1. Nhìn tổng thể: Người ta đang dồn bao nhiêu cảm xúc vào bài viết? -> Xem độ nhấn bút và để ý tới độ đậm nhạt của mực. Nhấn bút mạnh và mực đậm có xu hướng thể hiện cảm xúc dữ dội và sự tự tin

2. Để ý hướng nghiêng chữ: Đặc điểm này thể hiện cách người viết phản ứng với áp lực từ bên ngoài. Nghiêng sang phải (///) -> người viết có xu hướng để trái tim lên đầu (trái tim > lý trí). Họ thường là người ân cần, ấm áp và thân thiện. Chữ thẳng (|||) -> người coi trọng lý trí hơn cảm tính, biết kiểm soát cảm xúc của bản thân. Nghiêng sang trái (\\\) -> người che giấu cảm xúc, sống tách biệt, lạnh lùng, có mắt nhìn khách quan

3. Nhìn vào “sự thẳng thớm” của dòng chữ: Dòng chữ cực thẳng, không lên xuống -> người viết có xu hướng bám đuổi chủ nghĩa hoàn hảo và cực kỳ coi trọng kỷ luật. Dòng chữ trèo đèo lội suối như sóng như núi -> người viết không ổn định, có khả năng đang ở trong trạng thái cảm xúc thay đổi liên tục. Dòng chữ có xu hướng đi lên -> thể hiện tính cách tích cực, lạc quan. Dòng chữ có xu hướng đi xuống -> người viết có dấu hiệu mệt mỏi, tiêu cực, trầm cảm. Dòng chữ không quá thẳng thớm nhưng vẫn đủ “bằng phẳng” -> người có tính cách cân bằng

4. Xem xét cỡ chữ: Chữ nhỏ -> dấu hiệu cho biết người viết là người có thể tập trung trong thời gian dài, không dễ dàng xao lãng. Người này thích làm việc độc lập, là người chăm chỉ và năng nổ. Cỡ chữ trung bình -> người viết làm việc ở tốc độ “vừa vừa”, không thường chú trọng tiểu tiết. Chữ to -> người viết dễ bị xao nhãng, độ tập trung kém

5. Nhìn vào khoảng cách giữa các chữ: Giãn chữ trung bình -> một người tương đối tự tin và có tính cách điềm nhiên với mọi sự. Chữ sát vào nhau -> người viết luôn thích ở gần bạn bè, người thân. Giãn chữ rộng -> người có xu hướng thích sống biệt lập

____

Nguồn: Tumblr :3 Dịch bởi cháu :3
Thấy đúng với bản thân 80% nên đem share :3