toán học là ngôn ngữ(dựa trên sự khác nhau và liên kết của các sự vật sự việc mà đặt tên) bổ trợ thêm cho sự hiểu biết của con người nó rất cụ thể đầy quyền biến(linh hoạt), nó định lượng định tính chính xác
chúng ta có kiến thức về danh từ 1 2 3 chúng ta tiếp tục làm giàu nó bằng cấu trúc hình dạng , sự thay đổi, cơ hội
còn máy tính
dựa trên sự phân chia của của cải(trái cây...) con người cần định lượng lưu trữ và tính toán(thực hiện các phép tính để biết, để thấy ra (nói khái quát))
phép tính là quá trình toán học đi từ một hay nhiều số hoặc biểu thức chữ thay cho số suy ra những số khác, theo một quy tắc nào đó, nhìn nhận vấn đề và tìm giải pháp