Tự ý tháo bao cao su mà không hỏi ý kiến bạn gái và “hiếp dâm xám” (grey rape) là một số hình thức tấn công tình dục ít ai biết đến.

Stealthing – Hành vi tự ý tháo bao cao su trong lúc quan hệ

Khi cả hai đồng ý quan hệ tình dục an toàn (nghĩa là dùng bao cao su), nhưng trong lúc đẩy đưa, bạn nam tự ý tháo bao mà không hề hỏi ý kiến đối phương, hành vi này được gọi là “stealthing”. Không chỉ khiến đối phương có nguy cơ mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và – trong trường hợp đối phương là nữ – mang thai ngoài ý muốn, stealthing còn vi phạm sự đồng thuận.
Đây là hành vi tấn công tình dục sẽ khiến người làm phải vào tù nếu sống ở một số quốc gia như New Zealand, Canada, Đức, Thụy Sĩ.
Việc cố ý làm hỏng bao cao su trước khi quan hệ cũng được xem là stealthing.

Sexual Gaslighting – Hành vi thao túng tâm trí để lạm dụng tình dục

Gaslighting là thuật ngữ để chỉ một dạng thao túng tâm lý bằng lời nói. Trong đó, người thao túng khiến nạn nhân phải nghi ngờ về khả năng phán đoán và nhận thức thực tế của mình bằng cách bẻ cong thực tế và phủ nhận lời nói của nạn nhân.
Như vậy, sexual gaslighting là cách mà kẻ lạm dụng thuyết phục hoặc ép buộc đối phương thực hiện một (hoặc nhiều) hoạt động tình dục mà người đó không mong muốn. Nhờ đó, kẻ lạm dụng thoát tội còn nạn nhân thì bị tổn thương về mặt tinh thần và khó bảo vệ sức khỏe bản thân trong nhiều tình huống.
Để hiểu hơn về sexual gaslighting, mời bạn đọc thêm tại đây: Thao túng tình dục (Sexual Gaslighting) và cách nhận biết (itsreallove.net)

Grey Rape – Kiểu làm tình mà chưa có sự đồng thuận rõ ràng

Grey Rape được xem là một công cụ khác trong kho “vũ khí” của những kẻ tấn công tình dục để có thể biện minh cho hành vi phạm tội của mình. Thuật ngữ này lần đầu xuất hiện trên tạp chí Cosmopolitan khi nói về vụ “cưỡng hiếp xám” vào năm 2007. Grey Rape được định nghĩa là “quan hệ tình dục nằm giữa sự đồng ý và từ chối vì thường cả hai bên đều không rõ đối phương muốn gì”.
Grey Rape được sử dụng trong trường hợp hai người quen biết nhau, cả hai làm tình ở những tình huống như một hoặc hai người đều say xỉn; một người từ chối nhưng không đủ quyết liệt hoặc chỉ đồng ý dạo đầu chứ không quan hệ thâm nhập. Điểm chung là nạn nhân đều cảm thấy bối rối không biết là do đối phương cố tình hay vì mình đã không từ chối rõ ràng khiến đối phương hiểu lầm (như nói quá nhỏ, thái độ từ chối yếu ớt, giống đang làm nũng hơn). Cuối cùng, tất cả đều được quy vào “tai nạn”.
Thuật ngữ Grey Rape rất nguy hiểm vì những kẻ cố tình sẽ lợi dụng “vùng xám” này để không thừa nhận hành vi của họ là tấn công tình dục và giúp họ phủi bỏ bất kỳ trách nhiệm nào cho những gì họ đã làm. Nhiều nơi đồng tình rằng không tồn tại “vùng xám” nào cho sự đồng thuận trong tình dục, và tấn công tình dục dù dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều sai trái và đáng bị trừng trị dưới pháp luật.

Hoovering – Kẻ bạo hành cố gắng dụ dỗ, thuyết phục nạn nhân quay lại mối quan hệ lạm dụng tình dục mà người đó đã từng trốn thoát trước đó

Hoovering thường xuất hiện trong mối quan hệ độc hại với người ái kỷ (narcissist). Mối quan hệ thường là lạm dụng về mặt tâm lý và tình dục; nạn nhân không chịu đựng nổi nên đã chia tay. Tuy nhiên, kẻ lạm dụng đã cố gắng dụ dỗ và thuyết phục nạn nhân quay trở lại.
Thuật ngữ “Hoovering” bắt nguồn từ tập đoàn máy hút bụi Hoover, ám chỉ quy trình hút mọi thứ từ máy hút bụi của công ty, giống như kẻ lạm dụng “hút” nạn nhân quay trở lại mối quan hệ lạm dụng.
Trong quá trình này, kẻ lạm dụng sẽ dùng mọi thủ đoạn cần thiết để đạt được kết quả mong muốn. Những chiêu trò có thể bao gồm đưa ra lời hứa giả dối rằng mình đã thay đổi (Anh biết sai rồi, sẽ không tái phạm nữa); van xin nhằm tạo sự thương cảm hoặc tội lỗi từ nạn nhân (Anh rất cần em, anh không thể sống thiếu em); đe dọa, đổ lỗi cho nạn nhân (Nếu em không tính toán chuyện đó thì anh cũng đâu như vậy); thậm chí sử dụng người thứ ba để giúp thuyết phục nạn nhân quay trở lại mối quan hệ độc hại.
Và thường thì nỗ lực này luôn thành công. Không ít vụ việc bạn trai/chồng bạo hành, lạm dụng bạn gái/vợ, nạn nhân đã chia tay nhưng sau một thời gian vẫn quay trở lại mối quan hệ độc hại này.
.Ngưn.