9totalk #11: Sống xanh hay là những cú lừa về bảo vệ môi trường
Xin chào các bạn, ngày hôm nay nhận được sự ủy thác của Spiderum, tôi muốn cùng các bạn trao đổi và thảo luận về một vấn đề mà tôi...
Xin chào các bạn, ngày hôm nay nhận được sự ủy thác của Spiderum, tôi muốn cùng các bạn trao đổi và thảo luận về một vấn đề mà tôi đã đề cập rất nhiều trong những bài viết của tôi và tin rằng cũng có nhiều bạn quan tâm và sẵn sàng tranh luận.

Ngay bây giờ, bạn chỉ cần tìm trên Google với keyword “sống xanh” thì sẽ thấy khoảng 124 triệu kết quả liên quan: “5 cách để sống xanh, sống xanh có khó không, sống xanh là gì”... hay phong trào Zero Waste Life—cuộc sống không rác thải. Các cuộc vận động này chủ yếu là để kêu gọi bạn sử dụng đồ dùng bằng vật liệu có thể tái sử dụng hoặc tái chế như túi vải, ống hút bằng tre hay nhựa… để giảm thiểu lượng rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa ra môi trường.
Và bằng những hình ảnh thương tâm, đánh vào cảm xúc tội lỗi của nhiều người như chú rùa biển bị mắc kẹt trong đám nhựa, chú cá voi hay chim biển chết vì nuốt phải quá nhiều rác thải nhựa, phong trào này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn trẻ.
Vấn đề của phong trào này là thay vì tập trung vào ô nhiễm môi trường do quá tải rác, nhiều chiến dịch tuyên truyền đã nhập nhằng giữa giảm thiểu rác thải, khí thải gây hiệu ứng nhà kính và hiện tượng biến đổi khí hậu, vốn là những vấn đề chưa được khoa học chứng minh là có mối liên quan rõ ràng với nhau. Nhưng liệu rằng việc giảm thiểu dùng đồ nhựa nhựa hay thậm chí là tiến tới cuộc sống không rác thải nhựa có thể thay đổi hay đảo ngược một hiện tượng toàn cầu như biến đổi khí hậu hay không?
Sự nhập nhằng giữa rác thải nhựa và biến đổi khí hậu không những không giúp gì cho việc bảo vệ môi trường mà còn là cơ hội cho nhiều đối tượng trục lợi ngay trên chính niềm tin của bạn bằng cách bán cho bạn những món đồ tái chế/tái sử dụng nhưng thực chất quá trình mà nó đến tay bạn thì không được “xanh” cho lắm.
Thế nhưng cách tuyên truyền của phong trào “Sống Xanh” này đã nhận được ủng hộ từ rất nhiều người, bao gồm cả những KOL có sức ảnh hưởng rất lớn trên các trang mạng xã hội.
Trong chuyên mục 9toTalk lần này, tôi muốn thảo luận với các bạn về vấn đề liệu rằng phong trào Sống Xanh hay Zero Waste liệu có đang thực sự bảo vệ môi trường, hay nó là một chiêu trò nhằm phục vụ lợi ích của một nhóm, hay một số tổ chức nào đó?
9toTalk là chuyên mục được đăng vào 9h tối thứ 4 hàng tuần tại Spiderum.com để cùng các tác giả nổi bật thảo luận về các chủ đề mang tính thời sự; hoặc đôi khi chỉ là những chia sẻ, suy ngẫm.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
Tôi nghĩ đấy là thông minh.
Nó là cả hai. Coi phong trào là 1 loại sức mạnh. Nó vào tay người tốt thì tuyệt vời, còn vào kẻ chiêu trò thì thôi, dẹp. Vậy nên vấn đề nên là " Sống Xanh bảo vệ mẹ thiên nhiên, KHÔNG lăn tăn. Tư duy sống xanh như thế nào mới là đúng ? Sống xanh đang bị hiểu sai ở đâu ?"
Tư duy sai: " Biện pháp thay thế số 1, tiết giảm khỏi cần." Kẻ chiêu trò lợi dụng từ đây. Tuy nhiên, lỗi không dồn đống về người hiểu sai và coi họ là "loại theo phong trào".
Mình chia ra 2 lí do: phía người theo phong trào, và phía người tạo ra/cổ vũ phong trào.
Phía người theo phong trào, thực tế mỗi người có sự quan tâm các vấn đề ( công nghệ, môi trường, chính trị, ...) ở các mức độ khác nhau. Họ ý thức cần sống xanh nhưng mức độ quan tâm thấp, họ chọn cách nghe từ KOLs. Cho nhanh. Vì sao ?? Vì đó là KOLs :v Thêm nữa, họ nghĩ KOLs đã húng giọng lên phát biểu thì ắt KOLs phải tìm hiểu kỹ vấn đề này rồi :v :v Không may, nếu KOLs chỉ nhấn mạnh việc dùng thay thế ( maybe là ăn hoa hồng từ quảng cáo :v) thì người nghe bị tạo cảm giác an tâm rằng " nó không phải nhựa, nó tự huỷ sinh học, ok, dùng bao nhiêu cũng được".
Ví dụ thực tế, khi mình luôn xách túi đi siêu thị thì bạn mình có bảo " Túi Vinmart là túi tự huỷ sinh học mà còn xách túi này làm gì". Mình kiểu " Wtf ?" =)) 1 cái túi không tự huỷ mà dùng đi dùng lại TẤT NHIÊN TỐT HƠN x1000 so với dùng 100 cái túi tự huỷ sinh học rồi huhu.
Phía người tạo ra/ cổ vũ phong trào, nếu họ có tâm tìm hiểu kỹ thì sẽ thấy việc chuyển qua dùng thứ không làm tự nhựa và việc tiết giảm tiêu dùng có ranh giới rất rõ và họ cần đề cập mạnh tiết giảm hơn. Nhưng, KOLs kiểu như thế này : " Bạn nên tiết giảm, NHƯNG, bạn có thể sống xanh hơn nếu dùng X Y Z..." ( Vế sau " nhưng" đập bẹp vế trước as always). Ai nghe như vậy mà chẳng nghĩ " Ù, mình dùng cái này là mình sống xanh rồi này". Bùm, thế là hết kiếp người này chưa chắc bạn đã đi đến được ngưỡng cửa của sự tiết giảm :)) Vậy vấn đề một phần nằm ở chỗ cách tuyên truyền và cách đặt tầm quan trọng của KOLs rồi.