Các tập đoàn lớn hay những đại công ty lớn có sức ảnh hưởng cả về chính trị lẫn kinh tế. Điển hình như các tập đoàn của Hàn Quốc. Kể về Hàn Quốc mãi cũng nhàm. Nay mình kể cho các bạn về tập đoàn Burisma Holdings. Tập đoàn khai thác khí đốt tư nhân lớn nhất Ukraina, đăng ký tại nước ngoài, có trụ sở tại Kyev. Chủ sở hữu là nhà tài phiệt Mykola Zlochevsky (từng là Bộ trưởng bộ Tài Nguyên và môi trường Ukraina)
Năm 2012, tổng công tố Ukraina Viktor Pshonka bắt đầu điều tra nhà tài phiệt này với cáo buộc rửa tiền, trốn thuế và tham nhũng…
Tháng 2/2014 khi tổng thống thân Nga, Viktor Yanukovych, bị lật đổ và bỏ trốn thì chính quyền Obama trở nên thân cận với Ukraina. (Từ năm 2014 - 2016 phó TT Mỹ Joe Biden liên tiếp thăm Kyev). Không biết ông Zlochevsky có mối quan hệ gì với chính quyền ông Obama hay không nhưng đầu năm 2014 Ông Zlochevsky bổ nhiệm Hunter Biden, con trai Phó TT Mỹ đương nhiệm Joe Biden vào hội đồng quản trị tập đoàn với vị trí giám đốc điều hành và nhận mức lương được cho là lên tới 80.000 USD mỗi tháng. 
Thông tin này đã bị dò rỉ khi chiếc laptop được cho là của Hunter Biden gửi tại một hàng ở bang Delaware vào tháng 4-2019, được khôi phục lại. Tờ báo New York Post  vào tháng 10/2020 đã tiết lộ các email cho thấy Hunter đã kết nối ông Biden với một thành viên cấp cao tại công ty khí đốt Burisma của Ukraine vào năm 2015. Khí đó Hunter vẫn đang làm việc trong ban quản trị. Không biết việc kết nối này nhằm mục đích gì ?.
Quay lại năm Năm 2014 ở Ukraina Tổng công tố mới là Viktor Shokin tiếp quản cuộc điều tra nhằm vào Burisma. Nhưng tình thế đã thay đổi. Người Mỹ đã can thiệp khi Phó TT Mỹ Joe Biden yêu cầu TT Ukraina lúc bấy giờ là Poroshenko hãy sa thải ông Viktor Shokin nếu muốn nhận khoản vay 1 tỷ USD. Ông Biden nói “I looked at them and said, 'I'm leaving in six hours. If the prosecutor is not fired, you're not getting the money.' [...] He got fired. And they put in place someone who was solid at the time." Dịch “Tôi nhìn họ và nói, 'Tôi sẽ rời đi sau sáu giờ nữa. Nếu công tố viên không bị sa thải, bạn sẽ không nhận được tiền.' [...] Anh ta bị sa thải. Và họ đã thay thế một người vững chắc vào thời điểm đó."
Chính quyền ông Obama cáo buộc Shokin tham nhũng và ông bảo vệ giới quan chức khiến việc chống tham nhũng trở nên khó khăn hơn. 
Không hiểu tại sao một nước lớn như Mỹ lại đi yêu cầu một chính quyền nước khác sa thải công tố viên. Các cáo buộc cho rằng Ông Biden đang bảo vệ con trai mình 
Tháng 3/ 2016 Tổng công tố mới Shokin bị quốc hội thông qua việc sa thải ông. Các khoản vay 1 tỷ đô đã được Mỹ thông qua ngay sau đó vài tháng.
Viktor Shokin. Cựu Tổng công tố Ukraina người bị Quốc hội thông qua việc sa thải theo lời đề nghĩ của ông Biden
Viktor Shokin. Cựu Tổng công tố Ukraina người bị Quốc hội thông qua việc sa thải theo lời đề nghĩ của ông Biden
Đến năm 2020 cuộc tranh cử tổng thống giữa Trump và Biden diễn ra. Ông Trump tổng thống đương nhiệm lại gây sức ép lên chính quyền Ukr, buộc ông Zelenskyy phải tiếp tục điều tra tập đoàn trên để lấy bằng chứng chống lại ông Biden nhằm lấy lợi thế trong cuộc bầu cử sắp tới. Đổi lấy điều này thì chính quyền ông Zelenskyy sẽ được tiếp cận khoản viện trợ quân sự lên đến 400 triệu USD. 
Chính vì thế ta có các cáo buộc ở trên được công bố nhằm vào gia đình ông Biden.
Thời thế lại xoay vần ông Biden đánh bại ông Trump và lên làm tổng thống của nước Mỹ nên mọi cáo buộc về con của ông đều không có bằng chứng xác thực. Hai bố con họ đều một mực phủ nhận các cáo buộc nhằm vào mình mà còn tố ngược lại ông Trump. 
Tập đoàn Burisma bị đặt lên bàn cân nhiều lần nhưng hình như vẫn bình an. Chính quyền Kyev chuyển hướng sang điều tra cá nhân người chủ sở hữu tội tham nhũng thời còn làm bộ trưởng, tuy nhiên đều không có nhiều kết quả. Hiện Mykola Zlochevsky ở đâu vẫn còn là một ẩn số.
Kết luận 
Câu chuyện ở trên đã được chính quyền ông Trump tận dụng triệt để để có thể hạ ông Biden trong cuộc chạy đua vào nhà trắng. Sau này các cáo buộc đều bị phủ nhận. Các cuộc điều tra cố gắng phanh phui các cáo buộc trên đều tạm dừng hoặc không có bằng chứng. không biết có phải ông Biden đắc cử tổng thổng và dùng quyền lực mềm của mình hay không. Nhưng tổng công tố Shokin bị sa thải là sự thật. Ông Trump áp lực lên chính quyền Ukraina cũng là sự kiện thật. Điều này cho thấy tập đoàn lớn không nhưng chi phối cả kinh tế mà chi phối cả chính trị. 
Nói thêm về tập đoàn Burisma Holdings: Ông  Zlochevsky là người đồng sáng lập cty nhưng lại đăng ký ở đảo Síp nhưng lại hoạt động trong nước
Năm 2010 ông Zlochevsky lại được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường đến năm 2012. Tiếp sau đó ông tiếp tục giữ chức Phó thứ ký Hội đồng Quốc phòng An Ninh. Một cty hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản cụ thể là khí đốt tự nhiên lại có người sáng lập là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, không nói các bạn cũng biết cty làm ăn khấm khá thế nào rồi chứ.