<i>Source: Tony Tran on Unsplash</i>
Source: Tony Tran on Unsplash
Có một ý tưởng rất hay của Mark Manson, tác giả của cuốn sách ‘Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm’, được nêu trong bài post ‘câu hỏi quan trọng nhất cuộc đời’, đó là để đi tới thành công thì thay vì tập trung câu hỏi kiểu như “Điều gì mà bạn muốn tận hưởng?” thành “Khó khăn nào mà bạn muốn được trải qua?”. 
Thực ra để diễn giải nó thì cũng không phức tạp lắm, nó cũng có những hơi hướng giống như những bài post mình viết, đừng tập trung vào mục tiêu mà hãy tập trung vào những thứ ẩn đằng sau nó như là hệ thống những điều mà chúng ta thực hiện, chuẩn bị để đạt được mục tiêu hay thậm chí danh tính mà chúng ta muốn có (Các bạn có thể xem lại #6 và #8 của mình ở đâyđây nhé). 
Nếu bạn chỉ mong muốn kết quả kiểu như sự giàu có, vẻ ngoài hoàn hảo, trở thành một người nổi tiếng, nhưng rõ ràng để đạt được tới sự giàu có, đạt được vẻ ngoài hoàn hảo hay trở thành một người nổi tiếng bạn cũng cần phải trải qua một hành trình cố gắng và có thể là rất chông gai mà thế nào trước khi chạm tới tới nó. 
Chúng ta muốn mình giỏi giang, nhưng chúng ta cũng lại không muốn dành nhiều thời gian để đọc hay tìm hiểu về một vấn đề gì đó hay luyện tập chăm chỉ. Chúng ta muốn giàu có nhưng hiếm khi chúng ta lại không muốn phải làm việc nhiều giờ đằng đẵng trong ngày hay dành cả cuối tuần để làm việc hay đương đầu với những công việc khó khăn hay chán ngắt. Chúng ta muốn có những mối quan hệ đậm sâu, nhưng chúng ta không muốn phải giải quyết các mâu thuẫn khi chúng phát sinh hay tránh né các cuộc tranh luận hay thậm chí tránh việc trao cho họ những bí mật mà họ có thể sử dụng chúng để làm tổn thương chúng ta. 
Về cơ bản chúng ta muốn đạt được những mục tiêu, muốn những điều tốt đẹp trong cuộc sống, nhưng chúng ta lại lảng tránh hành trình gian khổ dẫn chúng ta đi tới mục tiêu tốt đẹp mà chúng ta mong muốn. Lợi thế của bạn không đến từ việc bạn yêu thích hay đam mê điều gì nhất mà đến từ việc bạn có thể chịu đựng được điều gì tốt hơn những người khác. 
Nếu bạn có thể chịu đựng được sự nhàm chán và đau đầu của việc ngồi một chỗ và nghiên cứu tài liệu hàng giờ liền, bạn sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Nếu bạn có thể chịu đựng sự nhàm chán hay mệt mỏi của quá trình luyện tập, hẳn bạn sẽ có một cơ thể đẹp hoặc trở thành một vận động viên xuất sắc. 
Chắc hẳn giữa một người có tài năng thiên bẩm nhưng không bao giờ sử dụng tới chúng, không bao giờ rèn giũa chúng và một người có tài năng trung bình nhưng đã chịu đựng sự gian khổ và rèn luyện thì người sau chắc chắn sẽ có kết quả tốt hơn rồi. Vậy nên lợi thế của bạn không hẳn chỉ đến từ một số tài năng thiên bẩm trong gen mà còn cả sự khó khăn mà bạn có thể chịu đựng tốt hơn người khác nữa. Hãy thực sự nhận thức điều này và lựa chọn điều khó khăn mà bạn muốn trải qua một cách khôn ngoan.
Và hãy nhớ rằng không có con đường tắt để đi tới mục tiêu của bạn mong muốn. Có thể bạn có tài năng, bạn sẽ khởi đầu việc đó một cách dễ dàng hơn những người khác, nhưng khi mà bạn nỗ lực đủ lâu trong một lĩnh vực nào đó, sẽ tới lúc mà bạn gặp khó khăn. Khi đó lợi thế từ việc bạn có thể đương đầu với khó khăn tốt hơn những người khác nào sẽ là lúc phát huy tác dụng. Bạn sẽ tiếp tục đi tiếp trong khi người khác đã bỏ cuộc bạn sẽ vượt lên những người khác. 
Chắc hẳn bạn cũng sẽ tự hỏi điều gì khác biệt giữa một vận động viên xuất sắc và những người bình thường nó chắc chắn đến từ tài năng, thêm một chút may mắn và còn một điều nữa vô cùng quan trọng đó là khả năng vượt qua sự nhàm chán của việc tập luyện không ngừng nghỉ hàng ngày. Thông thường khi chúng ta hỏi những người thành công bí quyết của họ là gì, có lẽ phần lớn mọi người sẽ nói yếu tố đam mê, hay bạn thực sự phải mong muốn điều đó cơ. Nhưng có lẽ chúng ta có thể lật ngược lại ý nghĩa thực sự của họ nói là bạn phải thực sự mong muốn khó khăn, sự nhàm chán trên hành trình của mình. Bạn sẽ phải tiếp tục thực hiện các bài tập kể cả khi chán nản và thiếu động lực. Có lẽ đó mới thực sự là ẩn ý của họ trong từ ‘đam mê’ mà chúng ta cần phải diễn giải đúng.
Những người thành công (hay thành công hơn) cũng vậy họ cũng là một con người bình thường ở những khía cạnh kiểu như cảm nhận được sự nhàm chán, chán nản. Nhưng có lẽ sự khác biệt đến từ sự lựa chọn của việc tiếp tục và việc bỏ cuộc. Thường khi chúng ta đạt được thành quả nào đó, đặc biệt chạm tới mục tiêu của mình thì sự thích thú với những điều chúng ta làm sẽ giảm xuống và đó sẽ thường là bước ngoặt của mỗi người, hoặc bạn sẽ tiếp tục tiến lên phía trước trở nên xuất sắc hơn nữa hoặc bạn dừng lại và giữ mình ở mức trung dung. Tôi đang nói tới sự so sánh về khăng năng tốt nhất mà bạn có thể làm được chứ không so sánh giữa bạn và người khác. 
Trích lời từ quyển sách thói quen nguyên tử “Cách duy nhất để trở nên tuyệt vời là hãy có niềm yêu thích vô tận với việc thực hiện đi thực hiện lại cùng một việc. Bạn phải yêu thích sự nhàm chán.”. Đôi khi bạn cần ‘lết’ tới sự thành công.
Mong là những điều chia sẻ này có thể giúp ích được các bạn. Gửi yêu thương tới tất cả mọi người!
Mời các bạn ghé thăm blog của mình tại:
Source: 
- Câu hỏi quan trọng nhất cuộc đời - Mark Manson: https://markmanson.net/translations/cau-hoi-quan-trong-nhat-cuoc-doi?lang=vi
- Sách ‘thói quen nguyên tử’.