-điều quan nhất là thay đổi bản thân hiện tại để cho không phải hối hận về điều đó thêm 1 lần nào nữa, sai lầm là 1 cơ hội cho chúng ta nếu chúng ta không vấp phải sai lầm đó nữa nghĩa là chúng ta đã phát triển bản thân
- khi bạn cố gắng không thành công thì bạn cũng sẽ có kinh nghiệm còn bạn không cố gắng bạn chả gì cả, và chỉ là lãng phí thời gian và tuổi trẻ, đời người được bao nhiêu thời gian cho chúng ta lãng phí
-không cố gắng mới chính là lãng phí thời gian lãng phí tuổi trẻ chứ không phải không chơi không lãng phí tuổi trẻ
-không phải gặp khó khăn cho chúng ta kinh nghiệm mà cố gắng làm mới cho chúng ta kinh nghiệm
-người sống không mục đích không mục tiêu thì cũng như đã chết
-người thấy mình sống yếu mặt này làm mọi thứ để thay đổi thì người đó sẽ thành công
-không biết thì có thể sai, nhưng hãy cam đoan không sai thêm 1 lần nào nữa
-sống là phải có bạn sống phải sống vui vẻ hòa đồng kết bạn khắp mọi nơi bởi vì sau này bạn sẽ nhận ra ruốt cuộc không có ai xấu
-sống trong cuộc đời phải luôn luôn cố gắng sống cho đúng chữ con người
-không ai có thể chơi hay dành thời gian của mình cho kẻ không mỉm cười, hòa đồng và nói chuyện trừ bố mẹ mình cũng không ai muốn chơi với 1 kẻ không biết chơi là gì
- trong cuộc sống không được ghen ghét thù hằn đâm ra mù quáng
-sống không bắt nạt ai nhưng cũng không để cho ai ức hiếp
-thái độ của 1 người không nói lên con người của mình nhưng thái độ của ai cũng vậy thì nói lên con người của mình
-chỉ có ra ngoài đời khó khăn mới nhận ra vấn đề của mình, ra đời có khó khăn có thất bại, có đau đớn mới có kinh nghiệm và có sự trưởng thành
- Đừng nhầm lẫn tính cách tôi và thái độ tôi. Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tùy thuộc vào con người bạn.
-Đừng nghĩ có ước mơ thì sẽ thành công. Mà phải hiểu thành công còn cần nhiều hơn thế nữa mà cố gắng.
-Nhưng cái chính là thất bại rồi đôi khi lại học được nhiều hơn cả thành công, bởi thất bại mới biết nên dừng, nên cố hơn ở điểm nào.
-. Đương nhiên không phải cứ cố gắng là sẽ thành công, nhiều lúc đem hết tất cả của bản thân ra rồi mà vẫn thất bại đấy thôi.
-cố gắng rồi thất bại còn học được nhiều hơn, không cố gắng mà thành công
-Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn. Bởi lẽ, bạn chính là bạn chứ không phải là một ai khác.
-Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười.
-Khi cuộc sống dồn bạn vào bước đường cùng, đừng hỏi: Tại sao là tôi? Mà hãy nói rằng: Cứ thử tôi đi!
-Đôi khi, không phải là một người đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi.
-Khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược, và kim cương hình thành dưới áp lực.
- Người không muốn tới đích, thì dù có khởi sự tốt cũng uổng công.
- Bạn hãy cười và cả thế gian sẽ cười với bạn, còn khóc bạn chỉ khóc trong cô đơn.
- Mọi thứ tiêu cực, áp lực, thử thách đều là cơ hội để tôi vươn lên.
-Kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không có một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ.
-Một khúc quanh trên đường, không phải là kết thúc con đường, trừ khi bạn không chịu rẽ.
-Cách tốt nhất để thành công trong đời là hành động theo lời khuyên mà ta trao cho người khác.
Ông Lý Gia Thành, ông chủ của các ông chủ, người tột đỉnh vinh quang về tiền bạc, gia thế, trí khôn... đã từng khuyên sinh viên ĐH Hongkong thế này:
Không đi chơi với người nhàn rỗi. Họ không phải là người xấu, thậm chí còn là người rất tốt, rất dễ thương. Nhưng không đi là vì đơn giản là họ chọn cách sống AN PHẬN. Càng nói chuyện với họ, mình càng bị ảnh hưởng bởi tâm lý "không ham làm" hoặc ưa hưởng thụ hoặc quen phụ thuộc người khác hoặc non nớt muốn cân bằng cuộc sống, work-life balance khi vẫn chưa có sự nghiệp.
Cân bằng cuộc sống và công việc là tốt nhưng không thể thực hiện được trong giai đoạn tập trung cho sự nghiệp. Quỹ thời gian 24h/ngày không cho phép vừa khởi nghiệp vừa dành quá nhiều thời gian cho người yêu, cho gia đình, cho những dự định ăn chơi, hưởng thụ...
-trên đời không có ai cố gắng 1 lần mà thành công, không ai thất bại 1 lần mà thành công, mà phải trải qua vô số thất bại dù cố gắng, thành công chỉ là tảng băng nổi của vô số lần thất bại mà bị chìm đi mà thôi
-bạn cứ nghĩ những phút cuối cùng mới là những phút quan trọng nhưng thật ra những giây phút đầu tiên mới là những giây phút quan trọng nhất. đầu xuôi đuôi lọt  

trên đời người cố gắng mà thất bại còn có được nhiều thứ hơn cả thành công

trên đời có 3 thứ cho là quan trọng nhất: tuổi trẻ, kinh nghiệm, kiến thức.
-có tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm và kiến thức cũng như không
-có kinh nghiệm và kiến thức nhưng đã già cũng vứt
-có tuổi trẻ có kinh nghiệm không kiến thức cũng chẳng làm được gì
nhưng càng nguy hiểm hơn khi già rồi, không kinh nghiệm không kiến thức
kiến thức=lý thuyết+thực hành
trong học tập hay trong cuộc sống cũng vậy phải thực hành rồi mới biết
 thiếu 1 trong hai thì nó không phải là kiến thức, nên học bất cứ cái gì cũng phải cố gắng thực hành cho bằng được
-được ở gần người giỏi, người cố gắng là 1 cơ hội rất lớn để chúng ta có thể mở mang tầm mắt. nhìn cái cách họ sống
-sống không được phép dại, ở nhà dại không sao ra đời dại có sao liền
-tuổi tác không nói lên được độ trưởng thành, nhiều đêm đặt tay lên trán thấy mình dại như thế nào trong khi bạn bè cùng trang lứa quá khôn, thậm chí những đứa kém 5,6 tuổi vẫn khôn hơn, thậm chí thằng cháu còn kêu mình cậu dại thế
-cuộc đời không đối tốt với kẻ dại và hiền lành

nên hãy đứng dậy mà làm ngay, càng trẻ càng phải cố gắng.

cái gì cũng có thể thể làm được cái khó vẫn là ở bản thân

mỗi lựa chọn ở hiện tại đều ảnh hưởng đến tương lai nên suy nghĩ cho kĩ càng 

-còn trẻ thì càng nên suy nghĩ làm cái gì có thể đóng góp 1 trong 2 cái đó 1 là kiến thức 2 là kinh nghiệm đừng làm những chuyện vô bổ mà phí tuổi trẻ phí cuộc đời
 Khi tuổi đời còn trẻ thì kiến thức là thứ có thể học được; kỹ năng là thứ có thể luyện tập được. Nhưng tính cách và tinh thần là cái cần rất nhiều thời gian để vun đắp; nếu bạn thấy hình ảnh của mình ở đâu đó trên kia thì hãy thay đổi ngay