Trong bộ phim Parasite của đạo diễn Bong Joon-ho tập trung khai thác xung đột lên đến đỉnh điểm giữa lớp người giàu và nghèo trong xã hội Hàn Quốc . Sự chênh lệch đến cùng cực về mức sống giữa hai tầng lớp , địa vị trong xã hội đã dẫn đến những bi kịch thương tâm, đúng là thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào. Nay chúng ta có bất bình đẳng mùa dịch Covid 19 , ở nhiều quốc gia , bất bình đẳng thu nhập liên tục gia tăng từ những năm 1980 , kèm theo đó là những hệ quả tiêu cực về kinh tế và xã hội.
img_0

img_1

 Nay đại dịch COVID - 19 lại khiến cho những bất bình đằng đó trở nên tồi tệ hơn, từ việc lây nhiễm virus, làm thế nào để sống sót tới việc đối phó với những hậu quả nặng nề về kinh tế mà nó gây nên. Hãy tưởng tượng , vừa mới tối hôm qua bạn còn rất vất vả đi làm đủ thứ công việc , sảng dậy bạn bước ra khỏi nhà và thấy mọi người hoảng loạn như việc ba mẹ bạn nhìn thấy thông báo điểm của bạn cuối kì thi cặp 3 ( chính xác là như vậy ) , một bệnh dịch lây nhiễm qua đường không khí, gây tử vong, tên vi rút sô cô la, khu dân cư bạn sinh sống và làm việc có người bị nhiễm, khiến các nhân viên y tế phải thực hiện quy trình cách  ly với khu dân cư của bạn, nó còn nghiêm ngặt hơn cả quy trình chấm thi của trường dân tộc nội trú Lạc Thủy ( thế mà vẫn có phụ huynh kêu con mình bị nâng điểm ).
img_2

Có kết quả xét nghiệm hai vạch nhưng không đáng mừng, bạn đã dương tính với bệnh và bị bế lên huyện để cách ly.
img_3
img_4
Đất nước bạn sống nằm trong khu vực Châu Phi nơi cái chết vì thiếu thốn và vì dịch bệnh đã là nỗi ám ảnh không nguôi trong thời gian dài, bản thân nền y tế, giường bệnh, máy thở, thuốc men ở dất nước bạn rất giới hạn, vì dịch bệnh nên không thể canh tác, phát triển kinh tế dẫn đến thiếu điều kiện kinh tế, sản xuất,nền kinh tế của đất nước bị đình chệ về mọi mặt, các tổ chức hỗ trợ trong nước đã kiệt quệ, các tổ chức bên ngoài cũng vậy, nhiều ngày sau bệnh tình của bạn ngày càng tệ hơn không có cách chữa đồng nghĩa với chết. Trong khi các nước Châu Á khác như Hàn Quốc hoàn toàn được miễn chi phí xét nghiệm, bao dịch vụ như bao bia ôm, dịch vụ y tế tốt hơn rất, không chỉ vấn đề về y tế trước bệnh dịch này mà còn có những người nghèo mất đi việc làm, không thể tiếp tục duy trì mức sống. 
img_5
Thế mới nói sự bất bình đẳng kinh tế giữa nước nghèo nước có điều kiện kinh tế khoảng cách như thế nào, nếu không thể giúp những quốc gia này thì có thể xảy ra rất nhiều hệ lụy trong tương lai mà tôi sẽ đề cập ở các bài viết sau, chúng ta chỉ có thể giải quyết bất bình đẳng kinh tế bằng cách san lấp khoảng cách này, nếu các bạn có điều kiện kinh tế không nhiều thì ít có thể donate cho các tổ chức y tế phi lợi nhuận ở các nước nghèo, không thì các bạn có thể like share để có thể lan truyền thông điệp cho mọi người để khiến nó chở nên có rất nhiều chữ x hơn, và comment nếu có ý kiến đóng góp, để tui có thể cải thiện chất lượng bài viết hơn. Cảm ơn các bạn đã đọc bại viết của tôi, cảm ơn rất rất rất rất nhìu.