"Trường giang sóng sau xô sóng trước"
Đây là một câu ngạn ngữ nỏi tiếng của Trung Quốc nói về sự phát triển của tầng lớp thế hệ sau, tài năng hơn so với thế hệ trước. Bây giờ, chính họ đang tạo nên con sóng ấy bằng Tiktok, so với các thế hệ đi trước là Facebook, Twitter ...
Tiktok - con sóng lớn tiếp theo của loài người
Tiktok - con sóng lớn tiếp theo của loài người
Hẳn những người đã từng sử dụng Facebook đời đầu phải thốt lên : Khác biệt quá vậy khi nhìn lại các trải nghiệm ấy từ năm 2012 cho tới nay. Từ việc chỉ có một action duy nhất là Like, comment thì bây giờ là cả đống emotion, từ nội dung chỉ có post ảnh, video thì bây giờ có cả Story, Reel, Reply comment ngay dưới bài post.
Như Shopee giai đoạn trước, toàn hàng giá rẻ, hàng lởm, hàng fake thì hiện tại Shopee đã trở thành nơi đóng đô của hàng ngàn thương hiệu lớn nhỏ cùng các cuộc săn sale 11-11, 12-12 đã gần như trở thành "black friday" của Việt Nam.
Tuy nhiên, vẫn có những cái cần lưu ý về Shopee nhé, bạn có thể xem bài viết này của mình
Bạn thấy chứ, lúc này còn chưa có logo Tiktok
Bạn thấy chứ, lúc này còn chưa có logo Tiktok
Thì cuộc chơi Tiktok cũng vậy, khi ráo riết mang về các content creators, các KOL lớn tuổi với đa dạng loại content hơn, từ các bác sĩ, luật sư, chuyên gia tài chính, chuyên gia marketing ... tất cả đều có tuyến nội dung riêng và khách hàng tương ứng. Với những tuyến nội dung này, sớm hay muộn Tiktok cũng chuyển dời thành app đa độ tuổi chứ không còn nhảm nhí như giai đoạn trước.
Rất nhiều người đã sở hữu kênh riêng 1 triệu follower, nhưng các video gần đây thì flop rất nặng vì nội dung đã không còn theo kịp xu hướng khi lượng creator chất lượng ngày một đông lên, ngày một sâu hơn. Tức là thời đại của việc content thiếu chất xám vẫn lên top đang dần bị thay thế, thế hệ tiktoker đời đầu gồm các bạn trẻ lên video xàm hay lắc mông đã dần bị đào thải. Cuộc chơi giờ không phải là việc tham gia sớm hay muộn, mà là các bạn mang chất gì đến với nền tảng này để tìm kiếm khách hàng và nâng cao sức ảnh hưởng của bản thân.
Tức là cuộc chơi hiện tại trên Tiktok đang ở thời điểm chuyển giao giữa 2 version, cần những nội dung mới. Vài năm nữa thì chưa biết nhưng giờ thì có lẽ nên suy nghĩ kĩ.
Và giờ, ít hơn nhưng tổng user chắc chắn lớn hơn
Và giờ, ít hơn nhưng tổng user chắc chắn lớn hơn
Hôm vừa rồi mình vừa chốt với một anh talent chắc thuộc loại tài giỏi nhất Việt Nam về marketing, anh cũng đồng ý với việc cuộc chơi thay đổi và cách làm của Tiktok thì Facebook còn lâu mới đáp trả kịp bởi động lực kiếm tiền của các bạn content là quá mãnh liệt.
Mình cũng nói chuyện với một chị bác sĩ về việc xây dựng một phòng marketing để quảng bá trên Tiktok thay vì quảng bá online như hiện tại, nó cực kỳ tốn kém.
Khi cơn sóng lao đến, sẽ có 2 loại người, một là cưỡi lên sóng, nhờ nó mà mình đi đến các điểm xa hơn mà ít tốn lực. Người còn lại thì bị sóng nhấn chìm, rồi cũng bị sóng cuốn đi.
Nhưng cách thứ 2 thì hơi đuối à nghen.