Này cô gái, thủ dâm cũng là một cách yêu thương chính mình
Nhắc đến “thủ dâm”, bạn sẽ có thái độ như thế nào? Đây là chủ đề dễ mang đến sự xấu hổ hoặc tội lỗi, đặc biệt với nữ giới. Nhiều người...
Nhắc đến “thủ dâm”, bạn sẽ có thái độ như thế nào? Đây là chủ đề dễ mang đến sự xấu hổ hoặc tội lỗi, đặc biệt với nữ giới. Nhiều người thường mặc định thủ dâm là hoạt động dành cho đàn ông nên nhiều cô gái cảm thấy mặc cảm hoặc kỳ thị khi nói đến thủ dâm.
Nhưng thực chất, thủ dâm là một hoạt động bình thường và lành mạnh như việc ăn, ngủ, ụ, ị vậy. Nó còn mang lại nhiều lợi ích cho bạn không chỉ giới hạn trong sức khỏe tình dục mà mở rộng ở nhiều khía cạnh khác như giải tỏa căng thẳng hoặc nâng cao sự tự tin.
Nếu định nghĩa của “self-care” là tự chăm sóc bản thân để giúp cơ thể khỏe mạnh cả về mặt thể chất, cảm xúc và tinh thần thì thủ dâm cũng là một phần của “self-care” bởi 7 lợi ích dưới đây.
1. Thủ dâm giúp giải phóng hóc môn endorphin, giải tỏa căng thẳng
Thủ dâm là phương pháp tự thỏa mãn để đạt cực khoái. Muốn làm được điều này, bạn cần phải gạt bỏ mọi suy nghĩ, vướng bận trong lòng và tập trung vào việc kích thích cơ thể ngay lúc ấy. Như vậy cũng có nghĩa những Mr. Deadline đang đeo đuổi bạn hay chuyện trưa mai ăn gì làm bạn đau đầu sẽ tạm thời biến mất trong tâm trí. Chỉ còn lại làn sóng của các hợp chất khoái cảm chảy tràn trong cơ thể.
Hơn nữa, đạt cực khoái cũng giúp giải phóng endorphin. Đây là hóc môn làm giảm thiểu sự căng thẳng và gia tăng cảm giác hạnh phúc. Còn gì thú vị hơn khi có hoạt động đưa tâm trí bạn thoát khỏi những căng thẳng trong thực tế cuộc sống hằng ngày, dù chỉ tạm thời?
2. Thủ dâm giúp bạn ngủ ngon hơn
Khi bạn thủ dâm hoặc quan hệ tình dục, cơ thể của bạn sẽ tuần tự trải qua các giai đoạn khác nhau, đi kèm với những thay đổi về mặt sinh lý. Ví dụ, khi bạn có ham muốn – nằm ở giai đoạn đầu – nhịp tim và nhịp thở của bạn bắt đầu tăng cao. “Cô bé” sẽ dạt dào nước, các cơ cũng căng hết cỡ để chuẩn bị cho hoạt động tốn nhiều năng lượng. Những loại thay đổi này sẽ tăng lên khi bạn đạt đến cực khoái.
Lúc lên đỉnh rồi, bạn giải phóng tất cả năng lượng và căng thẳng đang bị dồn nén. Cơ bắp bị co thắt. Huyết áp, nhịp tim và nhịp thở đang ở mức cao nhất và điên cuồng nhất. Chỉ gõ những dòng miêu tả này thôi cũng đã thấy mệt rồi, huống hồ nếu bạn tự trải nghiệm thì không có gì lạ sau khi qua cơn cực khoái, bạn sẽ cảm thấy cả người mệt mỏi. Mà mệt mỏi khiến ta ngủ ngon giấc hơn. Thật hợp lý đúng không? Bạn nào đang bị khó ngủ có thể thử “vận động” một chút trước khi ngủ để cơ thể mệt mỏi và dễ đi vào giấc hơn.
3. Thủ dâm giúp bạn tự tin hơn trong chuyện chăn gối
Các cô gái thường thấy xấu hổ về cơ thể và kỹ năng làm tình của mình. Và thủ dâm sẽ giúp loại bỏ sự xấu hổ đó. Bởi đây là một trong những cách giúp bạn hiểu rõ cơ thể, hiểu mình thích gì, chạm chỗ nào khiến bạn thấy “sướng”. Bạn sẽ tự tin hơn, có thể cởi mở nói chuyện với đối phương về mong muốn của bạn khi quan hệ.
Có không ít người nghĩ rằng thủ dâm sẽ khiến bạn khó lên đỉnh hơn khi quan hệ. Nhưng thực tế thì ngược lại. Như tôi đã nói ở trên, khi bạn đã hiểu cơ thể mình thích gì và chủ động trò chuyện với người ấy, cả hai sẽ dễ có một cuộc yêu đầy thỏa mãn và thăng hoa. Nhưng nếu bạn thủ dâm thành nghiện và không buồn nghía đến người yêu thì cần xem xét lại. Chung quy mọi chuyện trên đời đều giống nhau ở một điểm: cái gì “quá” cũng đều không tốt.
4. Thủ dâm giúp tăng ham muốn tình dục
Ảnh: Unsplash
Đây là một lợi ích khác của việc thủ dâm ở nữ giới, và nó cũng thuộc về bản chất con người: khi bạn trải nghiệm một điều gì đó làm bạn thấy “sướng”, dù cho là ly kem matcha cực ngon hay nụ hôn ngọt ngào, bạn đều muốn được thử thêm nhiều lần nữa. Tương tự, khi kích thích cơ thể đạt đến cực khoái bằng thủ dâm, bạn sẽ càng muốn được kích thích hơn, làm tăng ham muốn tình dục.
Điều này đặc biệt có ích với phụ nữ. Bởi họ có xu hướng giảm ham muốn vào một thời điểm nào đó. Theo Mayo Clinic, tổ chức phi lợi nhuận về lĩnh vực nghiên cứu y học lớn nhất ở Mỹ, xu hướng ấy diễn ra là do nhiều nguyên nhân như trầm cảm, mệt mỏi, uống nhiều rượu, bị bệnh mạn tính hoặc thấy đau khi quan hệ. Dù lý do là gì thì thủ dâm cũng góp phần giúp phụ nữ tăng ham muốn tình dục, lấy lại cảm giác hứng thú trong chuyện chăn gối.
5. Bạn có thể rèn luyện cơ sàn chậu khi thủ dâm
Sẽ thật là thiếu sót nếu bỏ qua lợi ích rèn luyện cơ sàn chậu khi thủ dâm ở nữ giới. Đây là cơ nâng đỡ các cơ quan trong vùng chậu như bàng quang, tử cung và ruột. Nó cũng kiểm soát đường ra của các cơ quan đi ngang qua như âm đạo, niệu đạo, hậu môn. Khi cơ sàn chậu săn chắc, bạn sẽ kiểm soát tốt việc tiểu đại tiện, giúp quá trình sinh nở diễn ra dễ dàng, đồng thời cải thiện đời sống tình dục.
Vì tầm quan trọng đó mà mọi phụ nữ đều cần luyện tập cơ sàn chậu suốt đời. Bởi cơ thường yếu đi khi mang thai, sau sinh hoặc mãn kinh. Bạn sẽ gặp những vấn đề như són tiểu, táo bón, giảm khoái lạc tình dục, khi quan hệ dễ bị đau và không thể đạt cực khoái, bị sa tử cung, đau lưng… Có nhiều phương pháp để rèn luyện cơ sàn chậu, phổ biến nhất là Kegel. Và bạn hoàn toàn có thể tập Kegel khi đang thủ dâm. Tôi sẽ nói chi tiết hơn về Kegel ở một bài viết khác.
6. Thủ dâm giúp giảm thiểu các triệu chứng khó chịu thời kỳ mãn kinh
Ảnh: Unsplash
Có thể bạn đã biết một số triệu chứng đặc trưng thời kỳ mãn kinh như bốc hỏa. Vậy bạn có biết mãn kinh cũng ảnh hưởng đến vùng âm đạo không?
Theo Mayo Clinic, mãn kinh xảy ra khi nồng hộ các hóc môn như estrogen và progesterone, do buồng trứng sản xuất, đã xuống thấp đến mức bạn không còn chu kỳ kinh nguyệt nữa. Bạn chính thức bước vào thời kỳ mãn kinh khi trải qua một năm không bị “bà dì” ghé thăm. Điều này thường diễn ra ở phụ nữ độ tuổi 40 hoặc 50.
Estrogen ngoài việc điều hòa chu kỳ kinh nguyệt thì còn giúp thúc đẩy âm đạo tiết dịch nhờn để bôi trơn. Vì vậy, khi hóc môn này suy giảm vào thời kỳ tiền mãn kinh và trong mãn kinh, bạn sẽ đối mặt với hiện tượng gọi là “teo âm đạo”. Nghĩa là âm đạo sẽ mỏng đi, khô hơn, gây khó chịu và đau đớn khi quan hệ tình dục. Khoảng từ 10% đến 40% phụ nữ trải qua hiện tượng này.
Có nhiều phương pháp điều trị chứng “teo âm đạo” như sử dụng chất bôi trơn hoặc kem dưỡng ẩm vùng kín. Nhưng duy trì các hoạt động tình dục như thủ dâm hoặc làm tình có thể hữu ích hơn, vì làm tăng lưu lượng máu đến âm đạo, thúc đẩy cô bé ra nước nhiều hơn.
Các bác sĩ cũng đặc biệt khuyến cáo những người đang ở tiền mãn kinh hoặc mãn kinh nên thử thủ dâm với đồ chơi như dương vật giả để “duy trì khả năng đàn hồi của âm đạo”.
7. Thủ dâm mang đến cảm giác phê chứ ê kéo dài
Lợi ích này thì cần bạn tự trải nghiệm chứ tôi không nghĩ mình có đủ ngôn từ để diễn tả chân thật và sống động.
Vậy chúng ta nên tự trải nghiệm thế nào? Nếu bạn đang có hứng và muốn hóc môn endorphin tăng vọt thì một số gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn:
+ Tạo không khí cho có “mood”: Hãy cẩn thận khóa cửa, tắt bớt đèn, mở bản nhạc lãng mạn để tâm trạng được thư giãn và phấn chấn hơn. Có thể sử dụng thêm nến thơm.
+ Thêm gel bôi trơn: Khi bạn bị kích thích, cô bé sẽ tự tiết dịch bôi trơn để việc thủ dâm trở nên mượt mà hơn. Nhưng vẫn có một số người bị “khô hạn” hoặc không được dạt dào. Nên bạn có thể thủ sẵn vài gel bôi trơn để tiện hành sự.
+ Cân nhắc sử dụng đồ chơi tình dục: Cũng giống như thủ dâm, đồ chơi tình dục lành mạnh và tích cực. Bởi nó có tác dụng hỗ trợ, giúp bạn hiểu về những cảm giác bên trong cơ thể chính mình. Nếu dùng tay không đủ tạo kích thích mình muốn, bạn hãy cân nhắc sử dụng đồ chơi.
+ Xem nội dung khiêu dâm: Để thêm nhiệt khi “yêu” bản thân, bạn có thể xem phim đen hoặc đọc truyện hentai.
+ Hãy dành thời gian để tận hưởng: Bạn không cần phải vội vàng thủ dâm. Cũng giống như các hoạt động self-care khác, bạn nên dành thời gian để vui đùa với cơ thể và tận hưởng những “cơn sóng khoái cảm” đang lan rộng khắp cơ thể.
Kết
Đã đến lúc chúng ta cần cởi mở hơn khi nói về thủ dâm ở nữ giới. Bởi đó cũng là cách để bạn yêu thương chính mình.
Và cũng giống như khi làm tình, bạn nên thủ dâm mà không đi kèm với kỳ vọng nào. Bao gồm việc đạt được cực khoái. Vì điều đó chỉ khiến bạn lo lắng hơn mà thôi. Nếu lần đầu thủ dâm, bạn không thấy có gì “xảy ra” thì chuyện ấy là bình thường và hoàn toàn không có vấn đề gì. Hãy nhớ rằng bạn đang tập “yêu” bản thân chứ không phải đang cố gây ấn tượng với ai.
Việc duy nhất bạn cần làm là tập trung vào việc khám phá những gì khiến bạn cảm thấy thỏa mãn. Hãy dành thời gian khoảng một tuần một lần hoặc hai tuần một lần, tránh làm nhiều thành nghiện.
.Ngưn.
Blog dành cho trẻ trên 16 tuổi (mà trẻ nào biết yêu rồi cũng nên xem vì tương lai con em chúng ta): It's Real Love ❤️

Chuyện thầm kín
/chuyen-tham-kin
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
thinkingoutsidethebox
Cái gì cũng có 2 mặt. Nếu mà nghiện thì cũng dở. Nhưng hiểu rõ về bản chất của vấn đề để tránh sai lầm vẫn thì nó vẫn là tốt.
- Báo cáo

.Ngưn. 

Ừa mình cũng nói rõ trong bài cái gì quá cũng không tổt, không chỉ thủ dâm mà mọi chuyện khác cũng vậy. ^^
- Báo cáo

Nguyễn Quốc Khánh
:> thay lời muốn nói đã gửi ny
- Báo cáo

.Ngưn. 

Rất vui vì đã giúp ích cho bạn và người yêu <3
- Báo cáo

Nguyễn Quốc Khánh
=)) ây lâu không thấy bài để cmt chị đã có phi công của mình chưa
- Báo cáo

.Ngưn. 

Haiz chị không tìm phi công nữa mà cái tên tài khoản không đổi được :(
- Báo cáo

Nguyễn Quốc Khánh
:< ib hỏi admin xem á tại diễn dàn có 1 coder hà nên khá là thiếu tính năng
- Báo cáo
HảiNamBKer
Ai chưa thủ dâm thì mình khuyến khích đừng bao giờ thử, bạn không biết được nó khó cai hơn cả ma tuý đâu. Mình sẽ không phản biện bài này làm gì vì trên mạng nhiều lắm, anyway, hãy cẩn trọng.
- Báo cáo

.Ngưn. 

Trong bài mình cũng có nói không nên thủ dâm nhiều, cái gì quá cũng không tốt. Và thông qua bài viết này, mình cũng chỉ mong các bạn nữ đừng quá kỳ thị về thủ dâm. Nó là một hoạt động lành mạnh và bình thường. Tốt hay xấu là ở do con người sử dụng thôi.
- Báo cáo
Hua Van Tien Anh
Thực sự thủ dâm nó cũng có 2 mặt nhưng mình thường thấy nó có hại nhiều hơn là mặt tốt,mih đã từng thủ dâm nhiều hồi mih còn học cấp 2 và cấp 3 nhưng có 1 thực tế nó rất dễ gây nghiện đó bạn.
- Báo cáo

.Ngưn. 

Vẫn có những người thủ dâm nhưng kiểm soát tốt để không biến thành cơn nghiện gây hại cho mình. Mình nghĩ nó cũng giống như con dao thôi, dùng tốt thì thành dụng cụ có ích, dùng không khéo thì lại dễ làm mình chảy máu..
- Báo cáo

Solomon Grundy
Tác giả này dạo gần đây thấy rất hay đăng bài về chuyện chăn gối. Mục đích có lẽ là để cho người đọc thêm nhiều kiến thức về các chuyện xoay quanh sinh hoạt tình dục nhưng mình phải chia sẻ rằng ngay cái việc nghĩ quá nhiều về việc này cũng là một kiểu không nên (có thể những người học ngành tâm lý học sẽ coi đây là 1 chứng rối loạn nhưng mình ko học tâm lý nên mình ko dám kết luận bừa), bạn cũng nên xem lại chính bản thân mình xem ham muốn của bạn đến mức độ nào ? Bạn nghĩ đến s.e.x bao nhiêu lần trong ngày, bạn thực sự coi s.e.x là khoa học hay là do bạn tự thuyết phục bản thân như thế để cho những cái ham muốn nó được hợp pháp hóa dưới danh nghĩa của khoa học ? Rất nhiều người đều như vậy và tôi mong bạn ko nằm trong những trường hợp đó.
- Báo cáo

.Ngưn. 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến mình. ^^ Nếu bạn nói việc nghĩ quá nhiều về tình dục là không nên hoặc là một kiểu bệnh về tâm lý thì những người làm chuyên gia tình dục học hoặc nhà trị liệu tình dục trên thế giới cũng đều mắc chứng bệnh này sao? :)
Nếu bạn hỏi 1 ngày mình nghĩ về sex bao nhiêu lần và theo ý của bạn là kiểu ham muốn thì mình xin trả lời thật là tùy thời điểm.
Có thời điểm ham muốn mình khá cao (như gần đến ngày đèn đỏ) thì mình nghĩ về nó những lúc rảnh rỗi như giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối trước khi ngủ. Còn bình thường thì mình chẳng có thời gian để ham muốn vì mình còn công việc, dự án cá nhân. Hai cái này chiếm phần lớn thời gian trong ngày, nó khiến mình mệt đến mức làm xong rồi chỉ muốn ngủ. Mình tuy nhu cầu cao nhưng với mình ở giai đoạn này, sự nghiệp được đặt lên hàng đầu hơn mọi chuyện khác.

Và mình viết những bài này không phải đơn thuần vui chơi hay thỏa mãn, thể hiện điều gì cả. Bạn biết để viết một bài blog này cần bao nhiêu thời gian không? Thời gian để tìm chủ đề, tra cứu, dịch, tổng hợp thông tin sau đó viết lại theo văn phong của mình, quá trình này tốn kha khá thời gian và mình chỉ có thể làm vào một tiếng hơn mỗi tối, sau khi mình xong công việc chính và một số việc cá nhân khác. Nếu mình chỉ làm để thỏa mãn ham muốn hoặc tự thuyết phục bản thân thì mình sẽ không chỉn chu và nghiêm túc đến mức làm hẳn một website riêng và cố gắng duy trì 2 -3 bài viết mới, chất lượng mỗi tuần về chủ đề tình dục.
Mình thích tình dục nhưng không chỉ dừng mức ham muốn mà xem nó là một môn khoa học cần nghiêm túc tìm hiểu và chia sẻ đến nhiều người. Vì mình thấy các bạn trẻ bây giờ thiếu kiến thức tình dục đúng như không phân biệt nổi thuốc tránh thai hàng ngày và khẩn cấp, sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp quá liều mà không ý thức mức độ nguy hại của nó đến sức khỏe. Còn nhiều lắm vấn đề lắm.
Con người mình khá lý trí nên phân biệt rạch ròi công việc và ham muốn. Lúc mình viết về chủ đề này thì thú thật chẳng bị ham muốn ảnh hưởng mà chỉ tâm niệm làm sao để truyền tải kiến thức dễ hiểu cho mọi người thôi.
Cảm ơn bạn đã đọc và mong bạn ủng hộ các bài viết tiếp theo của mình. ^^
- Báo cáo
Nguyễn Bảo Ngọc
thì cái gì quá chẳng tốt. ăn nhiều quá cũng k tốt, ngủ nhiều quá cũng k tốt, tập td nhiều quá cũng k tốt, sex nhiều quá cũng k tốt và thủ dâm nhiều quá cũng k tốt. còn như thế nào là vừa thì mỗi người sẽ có 1 cái giới hạn khác nhau. quan trọng là chúng ta phải KHÁM PHÁ và HIỂU RÕ GIỚI HẠN của bản thân mình. tự nghiên cứu bản thân cũng có thể coi là 1 ngành khoa học đó đó bác. rốt cuộc mỗi người sẽ khác nhau mà
- Báo cáo