Theo truyền thống của Wakanda, khi người nào trở thành lãnh đạo thì sẽ được ban tặng một bộ giáp Vibranium theo nghi lễ hoàng gia, có tên là Panther Habit. Bộ giáp đã thay đổi và cải tiến nhiều lần theo thời gian nhưng vẫn sở hữu những đặc điểm vốn có như hấp thụ, phân tán lực nhờ mạng lưới Vibranium, chống đạn, đi kèm với các vũ khí cận chiến thông thường,...
Các ống kính trong mặt nạ ngoài việc có thể giảm chói sáng và nâng tầm nhìn vào ban đêm, chúng còn cho phép Black Panther nhìn được các tia sáng hồng ngoại. Nhìn chung, bạn có thể tưởng tượng như giáp của Black Panther là 1 sự giao thoa hoàn hảo trong phong cách thiết kế giáp của Iron Man (nhiều đồ chơi tiện dụng nằm ngay trong giáp) và Batman (phát huy, đồng bộ với khả năng chiến đấu của bản thân).
Vậy trải qua các thời kì thì bộ giáp đã có những tính năng như nào? Bây giờ, ta sẽ đi chi tiết vào từng bộ phận chủ yếu nhé.
The Panther's Boots
Đây là một đôi giày đặc biệt có thể tích trữ - giải phóng năng lượng, giúp chủ nhân có thể dùng để cắt kim loại, hỗ trợ di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau như:
Cắt còng tay kim loại trong Black Panther (1998) #30.
- Chạy trên tường. T'Challa có thể túm tóc 1 người đàn ông trưởng thành rồi chạy lên 1 tòa nhà chỉ trong vòng 10 giây.
Black Panther (1998) #1
- Tiếp đất từ độ cao 50 feet 1 cách nhẹ nhàng mà không gây ra tiếng động, tựa như loài mèo vậy.
Black Panther (1998) # 3
- Đi trên mặt nước.
Black Panther (1998) #29
- Bên cạnh đó, khả năng giải phóng năng lượng của đôi giày cũng đã giúp T'Challa có thể gây ra phản ứng điện phân trên cơ thể của Hydro-Man, và như vậy đã dễ dàng hạ gục hắn.
Vibranium mesh suit
- Với mạng lưới Vibranium, áo của T'Challa có thể chống sát thương khỏi những dạng vũ khí cơ bản như dao ,súng,... Cho dù T'Challa có bị bắn khoảng vài trăm viên đạn ở khoảng cách gần thì cũng chỉ như... muỗi đốt inox, không thấm thía gì.
Black Panther (1998) #7
- Cách điện (miễn nhiễm với tia sét của Storm trong Black Panther (2005) #17).
- Có thể sạc 1 lượng điện tích nhất định lên bộ giáp để có thể giải phóng khi cần, làm Hydro-Man bị thương, mặc dù không hiệu quả cho lắm.
Black Panther (1998) #14
- Bộ giáp có khả năng hấp thu năng lượng rất tốt. Nó có thể hấp thụ năng lượng của những vụ nổ từ vũ khí (Black Panther (2016) #3), Repulsor Blast của Ezekiel Stane (Black Panther (2016) #7), hấp thụ đòn kết hợp của "Fenris" tức chị em nhà Strucker ( Black Panther (2016) #16). Nếu bạn nào từng xem TV series "The Gifted" thì sẽ hiểu, đòn đó có thể phá banh cả 1 công trình lớn, ví dụ như 1 tòa nhà chẳng hạn.
Hấp thụ năng lượng rồi giải phóng, trong Black Panther (2016) #3
- Giải phóng năng lượng.
- Tàng hình.
New Avengers (2013) #1
- Tạo khiên ánh sáng. Nó đủ cứng để ngăn cả đòn công kích của Proxima Midnight.
New Avengers (2013) #24
- Công nghệ đặc biệt có thể làm kẹt súng từ xa và ngăn robot cử động.
Ngăn chuyển động của robot, trong Black Panther (2005) #32
Đặc biệt, các bạn còn nhớ công nghệ khiến bộ giáp này "tàng hình" trong bộ phim Black Panther (2016) chứ? Thực ra, trong comic đã tồn tại chức năng này từ năm 1998.
Trong comic, chiếc vòng trên cổ T'Challa (hoặc 1 thiết bị tương đương) sẽ khiến các hạt phân tử Vibranium tái liên kết để tạo nên những trang phục bình thường. Đó là lý do mà trong Black Panther (1998) #14, bộ vest mà T'Challa mặc đã có thể giúp anh chống đạn. Đơn giản là vì đó chính là bộ giáp Black Panther, chứ không phải trang phục bình thường.
Black Panther (1998) #14
Energy Gauntlets
Tuy có vẻ như đã tách ra khỏi bộ giáp liền thân, nhưng thực ra Energy Gauntlets và nó lại có 1 sự gắn kết mật thiết. Tức là bộ giáp sẽ hấp thu nguồn năng lượng từ đòn tấn công của địch, sau đó sẽ truyền thẳng xuống găng để chuyển hóa thành đòn tấn công năng lượng của bản thân. Không chỉ vậy, chính chiếc găng cũng tự có thể hấp thụ được năng lượng thông qua chiếc móng.
Rise Of The Black Panther #2
Nhờ vào đó, nó có thể tỏa ra 1 nguồn năng lượng tạo nên chấn động, hất tung đối phương hoặc bắn như tia năng lượng thông thường. Điều này đã được thể hiện xuyên suốt những issue đầu của Black Panther (2016). Và không chỉ có thế, nó còn có thể tập trung 1 lượng lớn năng lượng vào bàn tay để tăng cường sát thương cho các đòn đấm đá (đánh thương Namor trong New Avengers (2013) #22).
Anti-Metal Claws
Nói cho dễ hiểu thì nó chính là là bộ vuốt Vibranium, và dĩ nhiên rất sắc nhọn. Nó có thể cào, cắt đứt các vũ khí khác làm từ kim loại thông thường, hiển nhiên là vậ. Anti-Metal Claws đồng bộ hoạt động với Energy Gauntlets, tức là có thể hấp thụ - bắn năng lượng từ đầu móng tay.
Energy Daggers
Là cặp dao năng lượng mà T'Challa thường mang theo bên người. Có thể cắt kim loại thường, Adamantium thứ cấp (Avengers : Ultron Unlimited), đồng bộ được với năng lượng của Captain Marvel Carol Danvers (The Ultimates Vol 2 #2) và có thể chém thương cả Hydro-Man.
Ngoài ra, Energy Daggers còn từng cắt bỏ được trường năng lượng của Iron Man Armor. T'Challa đã phân tích rằng từ trường của Tony tự tái thiết lập vài lần mỗi giây yêu cầu một thuật toán dưới dạng bức sóng để phân tích và tái tổ hợp lại nó. Và chính những con dao của Black Panther đã làm công việc này, vô hiệu hoàn toàn từ trường của Iron Man để Black Panther có thể sử dụng móng vuốt của mình tấn công.
Black Panther (1998) #42
Ống kính công nghệ Night Vision
Đại khái thì đây vốn là công nghệ nhìn xuyên màn đêm, nhìn được cả tia hồng ngoại, tăng cường tầm nhìn cho người sử dụng.
Black Panther (1998) #34
Kimoyo
Hồi đầu, Kimoyo là một chiếc thẻ cá nhân vô cùng hữu dụng và linh hoạt. Nó có chức năng giống như thẻ Avengers nhưng có nhiều tính năng thực dụng hơn, vì thực tế nó đã được phát triển trên nền công nghệ của Wakanda. Ví dụ như :
- Liên kết, theo dõi vệ tinh để phát hiện những mối nguy trong khu vực.
Black Panther (1998) #8
- Điều khiển 1 số phương tiện.
- Chặn tín hiệu bom hẹn giờ hoặc điều khiển từ xa.
Black Panther (1998) #9
- Truy tìm (Black Panther (1998) #1). Dùng Energy Daggers "xuyên 1 lỗ" lên tội phạm để đánh dấu, rồi Kimoyo Card sẽ làm nhiệm vụ hiển thị địa điểm mà hắn đang ẩn náu.
Đến The Ultimates #2, Kimoyo đã được cải tiến thành 1 hệ điều hành mạng lưới rộng, được tích hợp trong mọi thiết bị của Black Panther. Để có thể thấy rõ hơn thì bạn có thể xem The Ultimates vol 2 #4, nó đã trở thành hệ thống được tích hợp ngay trên Panther Habit.
Có 1 fact tương đối thú vị, đó là cái tên "Kimoyo" vốn có nghĩa là "thần khí".
Cánh kim loại
Tùy vào từng phiên bản, Panther Habit sẽ được trang bị cánh bằng sợi carbon có trọng lượng nhẹ, cho phép người đeo nó có thể lướt trên không trung trong thời gian ngắn.
Trong Black Panther (2009) #11 và #12, Shuri đã trang bị chúng trên phiên bản Panther Habit của cô.

Thiết bị dịch chuyển
Trải qua 1 thời gian dài, T'Challa đã trang bị thêm 1 thiết bị dịch chuyển tức thời (New Avengers (2013) #1), gắn liền thành 1 trong số những phụ kiện tiêu chuẩn của Panther Habit. Ở thời điểm hiện tại, giới hạn khoảng cách của thiết bị này vẫn chưa được làm rõ.
Súng gắn tay
Mặc dù ít khi sử dụng, nhưng Panther Habit có trang bị nòng súng trên cổ tay để có thể bắn khi cần. Tuy nhiên, nó chỉ được dùng với mục đích tạo chấn động, gây choáng là chủ yếu (Black Panther (1998) #9).
-Yasha, form HQ with love!-