cái gì không hiểu bắt tay vào làm là sẽ hiểu, chỉ có làm mới hiểu chứ không làm mà đòi hiểu là sai
-thường học đại học sinh viên chỉ ôn thi khoảng 1 tuần trước khi thi cho 1 núi kiến thức điều đó không hiểu quả mà sức khỏe còn bị ảnh hưởng nặng nề
-hay kì sau học môn này mà còn chưa tìm hiểu
-điều đó dẫn đến không những việc bắt đầu chậm dẫn đến thích nghi chậm rồi lại cuối kì thi ôn thi sấp mặt
-vậy chỉ có 1 cách là chúng ta chuẩn bị tốt, bắt đầu, tốt và quá trình tốt cần 3 yếu tố trên là chúng ta có thể cuối kì tốt 
chuẩn bị tốt -> bắt đầu tốt->quá trình dễ đi->cuối kì hoàn hảo
đó là kinh nghiệm của 1 người học đại học nhiều năm đúc kết
và học đại học bạn ko được đi sau chương trình mà phải ít nhất là bắt kịp kiến thức so với chương trình dạy như vậy mới hiệu quả
-giống như cây hay danh sách liên kết tạo 1 con trỏ để quản lý 1 cái node mới được tạo ra trong heap, với mỗi node được sinh ra lại có 1 con trỏ được tạo ra