Trong cuộc sống, chúng ta có hai loại trò chơi. Trò chơi hữu hạn và trò chơi vô hạn,
Trò chơi hữu hạn là gì? Trò chơi hữu hạn là những trò chơi có nguyên tắc, có số lượng và đối tượng người chơi cụ thể, có thời gian giới hạn. Khi thúc trò chơi, luôn có người thắng và kẻ thua. Ví dụ như cờ vua, bóng rổ, bóng đá,...
Trò chơi vô hạn là gì? Trò chơi vô hạn là trò chơi không có nguyên tắc, không rõ số lượng người chơi, không rõ đối tượng người chơi cụ thể, thời gian trò chơi cũng không biết khi nào kết thúc. Bạn kết thúc trò chơi khi bạn bỏ cuộc hoặc hết tài nguyên để tiếp tục trò chơi, vì thế mục tiêu của bạn là tìm cách sống sót lâu hơn đối phương. Tương tự như nhân vật Hoàng Thường trong chuyện Anh hùng xạ điêu, dù ông có nghĩ ra võ công không ai địch nổi, nhưng lúc đó, tất cả kẻ thù của ông đã chết trước ông rồi nên ông là người thắng.
Qua khái niệm của hai trò chơi, bạn có thể nhận ra đặc điểm của người chơi trong từng loại trò chơi.
Với những người chơi trò chơi hữu hạn, bạn có thể nhận ra họ chơi để tốt hơn người khác, hoặc chiến thắng người khác. Bạn sống trong trò chơi hữu hạn trong phần lớn thời gian cuộc đời của ban. Trong thời đi học, bạn luôn cố gắng học để được điểm cao hơn người xung quanh, bố mẹ bạn so sánh bạn với những người bạn hàng xóm. Lúc đi làm, bạn so sánh với người khác về công việc, về tiền lương, về danh tiếng của công ty để xem bạn có hơn kém người khác không. Rồi cả lúc yêu đương và hôn nhân, bạn cũng sống trong trò chơi hữu hạn. Bạn thấy xung quanh mọi người ai cũng có người yêu, rồi có người bế con, bạn cảm thấy cô đơn, bạn cảm thấy tủi thân, thế nên, bạn lại cố gắng lao đi tìm người yêu, rồi lập gia đình để bằng bạn, bằng bè.
Ngược lại với trò chơi hữu hạn, bạn có thể nhận ra những người chơi trò chơi vô hạn là những người kiên trì, trau dồi bản thân và luôn cố gắng tốt hơn bản thân của ngày hôm qua. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những người này. Thời đi học, đó là những bạn điểm bình thường, nhưng bạn đó có sự hiểu biết và yêu thích về một lĩnh vực nào đó. Thời đại học, đó là những người luôn cố gắng trau dồi kiến thức, đi làm thêm để có thêm kinh nghiệm dù điểm trên trường không cao. Trong cuộc sống, đó là những người yêu việc bản thân họ làm, luôn tìm cách làm mọi thứ tốt hơn trong khả năng của họ.
Bạn có thể thấy cuộc sống là một trò chơi vô hạn, không có quy tắc, không có thắng thua, và trò chơi chỉ kết thúc khi bạn "ngắm gà khỏa thân". Vấn đề của nhiều người trong chúng ta là chơi trò chơi vô hạn với tư duy khi chơi trò chơi hữu hạn. Chúng ta luôn so sánh với người khác, đánh giá xem mình hơn hay kém người khác thế nào, và luôn cố gắng hơn người xung quanh. Điều đó không có gì sai, nhưng khi bạn chơi như thế, bạn sẽ luôn đối diện với căng thẳng, sẽ luôn không hài lòng với chính bản thân. Kết quả, bạn sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và tự ti, vì bạn hướng sự tập chung và nguồn lực của bạn ra ngòai, và bạn sẽ không bao giờ hết người để so sánh!!!
Vì vậy, hãy chơi trò chơi vô hạn với tư duy vô hạn. Hãy học cách lắng nghe, học cách nói lời xây dựng, học cách tìm kiếm và chấp nhận sự giúp đỡ. Hãy dành thời gian tìm hiểu giá trị cốt lõi của bản thân
Hãy dành thời gian tìm hiểu điểm mạnh của bản thân, phát triển những điểm mạnh bạn có, và sử dụng điểm mạnh đó để phát triển giá trị cốt lõi của bạn.