Đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta vừa giành được 2 thắng lợi cần thiết trước Malaysia và Indonesia trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực AFC. Câu hỏi đặt ra chúng ta đang đặt mục tiêu gì cho giải đấu này một suất dự VCK Asian Cup 2023 hay là một suất dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực AFC ?
Nếu chỉ là một suất dự VCK Asian Cup 2023 thì không phải là điều quá lớn lao gì nữa nhất là vị thế của bóng đá Việt Nam bây giờ cùng với việc Asian Cup đã mở rộng số đội tham dự lên 24 đội kể từ Asian Cup 2019 (giải đấu mà chúng ta đã lọt vào đến Tứ kết). Thế còn một suất dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hay xa hơn là VCK World Cup 2022 tại Qatar thì sao ? 
Vâng chính xác là Vòng Chung Kết World Cup 2022 gồm 32 đội tại Qatar nơi những anh tài của bóng đá thế giới sẽ hội tụ về từ ngày 21 tháng 11 đến 19 tháng 12, giải đấu mà lần đầu tiên trong lịch sử được tổ chức vào mùa đông để hạn chế cái nắng nóng kinh khủng vào mùa hè tại một quốc gia Tây Á. Nếu bạn còn nghi ngờ về khả năng này là quá khó thì hãy cùng phân tích trong bài viết này về việc ĐTQG Việt Nam có bao nhiêu cơ hội cho giấc mơ mà đối với nhiều nhiều người vẫn cho là xa vời này.
Kết quả hình ảnh cho fifa world cup 2022

Cơ hội ...89 năm có 1 !!!
Trong lịch sử các kỳ World Cup từ năm 1930 đến nay mới chỉ có 2 lần mà ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại các lục địa mà không  phải là Châu Âu hay Châu Mỹ. Đó là VCK World Cup 2002 tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản, VCK World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi và lần thứ 3 sẽ là giải đấu vào năm 2022 tại Qatar. 
Qua đó có thể thấy để một kỳ World Cup được tổ chức tại Châu Á, nơi mà quốc gia Việt Nam ta thuộc về, là một điều khá hiếm. Thế nên World Cup 2022 sẽ là lần đầu tiên mà khu vực AFC có số lượng suất được dự VCK lên đến 5,5 suất. Lý do là bởi AFC có sẵn 4,5 suất và suất chủ nhà năm nay thuộc về Qatar. Đây là một điều rất hiếm vì ngay cả mùa  World Cup 2002 lần đầu tiên được tổ chức tại Châu Á ở Hàn Quốc và Nhật Bản, cả khu vực AFC vẫn chỉ có 4,5 suất trong đó có 2 suất nghiễm nhiên thuộc về 2 nước đồng chủ nhà.
Hay nói ngắn gọn lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup khu vực AFC có cơ hội có mặt 6 anh tài tại ngày hội bóng đá này.
Cơ hội nào cho chúng ta
Nhiều người sẽ nghĩ rằng dù có lên 5,5 suất thì cơ hội cho các học trò của ông Park Hang Seo vẫn là rất khó. Nhưng mà nó có khó như chúng ta đang nghĩ hay không ?
Không có mô tả ảnh.
TOP 15 Châu Á theo Bảng xếp hạng 10/2019 của FIFA
Phải thừa nhận rằng trình độ bóng đá của chúng ta vẫn còn thua xa những "Đại gia" của khu vực châu Á đang rất mạnh và đã thường xuyên được dự  các VCK World Cup như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Australia. Có thể nói gần như 4 đội trên cùng với Qatar sẽ là 5 đội tuyển có khả năng giành được
5/5,5 suất. Nghĩa là chúng ta chỉ còn 0,5 suất cho 35 đội tuyển còn lại (tính đến thời điểm này là vòng loại thứ 2).
Hiện giờ chúng ta đang ở Top 15 Châu Á và nếu không tính Top 5 hiện tại như đã nói họ quá mạnh thì chúng ta phải tranh chấp với những đội tuyển nào ? Bạn hãy thử nhìn vào bảng xếp hạng trên dù là đội ở vị thứ 15 nhưng các đối thủ từ top 6 trở xuống chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh được. Đó là những UAE, Saudi Arabia (đối thủ mạnh nhất), Uzebkistan, Iraq,... Không ít trong số đó chúng ta đã rất quen mặt khi dưới thời HLV Park Hang Seo cùng lứa cầu thủ vàng tại giải U23 Châu Á 2018, ASIAD 2018 và cả Asian Cup 2019. Những giải đấu mà chúng ta đã đi vào khá sâu và được so chân với các anh tài châu Á ở mọi cấp độ đội tuyển từ U23, Olympic cho đến đội tuyển quốc gia.
Nếu chúng ta chơi đúng phong độ và đúng khả năng vốn có của lứa cầu thủ tài năng hiện tại có thể những đối thủ mà chúng ta phải cạnh tranh trực tiếp là Saudi Arabia, UAE, Iraq, Syria, Uzbekistan và đâu đó là người hàng xóm Thái Lan.
Không lúc này thì lúc nào ?
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà hy vọng là ông Park Hang Seo, Quang Hải và đồng đội sẽ giành được hy vọng khá mong manh nhưng không phải là quá nhỏ này. Dù cho ông Park đã từng nói rằng  dù lứa hiện tại đang rất hay nhưng chúng ta vẫn chưa thể cạnh tranh việc dự World Cup được, nhưng tôi hy vọng ông Park vẫn có thể làm thêm một kỳ tích là được dẫn dắt các học trò đến với cái nắng... mùa đông tại Qatar.
Và ngay trong tháng 11 tới đây thôi chúng ta sẽ đối đầu với 2 đối thủ trực tiếp đã đề cập là UAE và Thái Lan, việc chung bảng với 2 đội cạnh tranh suất dự World Cup vừa là khó khăn vừa là cơ hội loại bỏ bớt một đối thủ trước khi vào cuộc đấu cam go tại vòng loại thứ 3. Trong đó UAE, hiện đang là đội xếp thứ 6 ở châu Á (vị trí có thể nói là gần với 0,5 suất nhất) sễ là một thước đo không thể rõ ràng hơn cho đội tuyển chúng ta.
Tất nhiên con đường là rất dài khi chúng ta mới đang khởi đầu tại vòng loại thứ 2. Trước mắt là giai đoạn còn lại vô cùng khó khăn và sau đó là một cuộc chiến trường kỳ tại vòng loại thứ 3 nơi mà chúng ta phải thường xuyên đối đầu với các "đại gia" của bóng đá khu vực, nơi mà cách đây 4 năm Thái Lan đã đến được và hiểu được sự khắc nghiệt của việc vươn tầm ra thế giới.
Kết quả vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực Châu Á:

Nhưng với những gì mà chúng ta đã làm được tại các giải đấu lớn khu vực, cách chúng ta đối đầu với các đội bóng đến từ Tây Á chúng ta sẽ có thể làm nên các kỳ tích từng bước từng bước một từ việc lọt vào vòng loại thứ 3, vòng loại thứ 4 (hay còn gọi là play-offs khu vực), play-offs liên khu vực (nơi chúng ta sẽ đối đầu với một đội ở  khu vực CONCACAF) và cuối cùng là giấc mơ  World Cup. 
Dù cho chúng ta không làm được mục tiêu nào ở trên thì hy vọng cứ qua mỗi giai đoạn trong quá trình đó người hâm mộ sẽ có được những cảm xúc thăng hoa như những gì đã được trải qua trong 2 năm trở lại đây.