Trong bài này, ta sẽ cùng làm rõ những myth về chủng tộc, để từ đó pbct một cách hiệu quả hơn.

MYTH #1: "CHỦNG TỘC LÀ KHÔNG CÓ CĂN CỨ SINH HỌC"

Fact: Có rất nhiều cách để xác định chính xác tổ tiên của ai đó dựa trên DNA, có thể kể đến là Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis - PCA)
Khi ta lấy mẫu một lượng lớn cá thể trên toàn thế giới và map chúng lại, ta sẽ thấy các điểm dữ liệu phân bố thành các cụm mà ở đó ta có thể xác định quần thể và chủng tộc.
Sự phân cụm này là hệ quả tự nhiên của quá trình tiến hóa khác nhau do sự cô lập về địa lý và áp lực môi trường khác nhau mà Homo sapiens gặp phải kể từ khi cuộc di cư diễn ra. Và có rất nhiều những nghiên cứu khác nhau, dùng những thành phần PCA khác nhau, nhưng người ta vẫn cứ nhận lại 1 kết quả. [1][2][3]
Hình 1: Nghiên cứu cho thấy, có sự cách biệt di truyền đáng kể
giữa người da đen và phần còn lại.
Hình 1: Nghiên cứu cho thấy, có sự cách biệt di truyền đáng kể giữa người da đen và phần còn lại.
Người Châu Phi luôn tách biệt với phần còn lại và điều này là do họ đã tiến hóa riêng biệt trong hơn 40.000 năm và không giống như phần còn lại, họ không có bất kỳ sự pha trộn di truyền nào với người Neanderthal.
Có lẽ điều này đã góp phần cho lý do tại sao các sắc dân khác ít nhiều đều đạt được sự thịnh vượng trong lịch sử, đều có thể có được một nền văn minh tinh vi của riêng mình. Còn người da đen dù có cố chúng ta cũng ko tìm thấy một thứ gì đó tương đương.

MYTH #2: "CHỦNG TỘC LÀ MỘT KIẾN TẠO XÃ HỘI"

Fact: Ngay cả các nhóm chủng tộc hỗn tạp như Hispanics cũng trùng khớp với hồ sơ di truyền với độ chính xác cao trong khi người châu Phi, châu Âu và Đông Á khớp với hồ sơ di truyền với độ chính xác 100%.
Ngay cả khi myth này là một giả thuyết continuum (hàm ý một giả thuyết mà ta không thể chứng minh được là đúng hay sai), nó cũng không bao hàm sự bình đẳng giữa các chủng tộc. Nếu đúng như vậy, bởi vì điểm mà màu vàng chuyển thành màu cam và điểm màu cam chuyển thành màu đỏ như trong hình là những kiến tạo xã hội tùy ý, thì màu vàng và màu đỏ là cùng một màu (!?).
Hình 2: Chủng tộc không phải là một kiến tạo xã hội mà là một hiện thực sinh học.
Ngay cả khi nó là một phổ (mặc dù sự thật không phải vậy),
thì ta vẫn có thể xác định được các chủng tộc
Hình 2: Chủng tộc không phải là một kiến tạo xã hội mà là một hiện thực sinh học. Ngay cả khi nó là một phổ (mặc dù sự thật không phải vậy), thì ta vẫn có thể xác định được các chủng tộc
Ngụy biện Continuum: "X và Y là hai cực trên một phổ. Không có điểm rõ ràng mà tại đó X trở thành Y, do đó, X và Y không tồn tại". Sẽ là sai lầm khi mô tả các chủng tộc của nhân loại như một phổ hoàn hảo liên tục mà không có sự khác biệt di truyền hay kiểu hình riêng biệt, nhưng ngay cả khi như vậy, chúng ta vẫn có thể xác định được các vùng hoặc nhóm trong phổ hoàn toàn liên tục đó [5]. Ta cũng sẽ thấy ngụy biện này của bọn 6 màu được dùng để công kích vào giới tính rằng nam và nữ chỉ là những kiến tạo xã hội. "gIớI tÍnH lÀ 1 pHổ", "kO cÓ sỰ kHáC bIỆt giỮa nAm vÀ nỮ", ...

CÁC NHÓM CHỦNG TỘC KHỚP VỚI HỒ SƠ DI TRUYỀN - NGHIÊN CỨU CỦA ĐH STANFORD CHỈ RA

Việc đánh dấu vào ô bên cạnh danh mục chủng tộc/sắc tộc trên tờ khai sẽ cung cấp một số thông tin về con người - lục địa nơi tổ tiên của họ được sinh ra, màu da có thể có của họ và có thể là điều gì đó về nguy cơ mắc các bệnh khác nhau của họ. Nhưng một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu tại Trường Y khoa Đại học Stanford phát hiện ra rằng ô được đánh dấu cũng nói lên điều gì đó về nền tảng di truyền của một người. [4]
Nghiên cứu này xuất hiện sau một số nghiên cứu trái ngược nhau về cơ sở di truyền của chủng tộc. Một số nhận thấy rằng chủng tộc là một kiến tạo xã hội không có cơ sở di truyền trong khi những người khác cho rằng tồn tại sự khác biệt rõ ràng về di truyền giữa những người thuộc các chủng tộc khác nhau.
Điều làm cho nghiên cứu hiện tại, được công bố trên tạp chí American Journal of Human Genetics số tháng 2, có tính thuyết phục là quy mô của nó. Nghiên cứu này là lớn nhất cho đến nay, bao gồm 3.636 người, tất cả đều tự nhận mình là người da trắng, người Mỹ gốc Phi, người Đông Á hoặc người Hispanics. Trong số này, chỉ có năm cá nhân có DNA thuộc về nhóm chủng tộc khác với ô họ chọn. Tỷ lệ lỗi là 0,14%.
Theo Neil Risch, Tiến sĩ, giáo sư UCSF, người đứng đầu nghiên cứu khi ông còn là giáo sư di truyền học tại Stanford, những phát hiện này đặc biệt đáng ngạc nhiên vì những người thuộc cả hai nhóm dân tộc Mỹ gốc Phi và Hispanics thường có xuất thân hỗn hợp. "Chúng tôi đã mong đợi những cá thể này vượt ra khỏi một số cụm di truyền khác nhau," Risch nói.

MYTH #3: "CHỦNG TỘC CHỈ LÀ KHÁC BIỆT VỀ MÀU DA"

Fact: Các nhà khoa học đã nghiên cứu mức độ cách biệt di truyền giữa các quần thể người khác nhau liên quan đến các quá trình sinh học khác nhau [6].
Các quần thể được nghiên cứu là người châu Phi, châu Âu và Đông Á và trong đó hệ thần kinh chiếm phần lớn sự khác biệt, thậm chí còn cao hơn cả sắc tố da [7].
Hình 3: Không như quan niệm thông thường rằng chủng tộc chỉ là khác biệt về màu da,
sự thật là hệ thần kinh chiếm phần lớn sự khác biệt, lớn hơn cả khác biệt về màu da
Hình 3: Không như quan niệm thông thường rằng chủng tộc chỉ là khác biệt về màu da, sự thật là hệ thần kinh chiếm phần lớn sự khác biệt, lớn hơn cả khác biệt về màu da

MIRROR TEST

Thật buồn cười khi hơn 90% trẻ em 4 tuổi ở một quốc gia châu phi không thể vượt qua bài kiểm tra gương cho sự tự nhận thức (Mirro test for self awareness). Nhiều loài động vật, và những người không phải da đen đều có thể vượt qua bài kiểm tra gương.
Đây là một bài kiểm tra sử dụng một cái gương, chấm một vết lem màu đỏ hoặc trắng lên má sinh vật trước khi chúng lần đầu tiên sử dụng gương trong cuộc đời.
Tất cả vượn người (và một số loài động vật khác, thậm chí là CHIM) đều thấy vết lem trong gương và quẹt cái vết đó đi ... nhưng một vài người negros có IQ thấp đã thật sự đã fail bài kiểm tra gương nổi tiếng này.
Hơn 90% trẻ em da đen 4 tuổi ở Kenya thậm chí không nhận ra chính mình. [8]
Trích trong paper trên:
"Of the 82 children tested, only two demonstrated any of the defined self-oriented behaviors when facing their "marked image in the mirror".
Tưởng tượng rằng, vượn người và chim có thể tự nhận thức, hầu hết trẻ da đen ở châu phi thì không.

MYTH #4: KHÁC BIỆT TRÍ TUỆ GIỮA CÁC CHỦNG TỘC LÀ DO CÁC YẾU TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI

Fact: nhiều nghiên cứu trong nhiều thập kỷ qua cho thấy rằng ngay cả khi ta tính đến thu nhập, nuôi dạy con cái hay các yếu tố kinh tế - xã hội khác, thì cách biệt giữa da đen và da trắng vẫn tồn tại ở mọi cấp độ. [9][10][11][12]
Hình 4: Học sinh da trắng vượt trội hơn các bạn da đen cùng trang lứa trên 29 bài kiểm tra của bang. Ngay cả khi thêm vào yếu tố thu nhập hộ gia đình, khoảng cách lớn giữa 2 chủng tộc vẫn biểu hiện
Hình 4: Học sinh da trắng vượt trội hơn các bạn da đen cùng trang lứa trên 29 bài kiểm tra của bang. Ngay cả khi thêm vào yếu tố thu nhập hộ gia đình, khoảng cách lớn giữa 2 chủng tộc vẫn biểu hiện
Hình 5: Điểm SAT vs thu nhập hộ gia đình của North Carolina. Xu hướng chung là gia đình càng có điều kiện, con cái họ càng có điểm cao. Nhưng điều đó vẫn ko xóa nhòa cách biệt giữa các chủng tộc
Hình 5: Điểm SAT vs thu nhập hộ gia đình của North Carolina. Xu hướng chung là gia đình càng có điều kiện, con cái họ càng có điểm cao. Nhưng điều đó vẫn ko xóa nhòa cách biệt giữa các chủng tộc
Hình 6: Một nghiên cứu kết luận rằng, điều kiện gia đình đóng góp một phần rất nhỏ
vào cách biệt điểm SAT giữa 2 chủng tộc
Hình 6: Một nghiên cứu kết luận rằng, điều kiện gia đình đóng góp một phần rất nhỏ vào cách biệt điểm SAT giữa 2 chủng tộc
Hình 7: Nghiên cứu của Ezekiel cũng cho ra kết quả tương tự
Hình 7: Nghiên cứu của Ezekiel cũng cho ra kết quả tương tự
Hình 8: Nghiên cứu này cũng vậy, một khoảng cách tồn tại
giữa 2 chủng tộc bất chấp điều kiện kinh tế gia đình
Hình 8: Nghiên cứu này cũng vậy, một khoảng cách tồn tại giữa 2 chủng tộc bất chấp điều kiện kinh tế gia đình
Hình 9: Điểm LSAT và UGPA cũng ko ngoài lệ
Hình 9: Điểm LSAT và UGPA cũng ko ngoài lệ
Hình 10: Tương quan giữa IQ trung bình và địa vị kinh tế - xã hội của gia đình.
Người da trắng vẫn vượt trội so với người da đen ở cùng địa vị tương ứng
Hình 10: Tương quan giữa IQ trung bình và địa vị kinh tế - xã hội của gia đình. Người da trắng vẫn vượt trội so với người da đen ở cùng địa vị tương ứng
Hình 11: 1 nghiên cứu khác tương tự.
Hình 11: 1 nghiên cứu khác tương tự.
Hình 12: Và, kể cả khi đó là con nuôi. Con nuôi da trắng vẫn có IQ cao hơn.
Hình 12: Và, kể cả khi đó là con nuôi. Con nuôi da trắng vẫn có IQ cao hơn.
Chúng ta luôn nói rằng, mọi thứ do giáo dục, do mức sống, cách cha mẹ dạy dỗ, ... Nếu vậy thì hãy bóc tách dữ liệu theo từng cấp độ và chúng ta sẽ cứ thấy sự khác biệt giữa các chủng tộc vẫn cứ tồn tại. Đúng, giáo dục rất quan trọng, môi trường sống rất quan trọng, cách cha mẹ dạy dỗ rất quan trọng, t ko coi nhẹ chúng và hơn hết chúng rất cần được quan tâm. NHƯNG, yếu tố sinh học đang tác động lên toàn bộ bức tranh chúng ta đang thấy, thậm chí các số liệu chỉ ra nó có tác động RẤT LỚN.
Việc cố gắng viện dẫn những trường hợp ngoại lệ kiểu "kO phẢi th daden nÀo cŨnG tHế", "Nig ở Châu Phi nghèo là do địa lý", hay "daden được ăn học đàng hoàng vẫn thành đạt mà.", ... là sự ngây thơ cực kỳ n.g.u d.ố.t. Nó cố tình lờ đi hiện thực chủng tộc sờ sờ ngay trước mắt được thể hiện qua cả tá số liệu và nghiên cứu. Một thành phần nhỏ không khiến cho kiểu mẫu sai.
Sự khác biệt di truyền giữa các chủng tộc là một hiện thực. Và điều này luôn luôn là một sự thật đau đớn. Nhưng tại sao nó không thể được chấp nhận bởi những kẻ chối bỏ hiện thực chủng tộc? Bởi vì não trạng của chúng đã bị nhồi sọ quá lâu với cái giáo lý bình đẳng chủ nghĩa. Chúng chỉ biết tụng đi tụng lại câu kinh:
"Chúng ta bình đẳng"
"Chúng ta bình đẳng"
"Chúng ta bình đẳng"

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[2] Li JZ et al. "Worldwide human relationships inferred from genome-wide patterns of variation." Science. 2008 Feb 22;319(5866):1100-4.
[4] "Genetic Structure, Self-Identified Race/Ethnicity, and Confounding in Case-Control Association Studies." American Journal of Human Genetics 76.2 (2005): 268-275.