Cuộc sống là một chuỗi hạt dài vô tận, cái mà các hành động của mọi người đều có liên quan tác động qua lại lẫn nhau. Trong đó, lí tưởng sống đóng một vai trò vô cùng quan trọng, nó như sợi chỉ dẫn đường để dìu dắt và hướng chúng ta đến những mục tiêu, hoài bão mà mọi người mơ tới. Từ đó, nhà văn Nga L.Tôn-xtôi đã nói: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống”. Sau đây chúng ta cùng nhau bàn luận về lí tưởng của cuộc sống qua câu nói đó.
        Vậy thế nào là lí tưởng? Đó là những mục đích, quan niệm, nhận định của con người về cuộc sống mà theo mỗi người đó là cái tốt đẹp, cao cả và lớn lao nhất. Ở một phạm trù lớn hơn, lí tưởng còn là những quan niệm sống, những tư tưởng có tầm ảnh hưởng bao quát rộng lớn và được mộ người tin tưởng và học tập, cố gắng phấn đấu noi theo. Phương hướng chỉ đến con đường đưa ta vươn cao đến những hoài bão, mơ ước. Chính vì thế, một con người nếu không có lí tưởng sống, hoài bão thì cuộc sống của người đó sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Từ đó, dễ sa ngã, lạc lối, đi sai con đường, sai mục tiêu mình đặt ra mà cũng chính từ đó thì cuộc sống của ta sẽ mất dần đi ý nghĩa của nó. Một con người có lí tưởng sống tốt đẹp, đúng đắn là một người luôn hướng mình về phía trước, biết quan tâm, dự đoán được những khó khăn mà mình phải gặp để từ đó có những biện pháp ứng xử thích hợp nhưng cũng không sợ sệt đối mặt với sai lầm, dũng cảm nhìn nhận nó để từ đó rút ra bài học cho chính bản thân mình. Một người sống có lí tưởng còn được thể hiện qua những hành động, thái độ ứng xử. Nhờ có tư tưởng, lí tưởng sống tốt, mỗi con người chúng ta có thể vạch ra cho mình một phương hướng, một con đường riêng biệt để vươn đến hoài bão của riêng mình, nó được thể hiện qua sự thận trọng, suy nghĩ cặn kẽ trước kho thực hiện cũng như sự kiên định, khả năng xoay chuyển tình thế khi gặp phải những khó khăn, thử thách. Tấm gương tiêu biểu trong lịch sử là chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cuộc đời của Người chỉ luôn có một hoài bão sống, lí tưởng sống duy nhất là hi sinh cuộc đời vì độc lập tự do của dân tộc. Bằng chính niềm tin về Hồ Chí Minh vào lí tưởng ấy, Người đã đi bôn bà khắp nơi, đối mặt với biết bao khó khăn và thử thách, quyết không chùn bước mà tiếp tục tiến lên vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
       Qua đó, chúng ta còn thấy được vai tò to lớn của lí tưởng trong cuộc sống. Đó là nền tảng tinh thần, là bệ phóng giúp ta định hướng được mục tiêu, phấn đấu để đưa ta vươn đến các mục tiêu mà mỗi người đã đặt ra. Cũng chỉ khi mà nền tảng tinh thần đã vững vàng thì mọi người chúng ta sẽ hành động đúng đắn, không bỡ ngỡ, bàng hoàng trước những khó khăn cũng như chọn đúng ngã rẽ trong cuộc đời để đi hết con đường, phương hướng mà ta đã chọn. Nếu chúng ta sống mà không có lí tưởng thì sẽ không bao giờ có một phương hướng kiên định, đúng đắn ví như con tàu không có la bàn bị mất phương hướng, bị lạc giữa muôn trùng biển khơi mà sẽ không biết đi tiếp về đâu, không biết phải làm gì khi gặp phong ba bão táp. Từ đó, sẽ bị nhấn chìm xuống biển sâu. Cũng như con người chúng ta, nếu không có phương hướng lí tưởng sống sẽ dễ dàng sa ngã trước những khó khăn, những cám dỗ trước cuộc sống đời thường để lại những hệ luỵ không tốt cho gia đình và xã hội.
         Ngay từ bây giờ, mộ người chúng ta cần phải biết, hiểu đúng về vai trò của lí tưởng sống. Chúng ta cần vạch ra một lối đi, một phương hướng vững chắc cho tương lai. Một người sống có lí tưởng tốt, cao đẹp sẽ được mọi người xung quang kính nể, giúp cho cuộc sống của người đó sẽ tràn ngập niềm vui. Từ đó, ta sẽ cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống, là tiêu đề để mọi người cùng nhau đóng góp xây dựng nên một xã hội văn minh tiến bộ. Ngược lại, nếu không có lí tưởng sống đúng đắn hoặc vạch ra phương hướng riêng quá khả năng của bản thân, sai lệch với những quan niệm sống đúng đắn của các hội thì người đó sẽ gặp vô vàn khó khăn, trắc trở trong cuộc sống và nếu không biết khó có thể vượt qua thì người đó sẽ bị mất phương hướng, tụt hậu so với sự phát triển của xã hội. Ngay từ bây giờ, chúng ta cần phải biết vạch ra cho mình lí tưởng sống tốt, phê phán những người không có lí tưởng sống, giúp đỡ những người gặp khó khăn, khuyên ngăn tạo điều kiện giúp họ hoàn thành tiếp con đường mà họ đã chọn. 
      Tóm lại, lí tưởng trong cuộc sống là vô cùng quan trọng. Nó định hướng cuộc sống của mỗi người chúng ta là chỗ dựa tinh thần như ngọn đèn soi sáng chỉ đường mỗi khi ta lạc lối hay gặp những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Chính vì thế, ngay bây giờ khi còn ngồi học tập trên ghế nhà trường, chúng ta cần phải có lí tưởng sống rõ ràng để vạch ra một hướng đi đúng đắn cho tương lai và một niềm tin về lí tưởng sống đó, quyết tâm làm đến cùng để đạt được ước mơ.
Đọc thêm: