nếu không thay đổi được cách suy nghĩ thì hành động khó mà khác đi được
-trường học là môi trường tốt để con người rèn luyện và phát triển. còn đại học là nơi cung cấp kiến thức nền tối thiểu mà mỗi người cần có không có kiến thức nào ở đại học là vô ích cả. Không có 1 kiến thức nào là không quan trọng cho đến khi chưa dùng đến nó.
-mục đích cuối cùng của đi học cũng là giải quyết vấn đề của bản thân và xã hội.
-nếu trong 1 môn học chỉ có nhiều lắm là vài vấn đề còn trong cuộc sống có hàng trăm hàng ngàn vấn đề mà càng nghĩ càng ko ra. dẫn đến bế tắc không biết đâu mới là cách giải quyết lúc này thì phải nhờ vả vào lượng kiến thức mà mình đã học được đã hình thành tư duy, để giải quyết vấn đề, tư duy nói cho cùng cũng dựa vào lượng kiến thức mà mình có được để đi từ điểm A đến điểm B.
-muốn giải quyết vấn đề thì cái đầu tiên cần phải biết là mình đang giải quyết vấn đề gì, giải quyết nó như thế nào, có các biến cố nào ảnh hưởng đến và có thể làm thay đổi vấn đề, có các cách giải quyết nào, cách nào là cách giải quyết tối ưu phù hợp với thứ mà mình đang có.
không có kiến thức nào và thừa thãi
kiến thức ở đây rất rộng, nên bạn gặp vấn đề gì trong cuộc sống thì nên lựa chọn học những loại kiến thức khác nhau. Bạn muốn học nhanh thì phải tự làm để tự có thể suy nghĩ và có cái nhìn toàn vẹn nên chuyện gì có khả năng làm được thì nhất định phải làm, cái gì có thời gian học được nhất định phải học.
-thế mới có chuyện nếu 1 người 10 tuổi có cái nhìn 1 người 20 tuổi cuộc sống sẽ khác và tương tự 20 tuổi mà có cái nhìn 30 tuổi cuộc sống sẽ khác, đó là lý do tại sao chúng ta cần phải đọc sách nhiều và nhiều thể loại.
lượng đổi->chất sẽ đổi
lượng không đổi->chất sẽ không đổi