Vương quốc CHAMPA: nền văn minh Da Đen bản địa của Việt Nam. Những vương quốc da đen ở Nam Á buổi đầu lịch sử.
Bản dịch từ bài viết gốc "The Cham of Champa: the original Black civilization of Vietnam", đăng trên Atlanta Black Star bởi tác giả Runuko Rashidi, đăng ngày 23 tháng tư 2014.
Angkor không phải là vương quốc quan trọng duy nhất vào thời đó ở Đông Nam Á. Một cường quốc Đông Nam Á lớn khác và đôi khi là đối thủ của Angkor là vương quốc Champa. Champa là vương quốc vĩ đại của người da đen trên bờ biển Đông Nam Á ở miền Trung Việt Nam. Quả thực, đặc điểm khuôn mặt trên các bức tượng của người Chăm cũng mang nét Phi châu như bất cứ nơi đâu, kể cả đôi môi đầy đặn và chiếc mũi rộng.
Tượng vua champa
Tượng vua champa
Điêu tạc tường champa
Điêu tạc tường champa
Người Chăm được cho là đã định cư dọc theo vùng đồng bằng ven biển miền Trung Việt Nam (An Nam) hơn hai thiên niên kỷ trước 2000BC. Nền kinh tế của Champa dựa vào nông nghiệp và thương mại hàng hải. Họ xuất khẩu gạo và lâm sản, bao gồm cả gỗ đàn hương, và về cơ bản đã thống trị khu vực này từ khoảng thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ 13.
Các ghi chép của Trung Hoa cổ đại đều cho biết người Champa "có nước da đen, mắt sâu, mũi hếch, môi dày, tóc xoăn, gọi là kun-lun" (nghĩa là chủng đen black race)
Các ghi chép của Trung Hoa cổ đại đều cho biết người Champa "có nước da đen, mắt sâu, mũi hếch, môi dày, tóc xoăn, gọi là kun-lun" (nghĩa là chủng đen black race)
Các ghi chép về triều đại Trung Quốc ngay từ năm 192 CN đã đề cập đến vương quốc Lin-yi, có nghĩa là “vùng đất của người da đen”. Vương quốc Lin-yi được gọi là Champa trong các tài liệu tiếng Phạn.
Những ghi chép này cho biết cư dân sở hữu “da đen, mắt sâu, mũi hếch, môi dày, tóc xoăn” vào thời kỳ họ chưa chịu sự thống trị của ngoại bang và vẫn giữ được sự thuần khiết của loại hình này. Sách Nan-Ch'i shu nêu rõ rằng:
“Đối với nước da của đàn ông, họ coi Da đen là đẹp nhất. Ở tất cả các vương quốc ở miền Nam đều như vậy”.
Trong cùng thời kỳ này, các tàu Chăm, được người Trung Quốc biết đến với tên gọi kun-lun p'o (“thuyền của người da đen”) di chuyển theo dòng hải lưu của Ấn Độ Dương từ Đông Nam Á đến Madagascar.
Trong số các trung tâm lớn của Champa có những trung tâm gần Đông Dương, Trà Kiệu và Pandulanga (Phan-Rang). Kinh đô vĩ đại của miền nam là Vijaya (Bình Định), thủ đô và trung tâm tôn giáo đầu tiên của miền bắc là Mỹ Sơn
Ghi chú: Những hình ảnh được sử dụng chỉ để minh hoạ dành cho dịch vụ công và giáo dục mang tính chất phi lợi nhuận. Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.