Trả lời: Sean Kernan
_____________
Người Kalenjin chỉ chiếm 0,06% dân số thế giới nhưng họ là một bộ lạc vô cùng đặc biệt.
Người Kalenjin

Đọc thêm:

Họ là những vận động viên ưu việt nhất thế giới.
Theo số liệu thống kê:
* 5 vận động viên trung học Mỹ có thể hoàn thành đường chạy 1 dặm (1,6 km) trong vòng 4 phút (mọi thời đại).
* Một trường trung học ở Betin, Kenya có 4 học sinh làm được điều đó, trong cùng một năm.
* 17 người đàn ông trong lịch sử Hoa Kỳ hoàn thành cự ly 2 giờ 10 phút trong cuộc đua marathon.
* 32 người Kalenjin làm điều tương tự trong một năm.

Làm sao nhóm người Kenya đặc biệt này lại có biểu hiện xuất sắc như vậy trong việc chạy bền.
Đây là một vài lý do.
Một số suy đoán cho rằng lý do là vì họ sống ở vùng cao. Nhưng có cả tấn người thuộc những bộ lạc, sắc tộc và quốc tịch khác cũng sống ở độ cao đó. Vậy nên thuyết này phần lớn bị bỏ qua.
Một lý do khác là do tạng người của họ.
Bộ lạc Kalenjin sống ngay trên đường xích đạo. Khí hậu quá khô nóng thường khiến cơ thể định hình tứ chi khẳng khiu hơn.Tứ chi dài tạo ra nhiều diện tích làm mát cho cơ thể, điều này rất quan trọng khi đối mặt với những đường chạy dài mệt mỏi.Đôi chân gầy, cùng với khung xương nhẹ, cho phép họ sử dụng ít năng lượng hơn khi sải bước. Điều này đã được kiểm chứng trong phòng thí nghiệm.
Cuối cùng, có một sự khuyến khích xã hội.
Trong văn hóa của người Kalenjin, việc chịu đựng sự đau đớn, khó khăn, tính bền bỉ là một đức tính, một dấu hiệu của sự nam tính. Những đặc điểm này rất quan trọng trong việc huấn luyện chạy bền.
Trải qua nhiều thế hệ, những đức tính này đã được phát huy và truyền lại.
Kết quả là:


Đọc thêm:

Một nhóm vận động viên đã kết hợp tinh thần làm việc, sức mạnh tinh thần và ưu thế sinh học để trở thành những vận động viên xuất sắc nhất thế giới.
Source: Epstein, David. The Sports Gene, 2013.
Một cái chào kính trọng cho bộ lạc Kalenjin.
Respect.