Trong vài bài từng viết, mình có nhắc đến câu chuyện nhiều bạn gái tự ti vì “bé mèo” của mình không được hồng hào, trắng trẻo như các cô diễn viên trên phim người lớn. Mình cũng khẳng định bộ phận sinh dục của chúng ta có nhiều hình dạng, kích thước và màu sắc khác nhau. Tất cả đều bình thường. Ccô bé của bạn là độc nhất nên đừng so sánh với bất kỳ ai.
Ở bài viết này, mình sẽ giải thích chi tiết hơn vì sao vùng kín của chúng ta sậm màu hơn các vùng da khác trên cơ thể. Và sự thật đằng sau những quảng cáo làm hồng, làm trắng “cô bé” nhan nhản trên mạng.

1. Vùng kín sậm màu là chuyện bình thường

Môi lớn, môi bé, bìu và hậu môn sẫm màu hơn các dùng da khác trên cơ thể là điều hoàn toàn bình thường.
Sự sậm màu này được gọi là tăng sắc tố da (hyperpigmentatio), thường xuất hiện sau tuổi dậy thì.
Màu sắc ở vùng kín của mỗi người sẽ khác nhau. Không có màu “bình thường” nào ở vùng kín nhưng nó có xu hướng tối hơn so với các vùng khác trên cơ thể.

2. Nguyên nhân nào khiến vùng kín sậm màu?

Hormone

Làn da chúng ta có một số tế bào gọi là melanocytes (tế bào hắc tố), hình thành nên sắc tố melanin. Trong vùng sinh dục, những tế bào hắc tố này đặc biệt nhạy cảm với các hormone.
Khi hormone thay đổi theo thời gian, vùng sinh dục cũng dần trở nên sẫm màu hơn để đáp ứng với những thay đổi đó. Điều này có thể xảy ra trong giai đoạn dậy thì, mang thai hoặc lão hóa.
Ví dụ estrogen là một trong những hormone có thể làm tăng sắc tố ở vài vùng nhất định trên cơ thể, khiến làn da trở nên sẫm màu hơn. Ví dụ môi âm hộ, trên hoặc xung quanh núm vú, quầng vú và hậu môn.
Trong giai đoạn dậy thì và mang thai, nồng độ estrogen tăng cao, khiến những vùng da đó càng trở nên sậm màu. Cho dù qua tuổi dậy thì hoặc sinh con xong, mức độ sậm màu vẫn giữ nguyên hoặc thậm chí trở nên tối hơn.

Ma sát

Ma sát gia tăng có thể kéo theo năng suất “lao động” của tế bào hắc tố tăng cao. Nói cách khác, ma sát có khả năng khiến các tế bào hắc tố sản xuất nhiều melanin hơn, dẫn đến hình thành sắc tố.
Mà một trong những hoạt động tạo ra nhiều ma sát nhất là quan hệ tình dục (qua âm đạo và hậu môn). Cho nên bộ phận sinh dục và hậu môn thường sậm màu hơn là vậy.
Chưa kể môi âm hộ và vùng bẹn, đặc biệt là các nếp gấp da ở vùng bẹn, cũng có thể sậm màu do các ma sát khi mặc quần áo hoạt động hàng ngày. (Nói chung vùng da nào có nhiều nếp gấp là dễ bị thâm sạm, ví dụ nách, khuỷu tay, đầu gối).
Ngoài ra, quá trình cạo lông, wax, “dọn cỏ” cũng có thể dẫn đến sạm da vì lý do tương tự.

Sự lão hóa

Sẫm màu ở vùng kín thường đi kèm với tuổi tác. Lý do vì làn da của bạn đã trải qua nhiều năm bị ma sát, chấn thương lặp đi lặp lại hoặc kinh qua nhiều thay đổi của hormone.
Nguồn: The New York Times
Nguồn: The New York Times

3. Vậy chúng ta có thể làm gì để giảm thiểu tình trạng vùng kín sậm màu?

Chúng ta không thể chống lại lão hóa, càng không can thiệp được sự thay đổi của nội tiết tố. Nhưng chúng ta có thể kiểm soát mức độ ma sát.
Về lý thuyết, bất cứ hoạt động nào hạn chế ma sát đều có thể giảm thiểu tình trạng vùng kín sậm màu. Bạn có thể thử:
+ Không mặc quần áo và quần lót bó sát.
+ Luôn giữ ẩm làn da vùng kín.
+ Tránh cạo hoặc wax lông.
+ Mặc quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt.

4. Nếu bạn muốn làm hồng, làm trắng cô bé thì sao?

Một số bạn nữ không thích vẻ ngoài thâm sậm ở vùng kín (dù đây là hiện tượng sinh lý tự nhiên) và muốn làm trắng hồng cho đẹp. Trên mạng cũng nhan nhản các dịch vụ làm hồng “cô bé”. Vậy những dịch vụ ấy có an toàn và hiệu quả không?
Làm trắng, làm hồng âm đạo là thủ thuật bao gồm sử dụng kem bôi, peel (lột) da bằng hóa chất hoặc điều trị bằng laser với mục đích làm trắng hồng vùng da bikini.
Và chúng hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe.
Thực tế Hội Sản Phụ khoa Mỹ (ACOG) đưa ra quan điểm phản đối các thủ thuật thẩm mỹ vùng kín như tẩy trắng, làm hồng. Chúng không được chỉ định về mặt y tế, tính an toàn, và hiệu quả của những thủ thuật này vẫn chưa được ghi nhận.
Nhưng đó vẫn chỉ là tuyên bố từ một tổ chức. Hiện nay chưa có tuyên bố chung nào về việc liệu tất cả phương pháp tẩy trắng, làm hồng “cô bé” là an toàn hay không an toàn. Bởi nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
+ Bạn đang sử dụng thủ thuật nào?
+ Nơi sử dụng thủ thuật đó?
+ Tần suất sử dụng?
+ Tình trạng cơ thể của bạn
+ Người thực hiện thủ thuật là người có bằng cấp, kinh nghiệm, chuyên môn không?
Các tác dụng phụ và rủi ro tiềm ẩn sẽ phụ thuộc vào những gì bạn đã làm. Trong ngắn hạn, một số sản phẩm như kem bôi, peel da có thể gây kích ứng âm hộ/âm đạo, làm sưng tấy, bỏng rát, viêm nhiễm và nhiễm trùng.
Về lâu dài, một số thủ thuật có thể gây đau hoặc mất cảm giác khi chạm vào vùng kín, thậm chí làm bỏng và để lại sẹo vĩnh viễn. Đôi khi sẹo xuất hiện trên mũ âm vật (phần chúng ta hay gọi là hột le), khiến nó dính chặt vào âm vật, làm cho mỗi lần kích thích sẽ gây đau đớn dữ dội.
Mình nhớ đã nghe đâu đó một trường hợp chị vợ thấy vùng bikini thâm đen nên đã đi tẩy trắng ở một thẩm mỹ viện nọ. Kết quả, chị ấy bị mất cảm giác, dù chồng có kích thích thế nào chị cũng không cảm thấy gì.
Nếu các biến chứng này xảy ra, bác sĩ cũng khó có cách chữa trị.
(Lưu ý nho nhỏ: Môi bé dễ xảy ra biến chứng hơn môi lớn. Nên nếu có thẩm mỹ viện nào bảo sẽ dùng laser cho môi bé thì bạn chạy lẹ giùm).
Nhưng nếu bạn vẫn khăng khăng muốn tẩy trắng làm hồng vùng bikini thì có cách nào giảm thiểu rủi ro không?
Lựa chọn tốt nhất là hãy tìm một bác sĩ da liễu hoặc chuyên gia y tế đã được đào tạo về lĩnh vực này để hỏi xin tư vấn của họ. Đừng mua sản phẩm trên mạng rồi tự làm tại nhà hay vội vàng tin vào quảng cáo.

Lời kết

Nói chung mong muốn làn da trắng hồng trên mọi vùng cơ thể là tâm lý bình thường của các cô gái (bản thân mình cũng mê ngắm các nàng có làn da trắng trẻo lắm).
Nhưng bộ phận sinh dục là nơi có vùng da nhạy cảm nhất. Vì vậy bất cứ hoạt động, thủ thuật nào chưa được kiểm chứng mức độ an toàn cao, lại đi kèm với nhiều rủi ro thì bạn nên suy nghĩ thật cẩn thận trước khi quyết định “mó tay” vào bên dưới.
Một phần lý do khiến nhiều người khó chấp nhận “cô bé” của mình bình thường là vì họ không nhìn thấy được vùng kín của những phụ nữ khác như thế nào. “Mèo” của diễn viên trên phim người lớn là được chọn lựa có chủ ý (chưa kể được “phù phép” bởi bàn tay photoshop) để làm thỏa mãn người xem chứ nó không phải là tiêu chuẩn, càng không cho bạn thấy bức tranh toàn diện và thực tế của âm hộ và âm đạo như thế nào.
Để xem được bức tranh ấy, bạn có thể vào các website:
Bạn sẽ được xem những bức ảnh về âm hộ và âm đạo không qua chỉnh sửa của mọi phụ nữ trên thế giới. Rồi bạn sẽ hiểu vùng kín của mình sậm màu là điều rất bình thường và tự nhiên.
Nguồn thông tin từ:
.Ngưn.
Sống văn hóa - Yêu văn minh - Làm tình có trách nhiệm