Sex – tình dục là một môn khoa học. Lời đầu tiên, tôi xin khẳng định như vậy. Dù rằng trong xã hội hiện tại, người ta vẫn mang thái độ kỳ thị hoặc ngại ngùng khi nhắc đến tình dục. Đây cũng là chủ đề có thể khơi dậy mọi loại phản ứng từ tò mò, đỏ mặt, cười khúc khích cho đến phẫn nộ.
Nhưng ta phải công nhận một điều, không có tình dục sẽ không có chúng ta ở đây. Sự sống trên Trái Đất cũng sẽ không phát triển ngoài một số dạng đơn giản như đơn bào. Tình dục không chỉ quan trọng về mặt tiến hóa hay sinh học mà còn có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử, văn hóa và xã hội loài người.
Tình dục đã truyền cảm hứng cho tác phẩm Iliad của Homer, Romeo and Juliet của Shakespeare và vô số tác phẩm tuyệt vời khác. Cuộc sống này sẽ tẻ nhạt biết bao nếu như không có niềm khoái cảm của thể xác để khuấy động những đam mê thầm kín của con người chúng ta.
Và quan trọng hơn, đã đến lúc chúng ta nên nghiêm túc nói chuyện về tình dục trước tình trạng phá thai ở tuổi vị thành viên và số ca mắc bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục (STI) tăng lên hằng năm. Chắc hẳn chúng ta đã từng xót xa khi nghe các tin về những bà mẹ trẻ còn đi học vứt con trong nhà vệ sinh hoặc ném con từ tầng 31 chung cư xuống. Dạo quanh các group 18+ cũng không thiếu các bạn trẻ ngây ngô hỏi rằng uống thuốc tránh thai khẩn cấp 3 tháng liên tiếp, mỗi tháng một lần thì có hại không…
Ông Nguyễn Doãn Tú – Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho biết, trong các trường hợp mang thai hằng năm trên thế giới, có tới 1/3 là mang thai ngoài ý muốn. Ngoài ra, có tới 36% người ở độ tuổi vị thành niên cho biết có quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp bảo vệ, trong khi tỷ lệ bệnh lây truyền qua đường tình dục cao nhất ở độ tuổi dưới 25…
(Theo website của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội)
Nên khi nói về chủ đề này, tôi sẽ cởi mở, thẳng thắn và mong bạn cũng đọc với tâm thế như vậy. Có kiến thức đúng và đủ về tình dục sẽ là nền tảng cho một mối quan hệ tình cảm bền vững, an toàn và tránh rơi vào những trường hợp đáng tiếc.
Vậy tôi nói gì khi tôi nói về sex?

#1: Nói về bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục (STI)

Bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục, viết tắt là STI, chỉ tình trạng bệnh được lây truyền từ người này sang người khác chủ yếu qua con đường quan hệ tình dục (không chỉ giao hợp bằng âm đạo mà kể cả quan hệ bằng miệng, hậu môn).
Các loại STI phổ biến là HIV, HPV (là nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung ở phụ nữ), chlamydia, bệnh lậu, giang mai, mụn rộp…
Có thể bạn chưa biết:
• Trong 7 người dương tính với HIV thì có 1 người không biết mình mắc bệnh
• Gần như những người có quan hệ tình dục sẽ nhiễm virus HPV tại một thời điểm nào đó
• Chlamydia là một loại bệnh lây qua đường tình dục phổ biến, có thể gây vô sinh ở nữ giới và nhiễm trùng tuyến tiền liệt ở nam giới
• Các trường hợp mắc bệnh giang mai đã gia tăng kể từ đầu những năm 2000. Và tỷ lệ các trường hợp mới đã tăng lên hằng năm kể từ đó
tôi nói gì khi nói về sex

Ảnh gốc: Pixapay
Những con số trên muốn nói với bạn rằng, biết được tình trạng sức khỏe tình dục của bản thân có thể giảm nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục (STI). Không chỉ bạn mà còn cả người kia. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, dù là tình yêu, tình một đêm hay FWB (friend with benefit), hãy cùng đối phương nói chuyện cởi mở về vấn đề STI. Và bạn nên cân nhắc việc yêu cầu họ đi khám và làm xét nghiệm cùng bạn. Điều này sẽ giúp bảo vệ bản thân bạn an toàn trước nguy cơ mắc những bệnh có thể phòng tránh được.

#2: Nói về tình dục an toàn và có trách nhiệm

Nhiều người thường nghĩ tình dục an toàn chỉ là chuyện tránh thai ngoài ý muốn. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Tình dục an toàn còn mang nghĩa là bạn biết cách bảo vệ bản thân khỏi việc mắc bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục (STI). Và phương pháp đó chính là sử dụng bao cao su.
Tôi nói gì khi nói về sex 2

Ảnh gốc: Pixapay
Đương nhiên ngoài bao cao su thì còn nhiều phương pháp bảo vệ khác như uống thuốc tránh thai hằng ngày, cấy que tránh thai, miếng dán tránh thai… Nhưng chúng chỉ có tác dụng phòng tránh thai và có thể để lại một số tác dụng phụ như rong kinh, rối loạn kinh nguyệt, đau đầu, đau bụng, viêm phụ khoa, thậm chí có thể gây vô sinh nếu dùng quá liều (như thuốc tránh thai khẩn cấp). Và không phương pháp nào phòng tránh được các bệnh STI, ngoại trừ bao cao su. Xét về mặt tổng thể, khả năng bảo vệ sức khỏe tình dục của bao cao su tốt hơn, ít bị tác dụng phụ hơn.
Nhưng nếu bạn đang trong một mối quan hệ lâu dài và có tính cam kết, bạn có thể cân nhắc sử dụng các phương pháp bảo vệ khác bên cạnh bao cao su. Vì chung thủy một vợ một chồng hoặc có ít bạn tình sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh STI. Và lựa chọn biện pháp nào thì tùy thuộc vào nhu cầu và thể trạng của cả hai.
Còn nếu bạn chưa thấy tin tưởng đối phương, chưa chắc chắn về mối quan hệ hoặc có nhiều bạn tình thì tốt nhất là nên mang bao cao su.
Như vậy, làm tình có trách nhiệm là bạn và đối phương đều có kiến thức về tình dục an toàn, biết chủ động sử dụng các biện pháp bảo vệ. Nếu người kia không muốn sử dụng bao cao su hay những phương pháp phòng tránh khác, bạn nên có một cuộc trao đổi cởi mở và thẳng thắn. Bởi quan hệ tình dục an toàn là trách nhiệm của cả hai nên cần sự phối hợp giữa hai người.

#3: Nói về tần suất quan hệ tình dục mong muốn

Mọi mối quan hệ tình dục lành mạnh đều cần thực hiện đều đặn. Và điều quan trọng là sự đều đặn ấy phải hòa hợp với nhu cầu của bạn và người kia. Nếu bạn muốn quan hệ tình dục ít còn người kia lại thích nhiều hơn thì phải làm sao?
tôi nói gì khi nói về sex 3

Ảnh gốc: Pixapay
Hãy ngồi xuống, nói chuyện cởi mở và cùng tìm ra một sự thỏa hiệp chung mà cả hai có thể chấp nhận. Chẳng hạn, nếu bạn không muốn quan hệ quá nhiều, bạn có thể gợi ý đối phương cùng làm một hoạt động khác mà họ thích. Ví dụ chơi game hoặc thực hiện một dự án mà cả hai đều hứng thú, khiến cả hai đều bận rộn mà không còn thời gian để nghĩ đến chuyện ứ ừ.
Một lưu ý nữa là nhu cầu tình dục ít hay nhiều không phải điều đáng xấu hổ để bị đánh giá. Một số người sợ bị xem là “dâm đãng” nếu muốn quan hệ nhiều hơn. Số khác sợ đối phương cho là mình không có hứng thú với họ nếu yêu cầu quan hệ ít đi. Nhưng đó chẳng qua là nhu cầu sinh lý bình thường và khác nhau ở mỗi người, tùy thuộc vào hóc môn, thể chất, tâm trạng… Vì vậy, khi trò chuyện về vấn đề này, bạn hãy thật cởi mở để khuyến khích đối phương nói lên mong muốn của mình và cùng tìm cách để hòa hợp.

#4: Nói về sự tự nguyện khi quan hệ tình dục

tôi nói gì khi nói về sex 4

Bạn hãy nhớ chỉ nên quan hệ tình dục khi cả hai đều tự nguyện và sẵn sàng. Lúc đó, cuộc yêu mới thật sự đạt đến sự hòa hợp cả về tâm hồn lẫn thể xác, kết thành trái ngọt của niềm đam mê và thăng hoa. Ngược lại, nếu bạn chưa sẵn sàng, hãy thẳng thắn nói với đối phương. Đừng bao giờ vì cả nể hay muốn tiếp tục mối quan hệ mà đồng ý trong khi bản thân chưa muốn.
Nếu đối phương thật lòng yêu và nghĩ cho bạn, họ sẽ chờ đợi đến khi bạn sẵn sàng. Điều đó gọi là sự tôn trọng – một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng mối quan hệ tình cảm lành mạnh và lâu bền. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy bị ép buộc hoặc đối phương bỏ qua mong muốn của bạn, hãy dũng cảm bước ra khỏi mối quan hệ độc hại này. Ở ngoài kia, sẽ luôn có một người xứng đáng với bạn hơn.

#5: Nói về những sở thích trong quan hệ tình dục

tôi nói gì khi nói về sex 5

Trong quan hệ tình dục, có nhiều người mang những sở thích khác nhau. Chẳng hạn, có người thích bạo lực kiểu BDSM, người muốn làm tình nơi công cộng, số khác thích cosplay thành y tá, học sinh… khi quan hệ. Có thích thì sẽ đi kèm với ghét. Người thì ghét tư thế 69, người không thích làm tình trong căn phòng quá tối (hoặc quá sáng)…
Bạn và đối phương thấy thoải mái hay không thoải mái với điều gì khi quan hệ? Hãy trao đổi cởi mở với nhau trên tinh thần tôn trọng và bạn sẽ có đời sống tình dục lành mạnh và thỏa mãn.
Tóm lại, tôi sẽ nói về 5 điều khi nói về sex:
1. Bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục (STI)
2. Tình dục an toàn và có trách nhiệm
3. Nhu cầu tình dục
4. Sự tự nguyện
5. Sở thích trong quan hệ tình dục
Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, hãy chọn một ngày đẹp trời và cùng người ấy ngồi xuống nói chuyện về năm vấn đề trên. Biết đâu nó sẽ giúp chuyện “chăn gối” của cả hai tiến thêm một bậc?
.Ngưn.
Freelance Writer | Blogger