Chỉ quay lại được một lần.
Nếu nhiều lỗi lầm quá: Alt+ Ctrl+Z để quay lại nhiều lần. Thường chỉ quay lại được khoảng 50 lần, xin hãy sai cẩn trọng.

1, Mở cái photoshop của các bạn lên

Tạo một tài liệu mới bằng cách chọn file ở góc trên cùng bên trái - chọn new. Phím tắt: ctrl+N. Đặt tên, chọn kích thước tùy chỉnh. Ở đây mình để kích thước là 1280-720 pixels. Tên tạm gọi là Untiled.

Mở ảnh mẫu lên đặt bên cạnh nhìn cho có tinh thần. Ảnh mẫu kẹp phía dưới. Phím tắt mở tài liệu: ctrl+O.

Kéo ảnh mẫu sang bên Untiled bằng cách bấm vào icon hình dấu cộng ở thanh công cụ bên trái, bấm giữ ảnh mẫu, kéo sang Untiled, căn chỉnh vị trí đặt ảnh mẫu sao cho hợp lý.



Đọc thêm:

2, Tạo layer mới, bắt đầu vẽ lào

Từ đây tới cuối bài, với mỗi bộ phận trên thân thể con gấu, các bạn hãy nhớ tạo một layer mới nhé. Để nếu có vẽ hỏng thì cũng không ảnh hưởng tới những phần khác, và để tiện cho việc sắp xếp các lớp nữa.
Phím tắt tạo layer mới: ctrl+shift+N

Đặt tên layer 1 là đầu, bấm ok. Chúng ta vẽ cái đầu gấu trước.
Chú thích: Layer tạm giải thích là một lớp ảnh. Trong bài này, mỗi lớp layer chứa một lớp màu/một bộ phận để chúng không dính vào nhau. Giống như khi các bác mặc quần áo ấy, có nhiều lớp như lớp lót, lớp sơ mi, áo khoác... Nếu mỗi lớp tách rời nhau thì khi áo khoác hỏng, các bác cởi ra vứt đi là được. Nếu không tạo các lớp layer khác nhau thì khi áo khoác hỏng, các bác lột một phát là đi cả đồ lót. Oke?
Việc tạo các lớp layer riêng biệt chứa các lớp màu riêng biệt là VÔ CÙNG QUAN TRỌNG!!!

Đọc thêm:

3, Bắt đầu vẽ thật này

Vẽ đầu:
Chuột phải vào icon hình chữ nhật bên dưới, chọn hình oval. Kéo thả chuột để vẽ một hình oval xinh xinh với độ to hợp lý.



Bấm vào icon cái xô, phím tắt G để đổ màu vào hình oval vừa vẽ.

Bấm vào đây để chọn màu. Màu nâu có mã là 9e6a66.

Hoặc bấm vào icon pipet và chọc vào đầu con gấu mẫu để lấy màu giống màu ở nơi bạn chọc.

Quay lại với icon cái xô, bấm vào bên trong hình oval để đổ màu.

Ctrl+T và giữ, xoay chuột để thay đổi độ nghiêng của đầu gấu. Nhớ là di chuyển chuột ra ngoài khung để chuột biến thành hình mũi tên cong như bên trên thì mới xoay được nha.
Ctrl+T cũng dùng để thay đổi độ to nhỏ, dài bẹp của các hình.
Vẽ thân:
Ctrl+Shift+N tạo layer mới.
P để mở pen tool.
Chấm một phát lấy điểm đầu, chấm phát thứ hai lấy điểm cuối, chấm một phát ở giữa rồi nhấn giữ Ctrl+kéo chuột để kéo cong đường pen tool. Hãy xem video hướng dẫn để hiểu kỹ hơn và chơi tung tóe đi.

Nếu vẽ sai thì nhớ câu thần chú phía trên. Muốn xóa sạch các đường pen tool thì bấm Enter.
Ctrl+Enter để biến đường pen tool thành vùng chọn. Vùng chọn là cái được bao bằng dấu gạch đứt quãng này này.

Dùng xô đổ vào vùng chọn một màu nâu nâu hơn màu đầu. Màu tùy chọn hoặc lấy pipet chọc lấy màu nâu ở thân con gấu mẫu.
Màu nâu mình dùng là 8d5854.

Bấm giữ layer thân ở khung nhỏ bên phải, kéo xuống phía dưới layer đầu.

Vẽ chân:
 Dùng hình oval vừa vẽ đầu để vẽ một cái chân. Dùng Ctrl+T để chỉnh sửa vị trí+ độ to nhỏ. Đổ màu giống màu đầu - 9e6a66.

Vẽ tiếp một cái chân khác, nhớ tạo layer mới. Nếu lười vẽ tận 2 cái chân thì Ctrl+J để nhân đôi layer chân 1. Tiếp tục dùng Ctrl+T để chỉnh sửa.

Vẽ áo:
Dùng pen tool vẽ áo như hình, đổ màu gì cũng được trừ màu nâu vừa dùng. Kéo layer áo này xuống ngay bên trên layer thân.


Vẽ hai cái tai:



Vẽ hai cái tai trong:
 Đổ màu d6a7a1.

Vẽ hai cái bàn chân:
Đổ màu d6a7a1. Tip nhỏ: Edit->Transform->Flip Horizontal để tạo hình phản chiếu.



Vẽ cái mõm:
 Đổ màu d6a7a1 luôn.
Vẽ mắt mũi miệng:
Đổ màu đen. Tip: bấm phím tắt D để bảng màu chuyển sang màu đen.

Ctrl+D để bỏ vùng chọn.
Dùng pen tool vẽ miệng. P->tạo đường cong ưng ý, B mở brush, chuột phải, chọn brush cứng (hardness=100%), cỡ 2 hoặc 3 px -> Enter -> P -> Enter.



Vẽ lông:
Bấm B, chuột phải chọn brush bên dưới, cỡ ~70 px. Dùng màu 8d5854 để chấm lông cho đầu và chân, dùng màu đậm hơn một tẹo để chấm lông cho thân.


Nhấn giữ Shift, bấm chuột chọn layer đầu và layer cuối, KHÔNG CHỌN LAYER LÔNG, BACKGROUND VÀ LAYER GẤU MẪU. Ctrl+E để gộp layer.

Ctrl+Bấm chuột trái vào layer vừa gộp để tạo vùng chọn cả con gấu.

Ctrl+Shift+I để chọn vùng chọn ngược lại. Bấm E để gọi ra một chiếc tẩy. Tẩy hết đám lông lem bên ngoài gấu đi.
Ctrl+Shift+I lần nữa và tẩy nhẹ lông lem trong gấu.

Gộp layer lông vào layer gấu.
Xong rồi.

4, Trang trí các thứ các kiểu

Ctrl+J để nhân đôi con gấu.

Vẽ trái tim, trang trí các thứ.

Bấm T để viết chữ nếu thích.

Xong thật sự rồi~~

Xem video hướng dẫn ở link này: https://www.youtube.com/watch?v=N8R9Vyqi8H8
Hình mẫu down ở đây: https://imgur.com/sjY3Nh2