2020 Summer Design Trends: Everything Is a Lie - Western Living ...
Ảnh: Western Living Magazine
Sau khi trò chuyện với Ross Bonetti, người sáng lập của Vancouver LivingSpace, xu hướng thiết kế trong mùa hè này chính là quy tắc từ việc ''không có quy tắc''. Những không gian công cộng như nhà hàng và phòng tập thể dục đang được lồng ghép vào không gian nhà ở. Các thiết bị cần thiết trong nhà sẽ được khéo léo mang ra ngoài để đáp ứng nhu cầu hoạt động thời kỳ dãn cách xã hội. Dưới đây là bốn xu hướng mà các NTK tâm huyết mang đến cho bạn trong giai đoạn đầy biến động bởi Covid-19 vào năm 2020.
1. Phòng tập thể dục tại nhà - Camouflaged Home Gyms
Xét theo khía cạnh an toàn xã hội, đóng cửa phòng tập thể dục là một trong những cách làm cho việc kiểm soát dịch bệnh trở nên dễ dàng hơn. Nếu nói theo một hướng tích cực, chúng ta đang có thời gian tự rèn luyện sức khỏe với các thiết bị được nâng cấp và thiết kế phù hợp với không gian tại nhà. Bonetti nói rằng kể từ sau đại dịch, doanh số của Technogym đã tăng gấp bốn lần. Điều đó có nghĩa là các nhà thiết kế cần thay đổi tư duy thiết kế không gian phòng tập đảm bảo có thể linh hoạt sử dụng trong mọi hoàn cảnh để đảm bảo một cuộc sống bình thường mới sau dịch. 
Với thiết kế hiện đại và đẹp mắt, các thiết bị đặc biệt chuyên dụng cho phòng tập được lắp đặt hòa quyện vào không gian sống, mang đến cảm giác thể thao chuyên nghiệp tại nhà. Lấy concept tôn phòng tập thể dục làm điểm nhấn, Bonetti tách biệt không gian sống và không gian tập luyện một khoảng 5 feet nhằm tạo ra sự thoáng mát và tự do nhưng vẫn giữ được những điểm khác biệt so với phần còn lại của ngôi nhà. 

x
Ảnh: Western Living Magazine
2. Bếp chức năng - Sneaky, Functional Kitchens
Một số nhà hàng đang mở cửa trở lại với niềm hy vọng tái khởi động thị trường tiêu dùng ẩm thực. Nhưng doanh thu thực tế đã ngầm phơi bày sự e dè và những nỗi sợ vô hình từ những thực khách khi bước vào khu vực ăn uống đông người mà không hề biết trước đó họ đã đi đâu, tiếp xúc với ai. Vì vậy, khi nói đến nhà bếp tại gia, ''đa chức năng'' là chính là từ khóa quan trọng. Bon nói: ''khách hàng của chúng tôi đang tìm kiếm nhà bếp chất lượng như nhà hàng ngay trong nhà của họ''
Cửa hàng trang trí nội thất Arclinea của Livingspace trưng bày một mô hình thiết kế nhà bếp kết hợp với không gian phòng ăn cao cấp. Trong không gian bếp, có một phòng nhỏ hơn tương tự như bếp chảo tách biệt với không gian nấu ăn thông thường. Đó là nơi gia chủ lưu trữ các thiết bị nấu nướng cao cấp và cũng là một mẹo hữu ích để tiết kiệm không gian hiệu quả khi bạn dành cả ngày ở nhà. 
x

3. Nội thất đa phong cách
Bon cho rằng sự pha trộn giữa đồ nội thất trong nhà và ngoài trời đang trở nên gần gũi hơn. Các thương hiệu như RodaPaola Lenti đã mất nhiều năm để chế tạo đồ nội thất ngoài trời chất lượng cao với đa phong cách. Tiêu biểu nhất trong sớ đó là BST Pa Pa Lenti, bao gồm ghế bành Ami với lớp bọc ngoài cao cấp được làm từ loại dây leo núi chuyên dụng.
x
4. Hàng hiên ngắm trời đêm
Hãy nói về bữa tiệc tối kỳ dị nơi mà nguồn sáng duy nhất không thể tường minh về một kẻ lập dị kiểu Úc. Bonetti  lưu ý rằng ánh sáng ngoài trời là một phần thiết yếu làm cho không gian hiên nhà của bạn trở nên tự nhiên và gần gũi hơn. Đối với những buổi tiệc mang màu sắc kỳ dị đặc biệt như trên thì đèn sàn Captain Flint by Flos hoặc đèn công nghệ cao như đèn của Roda chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Bài viết lượt dịch từ Western Living