Màn đụng độ tại Allianz Arena là lần gặp lại của 2 đội tuyển so với trận đấu tại vòng bảng EURO cách đây 5 năm. Bước vào trận đấu này, cả 2 đội đều không có nhiều sự thay đổi so với trận đấu tại vòng 1/8 (Ý thay 2 còn Bỉ thay 1). Italia 2021 khác hoàn toàn so với Italia 2016, nhưng kết quả trước Bỉ vẫn không thay đổi...

Giai đoạn Italia có bóng

Đây là trận đấu mà Bỉ (áo đỏ) không lựa chọn pressing tầm cao
Các trung vệ Italia (áo xanh) dễ dàng cầm bóng lên khu vực 1/3 giữa sân
Ngoài ra tuyến đầu pressing của Bỉ cũng không có sự thay đổi so với trận gặp Bồ Đào Nha, khi De Bruyne sẽ đá chính giữa, còn 2 tiền đạo Doku và Lukaku dạt cánh
Việc để Lukaku dạt cánh là ý đồ rõ ràng của ông R.Martinez. Cánh trái nơi Spinazzola thường xuyên dâng cao sẽ để lại khoảng trống cho Lukaku
De Bruyne đá cao nhất khi Bỉ không có bóng, nhưng sẽ lùi xuống khi đội nhà đoạt bóng để làm cầu nối cho các tiền đạo.
1 tình huống kiểu mẫu như thế
1 tình huống khác, KDB nhận bóng từ khu vực sân nhà
Kéo bóng lên giữa sân, và tìm thấy Lukaku
1 tình huống nguy hiểm được tạo ra, nhưng không có bàn thắng vì thủ môn bên Italia quá xuất sắc trong tình huống này
Trong 2 hậu vệ biên của Ý, Di Lorenzo có xu hướng chơi gần cặp trung vệ hơn
Điều đó lại giúp cho Italia dễ dàng áp đảo quân số khi triển khai bóng hơn (3vs2), khi tuyến pressing đầu tiên của Bỉ là Doku và Lukaku khó có thể đoạt bóng, trong khi De Bruyne đã phải theo kèm Jorginho
Nhưng mọi thứ không đơn giản cho Italia, Bỉ tuy không pressing rát nhưng lại kiềm tỏa trung lộ rất chặt. Không có nhiều thời gian chơi bóng cho Verratti và Jorginho khi họ bị hàng tiền vệ Bỉ kèm 1vs1.

Tuy nhiên, đó không phải vấn đề lớn khi Ý tấn công chủ yếu là ở bên cánh trái với các pha dâng cao của Spinazzola
Và để Spinazzola thoải mái dâng cao thì Verratti đã thường xuyên di chuyển sang cánh trái. Điều này đồng thời giúp cho Verratti thoải mái nhận bóng hơn và cũng là người thực hiện nhiều đường chuyền nhất bên Italia trận này (92)
Vì lẽ đó mà Jorginho tuy là người đá giữa sân nhưng Verratti mới là trạm trung chuyển bóng chính của Italia
Vị trí của Verratti kéo theo sự chú ý của Tielemans, KDB cũng không thể thoải mái đứng cao hơn nữa
Việc Spinazzola dâng cao ghim Meunier lại khiến cho Insigne có rất nhiều đất diễn
Thật khó cho Alderweireld nếu anh quyết định theo kèm cầu thủ nhanh nhẹn như Insigne
1 phương án phòng ngự khác dành cho đội tuyển Bỉ, nhưng điều này không thật sự khả thi khi 3 trung vệ của Bỉ khá cô lập nếu phải theo kèm 1vs1 với những cầu thủ tấn công cơ động bên phía Italia
Phương án thực tế mà Bỉ đã thực hiện phòng ngự trong trận đấu
Phương án đó thực tế khá ổn, cho đến khi mà Bỉ nhận bàn thua thứ 2
Alderweireld không thực hiện áp sát, Tielemans ra hỗ trợ nhưng bất thành
Pha cứa lòng sau đó của Insigne xứng đáng lọt vào SGK bóng đá
Bỉ sau đó pressing nhiều hơn 1vs1 nhưng vẫn để lọt Barella ở khu vực between the lines
Khoảng trống mênh mông cho Barella khai thác
Barella nhận bóng và có 1 vị trí thuận lợi để thực hiện pha tấn công nguy hiểm, rất may là Bỉ không phải ôm hận thêm bởi cầu thủ này nữa (đã có bàn thắng trong hiệp 1)

Giai đoạn Bỉ kiểm soát bóng

1 điểm đáng lưu ý trong trận này là Italia hay thực hiện pressing tầm cao ngay khi mà mất bóng
Và 1 trong những tình huống như thế đã dẫn tới bàn thắng mở tỉ số cho họ
Sau 1 loạt pha tranh cướp quyết liệt, Verratti đón bóng hai thành công trước khi chuyền cho Barella
Và đường chuyền này trở thành pha kiến tạo sau đó
Italia chơi với 1 cường độ lớn trong trận này, những pha high-pressing của họ khiến cho Bỉ không thể đẩy 2 wingback lên cao
 Spinazzola cũng dâng lên rất cao để áp sát Meunier
Khoảng trống cho KDB khai thác khi hậu vệ trái đối phương dâng cao
Đội tuyển Bỉ cố gắng chơi bóng ở trung lộ nhưng thật khó để đạt được điều này khi hàng tiền vệ đối phương đã match 1vs1 với các tiền vệ Bỉ
Witsel và Tielemans cố gắng thoát pressing bằng những đường chuyền về cho tuyến hậu vệ
Trước khi De Bruyne thoát ra khỏi sự kèm cặp của Jorginho để nhận bóng từ tuyến dưới
KDB thường lùi về lệch bên phải để tham gia quá trình build-up
Khi mà Bỉ dần đưa bóng sang phần sân đối phương Doku và T.Hazard hoán đổi vị trí cho nhau
Điều này gây ra rối loạn cho hàng phòng ngự Ý dẫn đến quả penalty mà họ gây ra vào cuối hiệp 1
T.Hazard (trong hình type nhầm là KDB) đang di chuyển vào khu vực half-space lệch trái, kéo theo sự chú ý của Di Lorenzo, giúp cho Doku được tự do
Tiền đạo trẻ nhận bóng trong khu vực rất trống trải do Di Lorenzo bị hút vào trong
Tình huống dẫn đến quả penalty sau đó
Bài viết được lược dịch từ video How Mancini Has Italy Playing So Well của Football Made Simple
Anh em nếu thấy hay thì cho mình 1 like vào page cá nhân nhé Iamball trên facebook nhé