Hello guys, dạo gần đây trên facebook và một số trang báo mạng nổi lên các bài viết hệ thống Petrodollars của Mỹ. Luận điểm của các bài viết ấy xoay quanh việc định nghĩa Petrodollarsbản vị dầu mỏ. Từ đó đả kích sự độc tài của người Mỹ, cũng như hả hê khi thấy Nga hạ giá dầu để chơi khô máu với Mỹ, làm làm suy yếu hệ thống Petrodollars. Nhưng thật không may, những bài viết này đáng lẽ ra phải mang yếu tố khách quan nhưng lại nặng mùi bias và điều hướng dư luận. Tệ hơn nữa nó khiến người đọc tin tưởng vào những thuyết âm mưu cũng như suy diễn vô căn cứ của người viết. Dẫn đến việc hình thành ác cảm tiêu cực với một quốc gia.

bạn có tin không ?

Bài viết này thể hiện góc nhìn khác của mình, rất mong nhận được sự phản hồi cũng như tranh luận của tất cả mọi người. Thanks all !
Đọc thêm:

1.  Gọi Petrodollars là bản vị dầu mỏ là đánh tráo khái niệm

Trước hết ta cần định nghĩa thế nào là bản vị. Bản vị trong kinh tế có thể hiểu là cơ sở để định giá đồng tiền của một quốc gia. Rõ ràng ở đây dầu mỏ không thể định giá được đồng Dollar. Dầu mỏ chỉ đơn giản như một loại hàng hóa thông thường. Ngược lại thứ định giá đồng Dollar chính là tình hình kinh tế Mỹ, mức độ lạm phát và giá trị của đồng bạc xanh. Petrodollars hiểu đơn giản là hệ thống cam kết mua dầu mỏ bằng đồng Dollar, hết. Cũng cần phải biết rằng trước đây sau cuộc thế chiến thứ II, các đồng tiền trên thế giới trở nên siêu lạm phát. Mỹ lúc ấy đã cho ra đời bản vị Vàng (Gold Standard), có nghĩa là đồng Dollar có thể đổi được sang vàng với mục đích chống lạm phát và mất giá. Nhưng đến năm 1972 khi Mỹ sa lầy vào chiền tranh tại Việt Nam, họ in quá nhiều tiền dẫn đến việc đồng Dollar vượt quá số vàng có thể trao đổi. Thế nên các nước trên thế giới yêu cầu Mỹ phải khai tử bản vị Vàng.

Lý do có khái niệm Petrodollars là bản vị dầu mỏ có thể bắt đầu từ tiểu thuyết "Chiến tranh tiền tệ". Cần phải nói thêm sách này viết bởi một người Trung Quốc. Và chắc các bạn cũng biết rồi đó, đã gọi là tiểu thuyết thì cũng như " Tam Quốc Diễn Nghĩa " 3 phần thực 7 phần ảo.

2. Petrodollars mang lại lợi ích cho Mỹ

Điều này đúng, mình đồng ý. Nhưng Petrodollars chỉ đảm bảo cho đồng bạc xanh ít bị lạm phát và phần nào củng cố thêm sức mạnh sẵn có của nó. Thế nhưng các bài viết ấy lại rêu rao FED dựa vào Petrodollars để in tiền thoải mái mà không sợ lạm phát, in tiền vô tội vạ lũng đoạn thế giới. Xin thưa đồng tiền nó có quy luật khách quan như Marx đã nói, in nhiều thì mất giá, không thể bị điều khiển. Đồng tiền phải đáp ứng đủ với lượng hàng hóa trong lưu thông. Mà cho dù có thao túng đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể trong short-term. Đằng này gần 50 rồi mà sao đồng Dollar vẫn chưa thấy mất giá ?. Dầu mỏ là thứ múc lên rồi đốt đi, chẳng lẽ cứ múc lên 1 thùng dầu rồi lại in thêm 1 đống tiền à ? Vậy cuối cùng cái mớ tiền ấy thành đống giấy vụn ư ?

1 đoạn trong bài post trên Facebook

3. Thế giới dầu mỏ cần Petrodollars

Nghe có vẻ lạ nhưng thực tế là như vậy. Như mình đã nói, các bài viết về hệ thống Petrodollars trên Facebook có đề cập sâu sắc đến việc Mỹ dùng quyền lực và sức mạnh quân sự của mình để bắt ép, dí súng buộc các nước Trung Đông tuân theo Petrodollars. Tất cả là suy diễn vô căn cứ hết. Sự thật là chỉ có Mỹ mới có khả năng tiêu thụ hết số Dollar mà các nước xuất khẩu dầu mỏ năm giữ. Lý do là vì nền công nghiệp và kinh tế của Mỹ cực mạnh. Để mình lấy ví dụ phần này cho dễ hiểu. Giả sử bây giờ không có Petrodollars, thằng Saudi bán dầu cho Lào và nó muốn Lào mua bằng đồng Rub (nó dùng để mua vũ khí chẳng hạn). Nhưng khổ nỗi thằng Lào nó nghèo quá không có đủ lượng Rub cần thiết, chẳng lẽ bây giờ lại xin mua bằng VND. Thằng Saudi nhất quyết không bán cho Lào vì nó dư thừa VND quá rồi, một là mua bằng Rub hai là không bán. Sau đó thằng Lào làm hết mọi cách cuối cùng cũng kiếm đủ số Rub, thì thằng Saudi lại nói bây giờ tao thích mua bằng đồng Euro, mày có không ? Thế là thằng Lào mãi mãi không mua được dầu à ? Cho nên thế người ta mới cần một loại tiền cố định thanh toán cho việc buôn bán dầu. Mỹ đương nhiên sẽ nhảy vào. Chỉ cần tụi Trung Đông hay Canada cứ bán dầu lấy được USD, đem qua Mỹ thích mua cái gì Mỹ cũng có thể bán cho hết, vì nền kinh tế Mỹ có thể gánh vác nổi điều đó. Ngoài ra Dollar dư thừa có thể mang đi mua trái phiếu Mỹ, sau 7- 10 Mỹ đem tiền lời + vốn trả lợi cho bọn Trung Đông lại không quá lời cho cả đôi bên. Mà giả sử không có thằng Mỹ, thằng Nga nhảy vào làm Petrorubs thì cũng không ổn vì lấy ra đâu đồng Rub cho dân chúng mua dầu bây giờ, điều đơn giản vì tổng kim ngạch nhập khẩu của Nga bé tí.

Tóm lại

Petrodollars là quy luật tự nhiên, là thỏa thuận và là mối quan hệ win - win đôi bên cùng hưởng lợi, cả thế giới đều theo nguyên tắc đó để trao đổi, buôn bán với Mỹ. Bất kể hàng hóa gì và không nhất thiết chỉ là dầu. Đương nhiên việc dự trữ đồng USD chắc chắn có thể sử dụng. Chỉ có Mỹ mới có khả năng đó và vì thế, Mỹ xứng đáng nhận được thành quả của nó. Đừng đánh tráo khái niệm và bóp méo sự thật.

___________

Bài viết có tiêu đề câu view. Người viết có tham khảo và tổng hợp ý kiến từ các giảng viên, các nhóm, group và bạn bè trên facebook. Cảm ơn mọi người đã đọc 
________________________________________________________________________________                                                                                                                                 
         kỷ niệm Covid-19
8/4/2020
Bài viết cùng chủ đề: