Chính tả tiếng Việt, bạn có đủ giỏi để giúp tôi?
Sau khi đọc xong bài viết Từ, nghĩa của từ và từ điển gần đây, tại hạ đồ rằng ở Spiderum không thiếu các "cao thủ" về ngôn ngữ....

Sau khi đọc xong bài viết Từ, nghĩa của từ và từ điển gần đây, tại hạ đồ rằng ở Spiderum không thiếu các "cao thủ" về ngôn ngữ. Nhân đó, tại hạ muốn cậy nhờ lòng hảo tâm của các anh tài ở đây trong một việc nhỏ sau.
Số là, tại hạ vừa làm một bài kiểm tra năng lực viết đúng chính tả tiếng Việt để trở thành ký giả cho một tờ báo. Tuy nhiên, sau khi làm xong, tại hạ chỉ được giữ lại đề chứ chưa được thông báo đáp án. Tại hạ muốn nhân đây đăng bài giải của mình để mọi người chấm giúp xem bao nhiêu điểm.
Đề có 25 câu trắc nghiệm; mỗi câu ứng với 1 điểm. Nếu được 20/25 thì qua được vòng này. Đáp án được gạch chân là câu trả lời của tại hạ.
#1. Đâu là ví dụ đúng về cách viết ngày tháng năm?
A) 17/8/2016 B) 17.8.2016 C) 17/8
A) 17/8/2016 B) 17.8.2016 C) 17/8
#2. Cách viết nào dưới đây sai (có thể chọn nhiều hơn 1 đáp án)?
A) Bộ Giáo dục - Đào tạo B) Bộ Giáo dục và Đào tạo
C) Bộ Giáo dục & Đào tạo D) Bộ Giáo dục-Đào tạo
A) Bộ Giáo dục - Đào tạo B) Bộ Giáo dục và Đào tạo
C) Bộ Giáo dục & Đào tạo D) Bộ Giáo dục-Đào tạo
#3. Câu nào dưới đây viết đúng?
A) Tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió đã từng được chuyển thể thành phim.
B) Tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió" đã được chuyển thể thành phim.
C) Tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió từng được chuyển thể thành phim.
A) Tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió" đã từng được chuyển thể thành phim.
A) Tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió đã từng được chuyển thể thành phim.
B) Tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió" đã được chuyển thể thành phim.
C) Tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió từng được chuyển thể thành phim.
A) Tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió" đã từng được chuyển thể thành phim.
#4. Câu nào dưới đây viết đúng?
A) Theo bác sĩ Trần Văn Xuân, đây là loại vi khuẩn chỉ mới xuất hiện gần đây.
B) Theo bác sĩ Trần Văn Xuân: "Đây là loại vi khuẩn chỉ mới xuất hiện gần đây."
C) Bác sĩ Trần Văn Xuân nói: "Đây là loại vi khuẩn chỉ mới xuất hiện gần đây".
D) Bác sĩ Trần Văn Xuân nói: "Đây là loại vi khuẩn chỉ mới xuất hiện gần đây".
A) Theo bác sĩ Trần Văn Xuân, đây là loại vi khuẩn chỉ mới xuất hiện gần đây.
B) Theo bác sĩ Trần Văn Xuân: "Đây là loại vi khuẩn chỉ mới xuất hiện gần đây."
C) Bác sĩ Trần Văn Xuân nói: "Đây là loại vi khuẩn chỉ mới xuất hiện gần đây".
D) Bác sĩ Trần Văn Xuân nói: "Đây là loại vi khuẩn chỉ mới xuất hiện gần đây".
#5. Cách viết nào dưới đây đúng?
A) TP.HCM B) TP. HCM
A) TP.HCM B) TP. HCM
#6. Câu nào dưới đây đúng?
A) Ông Điệp ngày càng thất thế; Bà Lan, anh Tám và chị Bảy ngày càng thăng tiến.
B) Ông Điệp ngày càng thất thế; bà Lan, anh Tám, và chị Bảy ngày càng thăng tiến.
C) Ông Điệp ngày càng thất thế; Bà Lan, anh Tám, và chị Bảy ngày càng thăng tiến.
A) Ông Điệp ngày càng thất thế; Bà Lan, anh Tám và chị Bảy ngày càng thăng tiến.
B) Ông Điệp ngày càng thất thế; bà Lan, anh Tám, và chị Bảy ngày càng thăng tiến.
C) Ông Điệp ngày càng thất thế; Bà Lan, anh Tám, và chị Bảy ngày càng thăng tiến.
#7. Sau đấu hai chấm, xuống hàng, gạch ngang đầu dòng trong trường hợp liệt kê thì viết hoa hay thường nếu sau gạch đầu dòng là 1 câu?
A) viết hoa B) viết thường
A) viết hoa B) viết thường
#8. Yếu tố đứng sau tên riêng chỉ ngành nghề, đặc điểm thì có viết hoa hay không viết hoa? Trả lời bằng cách chọn cách viết đúng dưới đây:
A) Vũ nhôm B) Vũ Nhôm
A) Vũ nhôm B) Vũ Nhôm
#9. Tìm câu viết đúng:
A) Loại thủy sản này được tìm thấy ở Biển Cửa Lò, Sông Vàm Cỏ.
B) Loại thủy sản này được tìm thấy ở biển Cửa Lò, sông Vàm Cỏ.
A) Loại thủy sản này được tìm thấy ở Biển Cửa Lò, Sông Vàm Cỏ.
B) Loại thủy sản này được tìm thấy ở biển Cửa Lò, sông Vàm Cỏ.
#10. Chọn cách viết đúng:
A) gió mùa Đông Bắc
B) gió mùa thổi về hướng đông bắc
C) gió mùa đông bắc
D) gió mùa thổi về hướng Đông bắc
A) gió mùa Đông Bắc
B) gió mùa thổi về hướng đông bắc
C) gió mùa đông bắc
D) gió mùa thổi về hướng Đông bắc
#11. Chọn cách viết đúng:
A) Ngày quốc tế phụ nữ
B) Ngày Quốc tế Phụ nữ
C) Ngày Quốc tế phụ nữ
A) Ngày quốc tế phụ nữ
B) Ngày Quốc tế Phụ nữ
C) Ngày Quốc tế phụ nữ
#12. Chọn cách viết đúng:
A) nhân dịp tết Trung thu/Đoan ngọ
B) nhân dịp tết Trung Thu/Đoan Ngọ
A) nhân dịp tết Trung thu/Đoan ngọ
B) nhân dịp tết Trung Thu/Đoan Ngọ
#13. Chọn từ viết đúng:
A) công ty B) công ti
C) kĩ tính D) trường kì
A) công ty B) công ti
C) kĩ tính D) trường kì
#14. Chọn cách viết đúng:
A) 500 nghìn đồng B) 500 ngàn đồng
C) năm trăm nghìn đồng D) năm trăm ngàn đồng
A) 500 nghìn đồng B) 500 ngàn đồng
C) năm trăm nghìn đồng D) năm trăm ngàn đồng
#15. Chọn cách viết đúng:
A) Anh Lưu hiện đang làm việc tại nhà máy A.
B) Anh Lưu hiện làm việc tại nhà máy A.
#16. Chọn từ viết đúng chính tả:
A) chỉnh chu B) che dấu
C) giấu giếm D) khủy tay
A) Anh Lưu hiện đang làm việc tại nhà máy A.
B) Anh Lưu hiện làm việc tại nhà máy A.
#16. Chọn từ viết đúng chính tả:
A) chỉnh chu B) che dấu
C) giấu giếm D) khủy tay
#17. Chọn cách viết đúng:
A) Cô Bành dự định sẽ lấy chồng năm 30 tuổi.
B) Cô Bành dự định lấy chồng năm 30 tuổi.
C) Cô Bành sẽ lấy chồng năm ba mươi tuổi.
#18. Chọn cách viết đúng:
A) Lúc 8h, tất cả mọi người đều có mặt.
B) Lúc 8g, tất cả đều có mặt.
C) Lúc 8h, mọi người đều có mặt.
A) Cô Bành dự định sẽ lấy chồng năm 30 tuổi.
B) Cô Bành dự định lấy chồng năm 30 tuổi.
C) Cô Bành sẽ lấy chồng năm ba mươi tuổi.
#18. Chọn cách viết đúng:
A) Lúc 8h, tất cả mọi người đều có mặt.
B) Lúc 8g, tất cả đều có mặt.
C) Lúc 8h, mọi người đều có mặt.
#19. Chọn từ viết đúng:
A) chuẩn đoán B) chất độc màu da cam
C) sát nhập D) sáp nhập
A) chuẩn đoán B) chất độc màu da cam
C) sát nhập D) sáp nhập
#20. Chọn cách viết đúng:
A) 60km B) 60 km
A) 60km B) 60 km
#21. Chọn cách viết sai (có thể chọn nhiều hơn 1 đáp án):
A) trẻ em từ 7 đến 12 tuổi B) trẻ em từ 7-12 tuổi
C) trẻ em 7-12 tuổi D) trẻ em 7 - 12 tuổi
A) trẻ em từ 7 đến 12 tuổi B) trẻ em từ 7-12 tuổi
C) trẻ em 7-12 tuổi D) trẻ em 7 - 12 tuổi
#22. Tít bài nào sau đây hợp lệ:
A) Thanh niên bị đâm chết vì nói 'không' khi bạn nhậu mời rượu.
B) Thanh niên bị đâm chết vì nói "không" khi bạn nhậu mời rượu.
A) Thanh niên bị đâm chết vì nói 'không' khi bạn nhậu mời rượu.
B) Thanh niên bị đâm chết vì nói "không" khi bạn nhậu mời rượu.
#23. Từ nào viết đúng?
A) Ôtô B) Xem ti vi
C) đôla D) đô-la
A) Ôtô B) Xem ti vi
C) đôla D) đô-la
#24. Cách viết nào đúng?
A) Graham Giles, tác giả nghiên cứu tại Australia, tuyên bố
B) Graham Giles - tác giả nghiên cứu tại Australia, tuyên bố
A) Graham Giles, tác giả nghiên cứu tại Australia, tuyên bố
B) Graham Giles - tác giả nghiên cứu tại Australia, tuyên bố
#25. Cách viết nào đúng?
A) Hôm qua, tờ The New York Times cho biết
B) Hôm qua, tờ Thời Báo New York cho biết
A) Hôm qua, tờ The New York Times cho biết
B) Hôm qua, tờ Thời Báo New York cho biết
Tuy mỗi một nơi có thể có một bộ morrase riêng, nhưng tại hạ tin chắc hầu hết đều đủ giống nhau để đúng được 20 trên 25 câu. Xin mời các "tỉnh táo viên" trợ giúp một tay ạ!
Hạ Chí

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

The Merc

Cái này bên quy phạm báo chí mà tôi bỏ báo lâu rồi nên không nhớ hết được. Tuy nhiên xin đưa ra đáp án như sau:
1. A (B có thể được chấp nhận trong dịch)
2. D (quy định về dấu gạch ngang)
3. C (B sai vì dùng sai dấu ngoặc kép trong tiếng Việt, A, D mắc lỗi thừa ý, tuy nhiên cách viết " đã từng được" đôi khi vẫn xuất hiện)
4. D (B là quy tắc của tiếng Anh, không phải của tiếng Việt)
5. A
6. A (Tiếng Việt không sử dụng dấu phẩy Oxford)
7. A
8. A
9. B
10. A (Đông Bắc chỉ đặc điểm riêng)
11. A
12. B (Trung Thu và Đoan Ngọ đều là danh từ riêng)
13. Tất cả đều đúng, không có quy định chung về "i" hay "y" trong tiếng Việt, có thể thay đổi theo ban ngành, cái này lần cuối cùng tôi cập nhật là như vậy, còn hiện tại thì không rõ vì không có văn bản ở đây
14. Tất cả đều đúng, tất cả đều sử dụng được trong các văn bản chính quy
15. Cả hai đều đúng (B có thể đúng hơn nếu theo nguyên tắc đủ ý)
16. C (A phải là "Chỉn chu", từ này nhiều người sai)
17. B và C đều được, trong văn học không cấm chuyện sử dụng chữ thay số, đôi khi còn khuyến khích.
18. B, 8h là cách viết của tiếng Anh, trong tiếng Việt không có 8h
19. D (A là cái hay sai, "chẩn đoán", "hội chẩn")
20. A (trong các văn bản dịch thì cả hai đều có thể được tùy quy định)
21. B, D
22. B (Tiếng việt không có dấu ' ')
23. D (nguyên tắc gạch nối trong phiên âm)
24. A
25. A (quy tắc đồng nhất, nếu sử dụng thời báo thì phải đi kèm Nữu Ước, trong trường hợp này là Thời Báo Nữu Ước)
- Báo cáo

Bạch Hổ
Đa tạ tiền bối.
- Báo cáo

hdawlt
cho em hỏi tại sao câu 19 'chất độc màu da cam' lại sai ạ?
- Báo cáo

The Merc

Đấy là cụm từ, không phải từ.
- Báo cáo

tr345ure
em nhớ trong báo giấy thì ngày tháng năm thường được ghi dấu chấm mà ạ
- Báo cáo

The Merc

Thế à, anh cũng không nhớ chính xác lắm.
- Báo cáo

Hex 

11 B anh ei
- Báo cáo

The Merc

Ờ đúng đấy, 11 là B
- Báo cáo

Chú Xò
Tại câu 6, đáp án A, họ viết hoa chữ cái đầu sau dấu chấm phẩy. Theo em tra cứu thì chỉ trong văn bản pháp luật thì mới viết hoa sau dấu chấm phẩy (với điều kiện là xuống dòng). Còn với các trường hợp sau dấu chấm phẩy thông thường thì đều viết thường. Anh xem thêm ở Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do Bộ Nội vụ ban hành (còn hiệu lực) nhé. Như vậy, chắc đáp án A cũng không đúng nhỉ?
- Báo cáo

The Merc

Ừ đúng rồi, thực ra là anh không để ý thấy viết hoa sau dấu ";"
- Báo cáo

Pretty/Unpretty
Khả năng của mình rất hạn chế, nhưng bản thân mình cảm thấy cái đề này có vấn đề
Khi nào có đáp án, bạn đăng cho mình tham khảo với nhé, cảm ơn bạn!

- Báo cáo

Mị Mây
Mình học sư phạm ngữ văn và cũng “sai” mất vài câu ( dù là mình không chắc lắm vào đáp án bạn đưa ra ) 😂
Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam 😁
- Báo cáo