lộ trình đạt được ước mơ. nếu bạn muốn làm những điều bạn thích thì bạn phải tự do mà tuổi 20 hàng trăm áp lực đè nặng không còn hồn nhiên ngây thờ vô số tội như còn đi học phổ thông mà muốn tự do bạn phải giải tự do tài chính nhưng mà làm giàu ở tuổi 20 rồi tự do tài chính hầu như là điều không thể với hầu hết mọi người. vì thế chúng ta cần chuẩn bị những điều sau đây nếu để sống tốt trước cái đã, hãy coi giàu có là 1 mong muốn còn đích đến luôn là cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa
-điều tuổi 20 nên làm là đặt cược vào chính mình ở độ tuổi này
-khi 20 tuổi thì trách nhiệm còn chưa quá lớn nhưng thêm 4, 5 tuổi sẽ biết mùi.
1. kết thúc học đại học với 1 tấm bằng tốt và nó cũng là kết thúc của việc giáo dục, hãy học thật tốt biết mục tiêu là kiếm tiền nhưng hãy để tất cả mục tiêu khác ngoài học sang 1 bên, để nâng cao khả năng tìm việc
2.suy nghĩ bằng cái đầu của chính mình
3. câu hỏi tại sao
4.chủ động tài chính và thông minh
nếu bạn đã học tốt ở đại học thì có thể đi dạy thêm hay làm thêm để kiếm tiền, và tích lũy các kĩ năng và kiến thức quan trọng khác trong cuộc sống
5. tạo 1 nhóm bạn có cùng tư duy phát triển
6. trở thành 1 anh hùng của ai đó
1. giảm tốc độ khi lái xe
2. đừng phô trương
3.tạo ra kỉ niệm cho thời gian sống hãy để nó được tốt
4. đừng nghiên cứu mà hãy học thật tốt
5. đừng nghiêm túc, sống hạnh phúc và chân thành với nó
6. yêu bản thân 
7.hãy an toàn khi ra ngoài
8. đừng lãng phí 1s cho quá khứ
9. làm những gì bạn muốn nhưng trước khi làm hãy nghĩ đến hậu quả
10. đừng sử dụng cái tôi để phá hủy mối quan hệ tốt đẹp
điều quan trọng nhất trong độ tuổi 20 là  tăng khả năng kiếm tiền
11. đừng theo đuổi bất kì ai mà thay vào đó tập trung phát triển bản thân
12. hãy tìm 1 công việc bởi vì tìm việc sau tuổi 30 gần như là bất khả thi, nếu có thay đổi công việc hãy thử nghiệm tất cả trước độ tuổi 30
13. hãy liệt kê và dừng tất cả các thói quen xấu
14. tiết kiệm
15. kết hôn khi bạn đã có sự nghiệp đừng chờ đến tuổi 30
16. nói chuyện với cha mẹ hàng ngày
17. hãy gặp gỡ với người thích bạn
18. kết bạn suốt đời
19. networking, nếu bạn chưa thấy nó lợi như thế nào thì bạn chưa có nó, phải phát triển mối quan hệ tốt còn nếu ko tốt bỏ đi
20.sức khỏe, mọi chuyện đều có thể giải quyết nếu bạn có sức khỏe, tập thể dục hàng ngày, có thói quen tốt
21. khiêm tốn và tôn trọng mọi người nếu bạn cho đi sự tôn trọng bạn cũng sẽ nhận được sự tôn trọng
22. kết bạn với người khác giới, họ sẽ giúp bạn hoàn thiện và thoát ra khỏi vỏ bọc của mình
22. tự lập và mạnh mẽ dù những điều tiêu cực nhất đến với bạn, bạn cũng phải tự vượt qua
23. trân trọng từng phút giây
24. nếu có tiền thừa nhiều ngoài đầu tư bản thân hãy đi mua đất
25. học cách cười và xử lý cảm xúc của bạn và trở thành 1 người tích cực
26. khám phá bản thân và suy nghĩ của mình
27. làm những điều bạn sợ và nhận ra đó chỉ là sương
28. đặt kế hoạch 1 lần và đừng suy nghĩ nữa
29. nắm bắt toàn bộ cơ hội mà bạn có nếu bạn có 1 tưởng hay 1 cơ hội làm giàu nào hãy thực hiện nó ngay bởi vì không nhiều người có thể giàu đâu
30. thích nghi nhanh cuộc sống luôn đổi thay chúng ta phải thích nghi cho mọi trường hợp dù trời có sụp xuống hãy đảm bảo chúng ta vẫn sống tốt
31. sống cho hiện tại và 1 chút cho tương lai
32. cân bằng giữa hoạt động trí não và thể chất trong 1 ngày
33. khi nào bạn thấy cuộc sống quá tệ, chìm trong thế giới tiêu cực và suy nghĩ vớ vấn làm vấn đề của bạn tệ đi hãy thay đổi môi trường sống để sống tốt đẹp hơn, vd mời bạn gái đi coi phim, đi tình nguyện, về quê cũng là 1 phương pháp tốt, đi ra ngoài làm cái gì đó, đi chơi... nói chung đừng để "nhàn cư bất vi thiện"