Xuất hiện với vai diễn anh chàng ma cà rồng điển trai quyến rũ Edward Cullen trong loạt phim “Twilight”, góp mặt trong phần phim “Harry Potter and the Goblet of Fire” với vai phù thuỷ tài năng Cedric Diggory hay phụ tá Ephraim Winslow đầy ma mị trong The Lighthouse và gần đây nhất là vai diễn Batman trong tác phẩm cùng tên của đạo diễn Matt Reeves, chàng diễn viên được nhắc đến qua những vai diễn trên không ai khác chính là Robert Pattinson. Sở hữu gương mặt tỉ lệ vàng cùng sự nghiệp diễn xuất đồ sộ, nam tài tử này đang ngày càng khẳng định mình với danh xưng diễn viên hạng A của Hollywood.

1. Robert Pattinson là ai?

Robert Pattinson tên đầy đủ là Robert Douglas Thomas Pattinson. Anh sinh ngày 13 tháng 5 năm 1986 tại London. Không giống với những diễn viên “con nhà nòi" khác, Pattinson có một gia đình lao động bình thường sinh sống tại ngôi nhà nhỏ ở Barnes với mẹ là nhân viên của một công ty người mẫu và bố làm ở trung tâm môi giới xe cổ. Nam diễn viên là con trai út trong gia đình, sau hai người chị gái Lizzy và Victoria.
Nhắc đến tuổi thơ, Robert Pattinson thừa nhận bản thân là một thiếu niên nghịch ngợm. Anh từng theo học tại Trường Tower House - nơi nhiều ngôi sao nổi tiếng khác cũng theo học như Tom Hardy hay Jack Whitehall… Tuy nhiên năm 12 tuổi, anh bị đuổi vì đã ăn cắp tạp chí người lớn tại bưu điện và bán cho các bạn nam cùng lớp. Sau này, Pattinson tiếp tục hoàn thành chương trình học tại trường Harrodian.
Trước khi theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy, nam diễn viên từng rất mê âm nhạc. Anh  tập chơi guitar và piano từ năm 4 tuổi. Ở những năm cuối thiếu niên và đầu những năm hai mươi, Pattinson tham gia biểu diễn guitar mộc tại các đêm nhạc mở của những quán rượu quanh London. Anh thường hát các bài hát do mình sáng tác, biểu diễn đơn ca dưới nghệ danh Bobby Dupea hoặc biểu diễn nhóm cùng ban nhạc Bad Girls. Pattinson đã cân nhắc rất nhiều về việc trở thành nhạc sĩ hoặc vào đại học để học viết diễn văn. Tuy nhiên, nhân duyên đưa đẩy đã khiến nam tài tử đến với ngã rẽ khác của cuộc đời, khi diễn xuất mới chính là con đường thực sự anh chọn gắn bó và đưa anh tới vinh quang sau này.
Từng bị giáo viên dạy kịch ở trường chê bai về khả năng diễn xuất và khuyên anh không nên theo đuổi công việc này nên trong một thời gian Pattinson luôn cảm thấy xấu hổ, tự ti,  không dám thử vai cho các vở kịch. Tuy nhiên, hy vọng cậu con trai vượt qua sự nhút nhát, bố mẹ đã khuyên anh tham gia câu lạc bộ sân khấu nghiệp dư của địa phương tên là Barnes Theater Company. Tại đây, nam diễn viên ​​làm các công việc ở trong hậu trường rồi bắt đầu được tham gia vào các vở kịch nhỏ.
Sự nghiệp diễn xuất của Pattinson bắt đầu với những vai phụ trong các tác phẩm truyền hình và điện ảnh. Anh tham gia vai phụ trong bộ phim phát sóng truyền hình Ring of the Nibelungs năm 2004 do Đức sản xuất. Vai diễn điện ảnh đầu tiên của anh là Rawdy Crawley, cậu con trai 17 tuổi của Reese Witherspoon trong Vanity Fair - tác phẩm kinh điển được chuyển thể thành phim. Tuy nhiên, thật không may, nhân vật này đã bị cắt khỏi phim sau quá trình biên tập. Dù bị cắt, song cũng chính nhờ bộ phim đã giúp anh có được vai chính đầu tiên của mình và bước chân chính thức vào giới điện ảnh xa hoa, hào nhoáng.

2. Tình trường đầy phức tạp của chàng thơ Hollywood.

Với vẻ ngoài thu hút cùng gương mặt không góc chết, nam tài tử Robert Pattinson dễ dàng đốn gục được bất cứ cô gái nào anh gặp. Đây cũng là lý do anh chàng có đường tình trường khá phức tạp với nhiều mối quan hệ. Theo đó, trước khi trở thành ngôi sao Hollywood nổi tiếng, Robert Pattinson quen Nina Schubert tại trường kịch London vào năm 2003. Hai người đã hẹn hò trong vòng 3 năm rồi chia tay vào năm 2006.
Trong quá trình quay series “Chạng vạng",  Robert Pattinson và Kristen Stewart lên đôi cùng nhau. Cặp đôi hẹn hò trong 4 năm từ 2009 đến 2012. Tuy nhiên, do Kristen dính scandal ngoại tình với đạo diễn Bạch tuyết và thợ săn - Rupert Sanders nên họ đã có thời gian xa cách. Khó hàn gắn sau đổ vỡ, cặp đôi cuối cùng đã chia tay nhau vào tháng 5 năm 2013.
Đầu tháng 9/2014, nhiều nguồn tin cho biết ngôi sao Chạng vạng và FKA Twigs đang hẹn hò qua sự giới thiệu của một vài bạn chung. Cặp đôi ở bên nhau 2 năm, thậm chí họ còn tuyên bố đính hôn sau 6 tháng hẹn hò. Tuy nhiên, nam diễn viên đã chia tay và hủy hôn với cô vào năm 2017.
Năm 2018, Robert Pattinson tuyên bố hẹn hò với người mẫu Suki Waterhouse. Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, người mẫu trẻ sống cùng bạn trai trong biệt thự ở London - nơi Robert Pattinson thuê để ghi hình phim The Batman. Tháng 7/2020, Suki Waterhouse để lộ nhẫn ở ngón áp út khi cặp đôi đang đi dạo ở London như một sự hứa hẹn về đám cưới chuẩn bị diễn ra giữa cả hai.

3. Từ chàng thơ ma cà rồng đến anh hùng người dơi

Vẻ đẹp trai, gương mặt sáng sủa, thông minh của Pattinson trong Vanity Fair đã khiến nhà tuyển chọn diễn viên cho bộ phim lưu ý, đó cũng là lý do khi ông hợp tác với ekip của “Harry Potter and the Goblet of Fire”, ông đã chọn ngay Pattinson cho vai diễn phù thủy Cedric Diggory. Để nhập vai, Pattinson đã phải học cách lặn biển. Sự chăm chỉ này của anh được đền đáp khi vai diễn phù thuỷ chính trực Cedric đón nhận được vô số tình yêu của khán giả. Thậm chí, nam diễn viên còn được tờ The Times đặt tên là "Ngôi sao Anh Quốc của ngày mai". Chia sẻ về cơ hội góp mặt trong “Harry Potter and the Goblet of Fire”, anh nói: ““Thật tuyệt khi trở thành một phần của tác phẩm điện ảnh. Trải nghiệm ấy đã thay đổi cả cuộc đời tôi”.
Năm 2006, Pattinson xuất hiện trong The Haunted Airman, một bộ phim giật gân tâm lý phát sóng trên BBC Four vào ngày 31 tháng 10; tác phẩm đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, The Stage khen ngợi màn trình diễn của anh là "sự kết hợp hoàn hảo giữa nỗi kinh hoàng của tuổi trẻ và sự giễu cợt đầy mỏi mệt của thế giới”. Ngày 19 tháng 2 năm 2007, Pattinson xuất hiện với một vai phụ trong tác phẩm truyền hình một tập dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy của Kate Long, The Bad Mother's Handbook.
Tuy nhiên, vai diễn khiến Pattinson nổi tiếng chỉ sau một đêm không đâu khác chính là anh chàng ma cà rồng Edward Cullen trong chuỗi series “Chạng vạng" được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Stephenie Meyer. Chuỗi series xoay quanh chuyện tình của cô gái tuổi teen Bella Swan và chàng ma cà rồng 107 tuổi Edward Cullen. Hai người cùng vượt qua nhiều thử thách để có được cái kết trọn vẹn bên nhau. Gương mặt điển trai cùng thân hình rắn rỏi tựa một vị thần đã khiến Pattinson đốn tim hàng triệu fan nữ khắp toàn cầu. 
Bốn năm đến với công chúng với các phần phim gồm: “Twilight” (Chạng vạng, 2008), “The Twilight Saga: New Moon” (Trăng Non, 2009), “The Twilight Saga: Eclipse” (Nhật thực, 2010); “The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1” (Hừng đông - Phần 1, 2011) và “The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2” (Hừng đông - Phần 2, 2012) đã khiến chuỗi series trở thành bom tấn ăn khách với doanh thu phòng vé đạt tới 3,3 tỷ USD. Tuy thành công về mặt doanh thu, song diễn xuất của Robert Pattinson lại không nhận được đánh giá cao. Thậm chí, khi nhắc lại về loạt phim, chính bản thân anh từng chia sẻ rằng đã từng cực kỳ không thích series Chạng Vạng.
Chạng Vạng
Chạng Vạng
Trong thời gian tham gia diễn xuất với các phần phim của Chạng Vạng, Robert Pattinson còn thử sức ở nhiều tác phẩm khác. Tiêu biểu có thể kể đến vai diễn hoạ sĩ Salvador Dalí trong Little Ashes; chàng trai lạc lối, buồn rầu Tyler Hawkins trong Remember me do chính anh làm giám đốc sản xuất; nhân vật chính Jacob Jankowski trong Water for Elephants - một tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Nước cho voi của Sara Gruen; Georges Duroy trong tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết năm 1885 Bel Ami hay tay môi giới chứng khoán trẻ điên rồ trong bộ phim Cosmopolis do David Cronenberg đạo diễn. Những vai diễn này tuy không nhận được đánh giá cao từ giới phê bình nhưng nó đã phần nào cho thấy hành trình diễn xuất hết mình của Pattinson.
Sau những tiếng xấu đồn thổi về diễn xuất từ Chạng Vạng, anh và bạn diễn là Kristen Stewart đã phải nỗ lực rất nhiều để khẳng định mình trong thế giới điện ảnh xa hoa. Từ đây, Pattinson chuyển hướng sang dòng phim độc lập và nghệ thuật với những vai diễn gai góc, mang nặng chiều sâu tâm lý.
Maps to the Stars
Maps to the Stars
Năm 2014, nam diễn viên tham gia diễn xuất trong hai tác phẩm là The Rover và Maps to the Stars. Nếu vai diễn Reynolds ngây thơ, ngớ ngẩn ở băng nhóm tội phạm trong tác phẩm The Rover của đạo diễn David Michôd nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn thì ở Maps to the Stars, Pattinson vào vai Jerome Fontana, một tài xế xe limo và cũng là một diễn viên gặp khó khăn đang trong hành trình trở thành nhà biên kịch nổi tiếng đã được đánh giá là một trong những vai diễn thành công nhất của anh. Hai tác phẩm này đều được công chiếu tại LHP Cannes vào năm 2014.
Life
Life
Bước sang năm 2015, nam tài tử duy trì sự chăm chỉ của mình khi tiếp tục tham gia vào hai tác phẩm điện ảnh và đều được công chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 65. Ở tác phẩm đầu tiên, Queen of the Desert của đạo diễn Werner Herzog cùng với hai diễn viên Nicole Kidman và James Franco, Pattinson vào vai sĩ quan nổi tiếng T. E. Lawrence - một vai diễn “dù thoáng qua nhưng rất quan trọng" theo David Rooney của The Hollywood Reporter nhận xét. Tiếp đó, anh tham gia phim điện ảnh Life của đạo diễn Anton Corbijn trong vai nhiếp ảnh gia Dennis Stock của tạp chí Life Magazine. Pattinson nhận được khá nhiều lời khen có cánh cho vai diễn này. Guy Lodge của tạp chí Variety ví màn trình diễn của anh như một "bước ngoặt", còn David Rooney của The Hollywood Reporter thì nhận xét Pattinson "đã có phần thể hiện rất toàn mỹ." Cuối 2015, Pattinson đóng hai vai trong phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Brady Corbet với tựa đề The Childhood of a Leader cũng giành được nhiều đánh giá cao từ giới chuyên môn.
Năm 2016, Robert Pattinson với vai Hạ sĩ Henry Costin ở chuyến hành trình khám phá thành phố bí ẩn tại Amazon trong The Lost City of Z do James Gray đạo diễn đã đem lại ấn tượng mạnh cho người xem. Bộ phim được trình chiếu tại Liên Hoan Phim New York cuối năm 2016, và được tạp chí Times bình chọn vào top 10 phim hay nhất 2017. 
Good Time
Good Time
Không dừng lại ở đó, năm 2017, Pattinson tiếp tục tham gia diễn xuất trong bộ phim giật gân Good Time của anh em nhà Safdie, với vai tên cướp ngân hàng cuồng dại Connie Nikas. Tác phẩm được coi là bước ngoặt trong sự nghiệp của Pattinson. Diễn xuất của anh nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình. Guy Lodge của Variety gọi vai diễn này là "đỉnh cao trong sự nghiệp" của Pattinson. Phim lọt vào danh sách đề cử Cành Cọ Vàng tại Liên Hoan Phim Cannes 2017, đồng thời, Pattinson cũng nhận được đề cử giải Tinh thần độc lập cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim. Sau Good Time, Robert Pattinson tiếp tục tham gia một số bộ phim độc lập khác và được giới chuyên môn công nhận như: Fear & Shame (2017), Damsel (2018), High Life (2018),...
Pattinson nhận được đề cử giải Tinh thần độc lập cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ hai trong sự nghiệp khi vào vai chàng trai trẻ mắc kẹt trên hoang đảo, canh giữ ngọn hải đăng cùng một ông già trong The Lighthouse (2019) của đạo diễn Robert Eggers. Đóng cặp cùng bạn diễn gạo cội Willem Dafoe, anh đã thể hiện xuất sắc sự cô đơn, lạc lõng đến điên loạn khi bị cô lập trong khoảng không gian và thời gian vô tận. Trong bài bình luận cho The Guardian, Peter Bradshaw đã miêu tả phần diễn xuất này là "mê hồn" và "ngày một xuất sắc hơn".
Vào năm 2020, cái tên Robert Pattinson lại một lần nữa tỏa sáng khi anh hợp tác với đạo diễn Christopher Nolan trong tác phẩm điện ảnh Tenet. Tác phẩm này cũng đánh dấu sự trở lại của Pattinson với dòng phim điện ảnh kinh phí lớn. Dù ra mắt trong thời gian đại dịch Covid 19 hoành hành với doanh thu không như mong đợi, nhưng diễn xuất của nam tài tử trong bộ phim vẫn được đánh giá cao. Cũng trong năm 2020, Pattinson tiếp tục ghi tên mình với vai cha xứ biến thái Preston Teagardin trong bộ phim “The Devil All the Time” của Netflix. Với chất giọng miền Nam nước Mỹ cùng những âm điệu kỳ lạ mỗi khi cất lời, anh được khán giả hết lời khen ngợi. 
The Batman
The Batman
Robert Pattinson từng chia sẻ, mình là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Batman và ước mơ được khoác lên bộ áo choàng đen của Người Dơi từ rất lâu. Thế nên khi có tin Matt Reeves sẽ đạo diễn bộ phim mới về kỵ sĩ bóng đêm của Gotham, Pattinson đã nhiều lần xin được gặp mặt và thể hiện sự quyết tâm cũng như khả năng của bản thân mình. Có lẽ cũng chính bởi tài năng và sự cống hiến hết mình cho diễn xuất ấy mà đạo diễn Matt Reeves đã quyết định trao vai diễn này cho anh. Với phát ngôn hùng hồn rằng: “ Nếu Batman thất bại, tôi sẽ đóng porn" của Pattinson, chúng ta có thể hy vọng tác phẩm này sẽ là bom tấn tuyệt vời trong thời gian tới. Bộ phim hiện đang được chiếu ngoài rạp với nhiều khung giờ cho các bạn trải nghiệm và đánh giá.

4. Một số hoạt động khác.

Bên cạnh diễn xuất, nam tài tử Robert Pattinson còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật khác. Tiêu biểu có thể kể đến sự nghiệp người mẫu. Anh bắt đầu làm mẫu ảnh từ năm 12 tuổi, sau đó giảm dần do anh dành thời gian cho điện ảnh. Pattinson xuất hiện với tư cách là người mẫu cho các tạp chí tuổi teen của Anh, và trong chiến dịch quảng cáo cho bộ sưu tập mùa thu 2007 của Hackett London. Tháng 11 năm 2010, anh được Burberry liên hệ mời trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu với hợp đồng trị giá 1 triệu GBP nhưng anh đã từ chối. Vào tháng 6 năm 2013, Pattinson là gương mặt đại diện của dòng nước hoa Dior Homme. Từ năm 2013 đến năm 2020, anh xuất hiện trong ba chiến dịch quảng cáo nước hoa của hãng trên truyền hình và báo in. Tháng 2 năm 2016, anh tiếp tục là đại sứ thương hiệu đầu tiên của dòng thời trang nam Dior Men và xuất hiện trong nhiều ấn phẩm in của thương hiệu này.
Không chỉ là gương mặt thương hiệu, khán giả còn biết đến Robert Pattinson nhiều hơn qua âm nhạc. Anh tập chơi guitar và piano từ năm 4 tuổi và tự viết nhạc cho riêng mình. Pattinson xuất hiện với tư cách là ca sĩ của hai bài hát trong album nhạc phim Chạng vạng là "Never Think" – do anh đồng sáng tác với Sam Bradley và "Let Me Sign" – một bài hát do Marcus Foster và Bobby Long sáng tác. Ngoài ra, phần nhạc phim của How to Be cũng có ba bài hát do Pattinson trình bày. Chia sẻ về tình yêu dành cho âm nhạc, anh nói: "Âm nhạc là kế hoạch dự phòng của tôi nếu sự nghiệp diễn xuất thất bại”.
Năm 2010, Pattinson được trao giải "Nhạc sĩ khó ngờ có tầm ảnh hưởng nhất Hollywood".
Năm 2013, nam tài tử chơi guitar trong bài hát "Birds" thuộc album Government Plates của ban nhạc Death Grips. Vào tháng 2 năm 2019, Pattinson hợp tác với ban nhạc Nottingham Tindersticks và phát hành bài hát "Willow" cho phần nhạc phim của High Life. Tháng 10 năm 2020, Pattinson xuất hiện với tư cách khách mời trong buổi biểu diễn ca khúc "3 a.m." của nhóm nhạc Haim trong chương trình Late Night with Seth Meyers. Có thể thấy, dù lịch trình diễn xuất dày đặc, song Robert Pattinson vẫn luôn dành thời gian và tình yêu của mình cho âm nhạc.
Chuỗi giải thưởng gặt hái
Với những đóng góp hết mình cho diễn xuất với sự biến tấu không ngừng qua các vai diễn, Robert Pattinson đã gặt hái được vô vàn giải thưởng danh giá. Tiêu biểu có thể kể đến: Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Strasbourg cho vai diễn trong How to Be (2009). 2 đề cử giải Empire cho vai diễn Edward Cullen trong The Twilight Saga;  11 giải MTV Movie Awards, 2 giải People's Choice cùng nhiều giải thưởng và đề cử khác. Năm 2014, anh nhận được đề cử từ giải AACTA và Giải Màn ảnh Canada lần lượt cho các vai diễn trong The Rover và Maps to the Stars. Vào tháng 7 năm 2018, Pattinson đã nhận được giải thưởng cao nhất tại lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary lần thứ 53.
Tượng sáp của Pattinson được đặt trong bảo tàng Madame Tussauds ở London và thành phố New York từ năm 2010. Pattinson cùng với hai bạn diễn từ The Twilight Saga là Kristen Stewart và Taylor Lautner đã đặt chữ ký, dấu tay và dấu giày lên nền bê tông tại rạp Grauman's Chinese Theatre vào ngày 3 tháng 11 năm 2011. Ngày 19 tháng 2 năm 2014, nhà thiên văn học người Nga Timur Kryachko đã đặt tên cho một tiểu hành tinh mà ông đã phát hiện theo tên của Pattinson.
Có thể thấy, với những cống hiến không ngừng cho nghiệp diễn nói riêng và nghệ thuật nói chung, Robert Pattinson đang ngày càng khẳng định mình trong sự nghiệp. Sự nỗ lực hết mình cùng tinh thần cầu tiến và nhân cách tốt đẹp hứa hẹn sẽ giúp Robert Pattinson ngày càng phát triển hơn ở kinh đô điện ảnh xa hoa.
Nguồn: