Làm thế nào để nhớ sâu được những gì mình đã đọc?
Một bài viết giúp bạn đọc sách hiệu quả hơn.
Trong một bài viết, mình đã bàn về cách để tạo dựng thói quen đọc sách.(https://spiderum.com/bai-dang/Lam-the-nao-de-xay-dung-thoi-quen-doc-sach-moi-ngay-riN66aIPFFel) Mình tin rằng nếu các bạn làm theo những cách mà mình chia sẻ, các bạn sẽ có thể xây dựng một thói quen đọc sách bền vững. Tuy nhiên, thế đã đủ hay chưa?
Mình tin chắc ai trong các bạn cũng đã hoặc đang trải qua tình trạng đọc nhiều nhưng không đọng lại gì trong đầu. Các bạn dường như không thể áp dụng kiến thức mình đã đọc vào thực tế, khiến việc đọc sách trở nên vô nghĩa.
Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ 4 cách mà mình đã áp dụng để khiến cho việc đọc sách trở nên hiệu quả hơn. Hiện tại, dù chưa dám nói rằng mình nhớ hết tất cả những gì mình đã đọc, mình có thể tự tin rằng mình nhớ những thông tin cốt lõi và cần thiết, từ đó áp dụng chúng trong đời sống hàng ngày.
1.Hệ thống lại nội dung cần nhớ sau khi đọc xong
Đừng quá phụ thuộc vào highlight. Sau khi đọc xong một cuốn sách hoặc một chương sách, bạn hãy lấy bút ra viết lại những điều bạn vừa đọc dựa trên trí nhớ. Sau đó, hãy giở lại cuốn sách rồi bổ sung những điều mà bạn chưa ghi nhớ được.
Làm như vậy, bạn có thể tạo kết nối giữa não bộ và thông tin bạn vừa đọc, từ đó nhớ được lâu hơn. Thêm nữa, bạn cũng sẽ tạo được cho não thói quen tự động gợi nhớ thông tin sau khi đọc, khiến cho việc ghi nhớ và gợi lại thông tin sau này dễ dàng hơn rất nhiều.
Sau khi đọc xong một cuốn sách, mình thường dựa theo template book notes của Ali Abdaal (https://www.notion.so/templates/ali-abdaal-book-notes) để tổng kết lại những gì mình đã đọc. Còn nếu các bạn bận rộn quá không thể viết ra được thì ít nhất, sau khi đọc xong các bạn cũng nên suy nghĩ về những gì mình đã đọc chứ đừng đọc xong rồi để đó. Làm như thế sẽ khiến các bạn quên đi thông tin rất nhanh chóng.
2. Đọc một cách chủ động
Trong quá trình đọc, các bạn không nên chỉ đơn thuần nhìn vào các dòng chữ. Như thế sẽ khiến cho việc đọc trở nên nhàm chán và thụ động, không tạo được liên kết với thông tin cần nhớ. Thay vào đó, hãy đọc một cách chủ động.
Hãy vừa đọc vừa tương tác với nội dung sách. Khi đọc bạn nên cầm sẵn một ngòi bút rồi ghi chú vào sách hoặc một cuốn sổ những ý nghĩ của bạn về cuốn sách: đoạn văn cần sửa, quan điểm mà bạn cho là chưa đúng, đoạn trích tuyệt hay, điều khiến bạn thấy đồng cảm,…
Hãy đọc giống như một nhà phê bình sách thực thụ, chủ động tương tác với sách như là bạn đang trò chuyện và tranh luận với tác giả. Việc gắn cảm xúc và suy nghĩ của mình với nội dung sách sẽ khiến nó trở nên dễ nhớ hơn rất nhiều so với việc chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sách.
Ngoài ra, mình còn nghĩ về cách mà mình có thể áp dụng những gì đọc được vào đời thực. Ví dụ, sau khi đọc xong một chương sách về font chữ, mình ngay lập tức nghĩ về cách mà mình có thể áp dụng nó cho thiết kế của mình, thậm chí mình còn mở ngay Canva lên để mày mò với những font chữ đó. Dù mình vẫn chưa thể tự tin để khoe thiết kế của mình cho mọi người, ít nhất mình cũng đã thử tìm cách áp dụng nó, và điều đó khiến mình khắc sâu những font chữ vừa học được.
3. Một cuốn sách hay phải đọc hai lần
Rất nhiều bạn thường đọc xong một cuốn sách rồi không bao giờ đụng đến nó lần thứ hai. Các bạn có thể làm như vậy đối với cuốn sách không phù hợp với mình. Tuy nhiên, đối với một cuốn sách hay, các bạn khó có thể thẩm thấu được tất cả những nội dung và ngụ ý của tác giả chỉ trong một lần đọc. Có những cuốn sách mình đã đọc 3-4 lần nhưng mỗi lần đọc vẫn mang lại cho mình một trải nghiệm mới mẻ. Thà các bạn hiểu sâu nội dung của một cuốn sách còn hơn đọc cả chục cuốn mà không hiểu kĩ cuốn nào, đúng không?
Thông thường, sau khi đọc xong một cuốn sách khiến mình tâm đắc, mình sẽ cho nó vào list “re-read” và đọc lại sau khoảng 2-3 tháng hoặc 1 năm. Nếu bận quá thì mình sẽ truy cập Shortform (https://www.shortform.com/) để đọc lại những ý chính của sách.
Shortform là trang tóm tắt sách hay nhất mà mình từng đọc; không chỉ đơn thuần tóm tắt sách, Shortform còn lồng thêm những thông tin bổ ích liên quan đến chủ đề sách nữa. Tuy nhiên, phí sử dụng Shortform khá đắt; các bạn có thể đọc thử 2 cuốn sách miễn phí trước khi quyết định đăng kí.
4. Truyền đạt lại những điều mình đọc được cho người khác
Albert Einstein từng nói:
“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.” (tạm dịch: Nếu bạn không thể giải thích được điều gì một cách đơn giản, bạn vẫn chưa hiểu nó hoàn toàn.)
Điều tương tự cũng đúng với việc đọc sách. Để có thể hiểu được một cuốn sách hoàn toàn, bạn phải có khả năng giải thích nó một cách đơn giản mà ngay cả đứa trẻ 12 tuổi cũng có thể hiểu được.
Chính vì vậy, sau khi đọc xong nội dung một cuốn sách, mình thường bàn luận và chia sẻ nội dung của nó với bạn bè, người thân. Trong quá trình chia sẻ, nếu có điều gì mình vẫn chưa thể giải thích cặn kẽ, mình sẽ đọc lại nó một lần nữa để nắm rõ hơn. Làm như thế giúp mình hiểu sâu được cuốn sách và nhớ về nó lâu hơn.
Ngoài ra, thi thoảng mình cũng viết một bài review sách để đăng lên trang blog cá nhân và các trang mạng xã hội của mình. Như vậy mình sẽ vừa ôn tập được nội dung của cuốn sách, vừa có thêm content để xây dựng thương hiệu cá nhân; một mũi tên trúng hai con chim.
Trên đây là một 4 điều đã giúp mình đọc sách hiệu quả hơn, hy vọng nó cũng sẽ giúp ích được cho bạn. Chúc các bạn một ngày bình an.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất