Trong những năm gần đây, bên cạnh sự đầu tư và phát triển vượt bậc các tác phẩm màn ảnh rộng như: Snowpiercer (2013), The Handmaiden (2016), Burning (2018) hay Parasite (2019)... nền điện ảnh Hàn Quốc cũng chú trọng phát triển những tác phẩm truyền hình, đem lại trải nghiệm mới lạ cho khán giả trong nước cũng như quốc tế. Một trong những bộ phim mà các “tín đồ” yêu thích K- drama không thể bỏ lỡ chắc chắn phải kể đến Tale of the nine tailed, bộ phim của đạo diễn Kang Shin-ho ra mắt vào năm 2020 với sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi bao gồm: Lee Dong Wook, Kim Bum và Jo Bo Ah…
hai-dien-vien-chinh-lee-dong-wook-va-jo-bo-ah
hai-dien-vien-chinh-lee-dong-wook-va-jo-bo-ah

Nội dung

Tale of The Nine Tailed kể về chuyện tình ngang trái nhưng cũng đầy bất ngờ giữa cửu vĩ hồ Lee Yeon và nhà sản xuất tài ba gan dạ Ji Ah, cũng chính là người tình kiếp trước của cửu vĩ hồ. Ở quá khứ, khi Lee Yeon được giao nhiệm vụ làm thần núi Baekdudaegan nhằm bảo vệ nó khỏi những thế lực đen tối, anh đã đem lòng yêu Ah-eum (hiện thân kiếp trước của Ji Ah). Tình yêu hai người chớm nở tuyệt đẹp trong lòng núi cao cho đến khi ác quỷ Imoogi xuất hiện và bất ngờ gây ra cái chết của Ah-eum. Vì quá đau lòng trước sự ra đi của người con gái mình yêu, Lee Yeon quyết định từ bỏ vị trí thần núi, trao ngọc hồ ly cho linh hồn của Ah-eum để đánh dấu sự hồi sinh của cô. Tuy nhiên, khi tìm thấy cô ở hiện tại, Lee Yeon vẫn phải đối mặt với thế lực gian ác và giải quyết mâu thuẫn với em trai Lee Rang trong khi vẫn phải đảm bảo sự an toàn cho Ji Ah (cũng chính là Ah-eum) ở hiện tại.

Chủ đề cũ được xây dựng đầy mới lạ và độc đáo.

Chủ đề tình yêu xoay quanh cửu vĩ hồ và con người đã không còn xa lạ đối với khán giả yêu thích điện ảnh Hàn Quốc khi các tác phẩm truyền hình về nó đều để lại những ấn tượng vô cùng lớn như: Forbidden love (2004), Gumiho: Tale Of The Fox Child (2010) hay My Girlfriend is Gumiho (2010)... Đến với Tale of The Nine Tailed, đạo diễn Kang Shin-ho vẫn sử dụng chủ đề quen thuộc này, tuy nhiên, ông đã làm mới nó bằng cách kết hợp lối kể đan xen giữa thời gian và không gian, giữa quá khứ và hiện tại bên cạnh yếu tố giả tưởng đặt trong một câu chuyện về tình yêu đầy lãng mạn.
Không chỉ đơn thuần xây dựng chuyện tình khác biệt giữa người và yêu, Tale of The Nine Tailed còn đưa khán giả vào không gian giả tưởng nhiều chiều tương ứng với số lần chàng cửu vĩ hồ Lee Yeon đi tìm người tình Ah-eum. Điều này đã khiến cho cốt truyện trở nên hấp dẫn và không dễ đoán. Đặc biệt, các plot twist đến từ phía phản diện của phim bất ngờ diễn ra trong mỗi tập cũng tăng thêm phần kịch tích cho khán giả khi theo dõi.
Tuy nhiên, dù sở hữu những ưu điểm về cách xây dựng mới lạ, kịch bản của Tale of The Nine Tailed cũng có một số hạn chế như: nhiều tình tiết, sự kiện còn thừa thãi, dài dòng khiến khán giả mất kiễn nhẫn khi xem, cách giải quyết mối quan hệ anh em giữa Lee Rang và Lee Yeon còn sơ sài, kém thuyết phục hay việc xây dựng “hào quang nhân vật chính” của Lee Yeon quá đà khiến cho phim thiếu thiện cảm đối với khán giả. Nếu tiết chế được những hạn chế trên, bộ phim có lẽ sẽ hoàn thiện hơn rất nhiều.
Đọc thêm:

Hình ảnh ma mị và sự “bùng nổ" visual của dàn diễn viên tên tuổi.

Một trong những điểm nhấn của Tale of The Nine Tailed chắc chắn không thể không kể đến dàn diễn viên với visual “bùng nổ”. Nam chính cửu hồ ly Lee Yeon được giao cho nam tài tử Lee Dong Wook. Sau vai diễn thần chết lạnh lùng nặng tình trong Goblin, ở vai diễn lần này, anh vẫn giữ sự thuỷ chung của mình, nó được thể hiện rõ qua ánh mắt, hành động và những cảm xúc trên gương mặt… Diễn xuất của anh trong phim vô cùng đa dạng khi vừa có thể mạnh mẽ giao chiến với quỷ thần, vừa hài hước dễ thương nhưng cũng thể hiện được nỗi đau khi mất đi người mình yêu. Đặc biệt, với ngoại hình trẻ trung bất chấp thời gian, vai diễn cửu vĩ hồ này hoàn toàn phù hợp với Lee Dong Wook.
“Bắt cặp” cùng nam tài tử Lee Dong Wook trong Tale of Nine Tailed là người đẹp Jo Bo Ah. Sở hữu ngoại hình ngọt ngào cùng đôi mắt to tròn và diễn xuất linh hoạt, cô dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả khi vào vai nữ đạo diễn gan dạ đầy thông minh. Điều này cũng giúp Bo Ah khẳng định được khả năng của bản thân thay vì danh từ “bình hoa di động" mà mọi người gán cho cô.
Đặc biệt, sự tham gia của “thành viên F4” Vườn Sao Băng Kim Bum sau 4 năm vắng bóng đã đem đến sự bất ngờ và háo hức nơi người xem. Rũ bỏ vẻ ngoài hào nhoáng, bóng bẩy trong F4, Kim Bum trở lại với ngoại hình tà ác, mưu mô cùng nụ cười nửa miệng xấu xa cho vai phản diện Lee Rang đã tạo nên bước chuyển mình đầy ngoạn mục trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Ở lần hóa thân này, Kim Bum cho thấy khả năng của mình trong việc nắm bắt và thể hiện cảm xúc nội tâm nhân vật giữa bên thiện và bên ác giúp cho Lee Rang trở thành một trong những nhân vật được khán giả yêu thích nhất.
Bên cạnh dàn diễn viên tên tuổi, Tale of Nine Tailed còn sở hữu những khung hình ma mị được đầu tư kỹ lưỡng, các màn đánh đấm máu me bạo lực lồng ghép với những chi tiết gây cười đã giúp bộ phim tiết chế được cảm giác ghê rợn nơi khán giả theo dõi. Ngoài ra, các bản soundtrack bổ trợ ở mỗi tập phim vừa tạo không khí bối cảnh vừa gây sự tò mò cho khán giả ở những sự kiện trong các tập kế tiếp. 

Thông điệp nhân văn về tình cảm gia đình, tình yêu và cái thiện.

Với hành trình tìm lại tình yêu đời mình của cửu vĩ hồ Lee Yeon, Tale of Nine Tailed đã truyền đi thông điệp về tình yêu chân chính, về sự thuỷ chung, son sắc. Câu chuyện của hai anh em Lee Yeon và Lee Rang cũng khiến khán giả có cái nhìn chân thực về tình cảm gia đình, tình anh em, về lòng vị tha và những khúc mắc sẽ được giải quyết nếu ta chịu thấu hiểu đối phương.
Đặc biệt, Tale of Nine Tailed cũng rất tinh tế khi đề cập đến các cá nhân khác biệt và vấn đề che giấu danh tính của họ trước mọi người. Trong phim, có rất nhiều ác quỷ mà Lee Yeon phải tiêu diệt, nhưng không phải ác quỷ nào cũng xấu và đáng chết, có những ác quỷ tốt, không làm hại đến ai, nó cho thấy tính nhiều mặt của cuộc sống, nhắc nhở mọi người về việc không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Đồng thời, nó cũng cổ vũ những người khác biệt hãy thoải mái thể hiện tính cách và danh tính của mình thay vì giấu diếm và sợ sệt cái nhìn của người khác về họ. 
Với cốt truyện mới lạ cùng phần hình ảnh bắt mắt và dàn diễn viên đẹp như mơ, Tale of Nine Tailed đã gây được tiếng vang lớn không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn Châu Á. Tuyến nhân vật đa dạng với những thông điệp nhân văn được truyền tải, phim thu hút đông đảo các đối tượng khán giả theo dõi từ độ tuổi thiếu niên đến trung niên. Nếu bạn đang tìm một bộ phim có thể xem cùng đại gia đình những lúc quây quần bên nhau, chắc chắn Tale of Nine Tailed sẽ là sự lựa chọn không tồi. Hiện nay, phim đã có bản quyền chính thức trên Netflix với độ dài 16 tập.
Đọc thêm: