-ai cũng hiểu được khi đã hiểu được vấn đề thì nó đơn giản đến cỡ nào cái thành quả có được ko hề dễ dàng đặc biệt khi phải tự học tự nghiên cứu mày mò từ bước đầu tiên

muốn đẩy nhanh quá trình hiểu lên bạn có thể dùng phần mềm trên máy tính
-tiền cũng vậy có được đồng tiền rất sướng đúng không nhưng người ta đã bỏ bao nhiêu thứ để có được nó: thời gian, công sức là mồi hôi, là nước mắt nên được người khác cho tiền tiêu hay là được người khác cho mượn thì hãy hết sức quý trọng dùng đồng tiền để đầu tư chứ ko phải để phá hoại
-còn sướng quá thì đâm ra nhiều bệnh, bệnh nhác bệnh lười, bệnh lười suy nghĩ, bệnh lười lao động, bệnh ỷ lại, mình thấy ở quê mình người ta đi làm cả ngày về lo cơm nước đủ thứ mà có khi nào kêu ca gì, lên sài gòn gặp người hở tí than mệt dù béo như voi, hở tí than cô đơn mệt mỏi, có thời gian lại đi làm toàn những việc ko đâu mình nghĩ đúng là sướng quá nên dở chứng đây mà, cũng có những người rất chăm chỉ cho họ tí thời gian cơ hội là họ làm hì hục như trâu liền, con người mình nghĩ khi còn trẻ thì nên khổ đừng nên sướng đương nhiên cũng phải balance trong cuộc sống nhưng không thể nào ngày nào cũng dành cả buổi để chơi được chỉ nên dành chủ nhật để thư giãn sau khi làm cật lực cả tuần mới đúng
-when you feel tired, pressure, crush, darkness, hard. this is opportunity for you improve yourself. còn phát triển được là do chúng ta có chịu làm hay ko
vì thế bạn phải cảm ơn mệt mỏi mới đúng hãy ra ngoài kiếm tiền để thấy mệt mỏi 
-photo hết đề và tài liệu các môn để đọc và ôn thi như hồi tự ôn chỉ có thế mình mới hiểu được hồi cấp 3 có thầy có cô giúp ra đề nên hiểu, làm được lên trên này cái gì cũng phải tự bơi, đòi hỏi phải tự làm dù nó không khó như hồi cấp 3